Bóp cổ, đe dọa phụ nữ để cướp tài sản

Phát hiện người phụ nữ đi xe máy một mình, Thiên điều khiển xe áp sát rồi đe dọa, bóp cổ nạn nhân yêu cầu đưa hết tiền và điện thoại.

Ngày 9/8, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự Đỗ Quốc Thiên (SN 1996; trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”.

 Đỗ Quốc Thiên tại cơ quan Công an

Đỗ Quốc Thiên tại cơ quan Công an

Trước đó, khoảng 21h ngày 30/7, Đỗ Quốc Thiên đi xe máy từ xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì đến địa phận xã Khánh Hà, huyện Thường Tín thì phát hiện chị N.T.H. (trú tại Thường Tín) đi xe máy điện chiều ngược lại nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Thiên quay đầu xe rồi áp sát xe chị H., ép chị dừng lại. Sau đó Thiên bóp cổ nạn nhân, đe dọa yêu cầu đưa hết tiền và điện thoại.

Khi chị H tăng ga bỏ chạy, Thiên tiếp tục đuổi theo ép xe dừng lại rồi lấy 1 điện thoại di động OPPO A1K và 1 ví dạng giả da bên trong giỏ của chị H rồi phóng xe bỏ chạy.

Chị H. sau đó đã đến cơ quan Công an trình báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thường Tín đã xác định Thiên là đối tượng gây án nên đã bắt giữ để điều tra.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

T.T

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/bop-co-de-doa-phu-nu-de-cuop-tai-san-354638.html