Bớt đối tác, thêm đối thủ

Trước thềm cuộc gặp cấp cao thường niên với Trung Quốc, Ủy ban EU đưa ra chiến lược mới về chính sách và quan hệ hợp tác với nước này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Đức Angela Merkel - Ảnh: Chụp màn hình CNBC

Phải sau 3 năm, EU mới lại có văn kiện định hướng lại chiến lược và khuyến nghị những biện pháp chính sách cụ thể cho các thành viên khi xử lý quan hệ với Trung Quốc. Ở lần trước, chủ trương của EU là thúc đẩy quan hệ đối tác đồng thời với xử lý bất đồng một cách thiện chí và xây dựng. Giờ đây, EU lại chủ trương bớt hàm lượng đối tác và tăng nồng độ đối thủ, kêu gọi các thành viên được kêu gọi có thái độ cứng rắn hơn, quyết liệt hơn và thận trọng hơn với Trung Quốc.

EU quan ngại nguy cơ đối tác sử dụng vốn đầu tư trực tiếp cùng dự án Vành đai và Con đường để chiếm giữ vai trò lấn át về kinh tế, thương mại, tài chính và đầu tư ở châu Âu, khiến EU bị lệ thuộc về vốn đầu tư lẫn khoa học công nghệ. Khối này cũng không giấu chủ ý đối phó kế hoạch lớn “made in China 2025” của Trung Quốc và ngăn cản việc sử dụng thiết bị, công nghệ từ Tập đoàn Huawei trong xây dựng mạng lưới 5G ở các nước thành viên.

Chiến lược mới cho thấy EU đã có sự nhìn nhận và cách tiếp cận khác biệt cơ bản so với trước khi hoạch định chiến lược đối với Trung Quốc. Đối tác đã khác trước nên đối sách cũng phải khác. Một mục tiêu nữa của EU là tạo dựng sự thống nhất nội bộ về chính sách đối với Trung Quốc.

Phạm Lữ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/bot-doi-tac-them-doi-thu-1061651.html