Bớt ám ảnh mùi hôi thối của sông Tô Lịch

Đó là cảm nhận của nhiều người dân sống bên sông Tô Lịch cũng như qua lại, sau 3 tuần UBND thành phố Hà Nội chọn sử dụng Công nghệ Nano - Bioreactor của Nhật Bản để làm sạch sông.

Người dân dạo bộ bên sông Tô Lịch

Người dân dạo bộ bên sông Tô Lịch

Đến ngày 17/6 việc UBND thành phố Hà Nội chọn sử dụng Công nghệ Nano - Bioreactor của Nhật Bản để làm sạch sông Tô Lịch sẽ tròn một tháng. Tuy nhiên, những tín hiệu vui từ dòng sông mang lại đã khiến cho dư luận xã hội đang hy vọng dòng sông Tô Lịch sẽ không còn là dòng sông chết như bấy lâu nay.

Người dân tập thể dục không còn cảm giác mùi hôi thối của sông Tô Lịch bốc lên

Chị Tuyết Mai, dân làng An Phú, cho biết: “Sáng sớm và tối nhiều người dân đi bộ bên bờ sông. Thậm chí, người qua lại không phải đeo khẩu trang để chống mùi hôi như trước đây. Tôi cũng như nhiều người còn ra bờ sông hóng gió, dễ chịu hơn hẳn. Trước đây, không thể chịu nổi mùi hôi ở sông bốc lên. Nhà nào cũng đóng kín cửa để ngăn mùi từ sông bay vào nhà. Rõ ràng, công nghệ của Nhật Bản là tốt. Người dân đỡ khổ”.

Đoạn sông Tô Lịch được xử lý ô nhiễm bằng công nghệ Nano - Bioreactor của Nhật Bản

Công ty cổ phần cải thiện môi trường Việt Nhật cũng đã thông tin với báo giới, sau khi đặt máy xuống dòng sông, mùi hôi thối đã giảm nhanh chóng. Dưới đáy sông, bùn bắt đầu bị phân hủy và mỏng dần. Sau 2 tháng lượng bùn sẽ giảm hẳn, nước sẽ trong trở lại, có thể thả cá trên khúc sông.

Vũ Kiên

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/bot-am-anh-mui-hoi-thoi-cua-song-to-lich-4008397-v.html