Nicole Kidman gây tranh cãi vì được nhận 'đặc quyền' tại Hong Kong (Trung Quốc)

Đến Hong Kong (Trung Quốc) thực hiện loạt phim 'Expats', Nicole Kidman được miễn trừ quy định cách ly tại đây. Người dân địa phương bất bình vì họ bị giới hạn nghiêm ngặt, trong khi người nước ngoài được tự do.

Đến Hong Kong (Trung Quốc) hôm 12/8 bằng máy bay riêng, Nicole Kidman giữ vai trò nhà sản xuất cho loạt phim “Expats” của Amazon Studios. Nữ đạo diễn người Trung Quốc Lulu Wang đang tổ chức quay phim tại thành phố này. Chưa rõ nữ diễn viên người Australia có tham gia loạt phim hay không, tuy nhiên sự xuất hiện của cô khiến công chúng đặc biệt chú ý.

Nữ diễn viên Nicole Kidman. Nguồn: AACTA

Nữ diễn viên Nicole Kidman. Nguồn: AACTA

Theo đúng quy định hiện hành tại Hong Kong, du khách chưa tiêm phòng phải cách ly bắt buộc 21 ngày trong khách sạn, hoặc 14 ngày với người đã tiêm đầy đủ vaccine Covid-19. Tuy nhiên Nicole Kidman đã được miễn trừ các thủ tục kiểm dịch này. Chính quyền giải thích, ngoại lệ này "có ích cho việc duy trì hoạt động và phát triển của nền kinh tế".

Tờ South China Morning Post dẫn lời nhiều ý kiến của người dân và chuyên gia cho rằng, "đặc quyền" mà Nicole Kidman được hưởng là nguy hiểm và bất công. Bà Florida de los Santos, 36 tuổi nói: "Tôi rất thất vọng, điều đó rất nguy hiểm… Không nên vì cô ấy là diễn viên nổi tiếng, chính quyền cần công bằng với tất cả mọi người". Ông Akita Law - một nhân viên ngành khách sạn cho biết bản thân bị sốc khi biết tin này, đồng thời cho rằng cần có sự bình đẳng.

Bà Elizabeth Quat - chuyên gia ngành luật cho rằng ngoại lệ này tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì trước đây nhiều người được miễn trừ đã tiếp tục vi phạm các quy định về phòng dịch, gây ra nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Tiến sĩ vi trùng học Ho Pak-leung tại trường Đại học Hong Kong nhận định: "Bất kỳ ai được miễn trừ cách ly đều không được phép tiếp xúc với cộng đồng, họ vẫn phải chịu giám sát y tế và làm xét nghiệm đúng cách".

Nicole Kidman bị bắt gặp tại một khu mua sắm. Nguồn: spun_sugar1/Twitter

Một số trang tin công bố hình ảnh nữ diễn viên đi trên phố và tới các khu mua sắm, chỉ vài ngày sau khi đến Hong Kong. Trong khi đó, các vận động trở về Hong Kong từ Olympic Tokyo vẫn phải chấp hành quy định cách ly. Người dân cũng phải thực hiện các quy định chặt chẽ để phòng chống dịch Covid-19./.

Nam Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo Variety, SCMP

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/hau-truong-showbiz/nicole-kidman-gay-tranh-cai-vi-duoc-nhan-dac-quyen-tai-hong-kong-trung-quoc-884021.vov