BOT Biên Hòa: Hàng loạt tài xế xe chở công nhân dùng tiền lẻ phản đối

Sáng 2/10, hàng loạt tài xế xe chở công nhân tại KCN tỉnh Đồng Nai dùng tiền lẻ mệnh giá từ 200 đến 1000 đồng để mua vé qua trạm BOT Biên Hòa và yêu cầu nhà đầu tư chuyển từ vé tháng sang vé chuyến để phản đối vị trí đặt trạm và giá phí cao.

Theo đó, khoảng 7h sáng 2/10, nhiều tài xế điều khiển xe chở công nhân đi làm tại các công ty trong KCN Bàu Xéo (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đã tổ chức dừng xe giữa trạm thu phí, đi bộ qua văn phòng điều hành cách trạm khoảng 100 mét để mua vé tháng, nhằm phản đối chủ đầu tư BOT tuyến tránh TP Biên Hoà đặt sai vị trí trạm và thu phí quá cao.

Hàng loạt xe chở công nhân xếp hàng trước cửa trạm

Chỉ chưa đầy 10 phút sau, các phương tiện xếp hàng, ùn ứ trước cửa trước trạm BOT Biên Hòa.

Tài xế chở công nhân dùng tiền lẻ và yêu cầu nhà đầu tư chuyển từ vé tháng sang vé chuyến

Cũng như những lần trước, khi xuất hiện tài xế sử dụng tiền lẻ, nhân viên điều hành tại trạm thu phí lập tức cho xe đó qua mà không phải mua vé, để tránh kẹt xe trên Quốc lộ 1 tại khu vực này.

Tuy nhiên, một số tài xế vẫn muốn làm “nghĩa vụ đóng phí” và yêu cầu nhà đầu tư chuyển từ vé tháng sang vé chuyến.

Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút sau, hàng loạt phương tiện ùn ứ trước cửa trạm

Làn xe máy cũng bị ảnh hưởng

Khoảng 10 phút sau khi tài xế sử dụng tiền lẻ mua vé, trạm thu phí buộc phải cho xả trạm.

Sỹ Đồng

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/bot-bien-hoa-hang-loat-tai-xe-xe-cho-cong-nhan-dung-tien-le-phan-doi-post238449.info