'Bóng ma' địa ốc Alibaba đã phủ bóng tại những tỉnh thành nào?

Từ một nhân viên môi giới đất nền, Nguyễn Thái Luyện lập nên địa ốc Alibaba. 'Bóng ma' của công ty lừa đảo này đã lan ra cả Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM khiến cả Bộ Công an và Bộ Xây dựng phải vào cuộc.

Xuất phát điểm là một nhân viên môi giới đất nền, ông Nguyễn Thái Luyện lập nên công ty CP Địa ốc Alibaba (địa ốc Alibaba), mà theo giới thiệu là có số vốn điều lệ lên tới 5.600 tỷ đồng (năm 2019).

Tháng 11/2017, Sở Xây dựng TP.HCM đã có báo cáo về việc địa ốc Alibaba nhận là chủ đầu tư để thu tiền giữ chỗ của khách hàng khi chưa được chấp thuận chủ đầu tư tại dự án "Khu đô thị Alibaba Tây Bắc Củ Chi", đã vi phạm hành vi bị nghiêm cấm theo Luật đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản.

Trong khi những sai phạm tại TP.HCM vẫn chưa được xử lý rốt ráo thì địa ốc Alibaba tiếp tục “vươn vòi” ra Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu. Và thậm chí, ngay cả khi bị cơ quan chức năng cưỡng chế dự án, từ Chủ tịch cho tới nhân viên công ty này đều hành xử theo kiểu "bất chấp", gây rối trật tự, xúc phạm cán bộ và cả phá hoại tài sản Nhà nước.

Chính Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Địa ốc Alibaba là Nguyễn Thái Luyện còn lên mạng livestream với nội dung đe dọa dùng máy xúc để phá hủy nhà của Chủ tịch UBND TX Phú Mỹ, hay miệt thị Chủ tịch, Trưởng công an xã Tóc Tiên.

Trước sự việc này, đã có rất nhiều đơn thư tố cáo đối với hành vi của ông Luyện. Cơ quan có thẩm quyền đã vào cuộc để xem xét, và có giấy mời ông Luyện lên làm việc để làm rõ những phát ngôn của ông chủ tịch này trên trên mạng xã hội.

Tuy nhiên lần thì ông này lên nhưng không xin lỗi, lần thì "bận livestream" quảng cáo dự án "ma" nên không lên làm việc?!

Theo công văn của Bộ Công an gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai thì trên địa bàn này, Công ty Alibaba rao bán nền của 29 dự án. Trong đó, tại huyện Long Thành có 27 dự án, bao gồm 21 dự án ở xã Long Phước; 3 dự án ở xã Phước Thái; 3 dự án ở 3 xã Bàu Cạn, Tân Hiệp, An Phước. Hai dự án còn lại nằm ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch và xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc.

Các dự án ở xã Long Phước có tên là dự án Alibaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; Long Phước Golden Point; Long Phước Golden Point II; khu dân cư quốc tế Lilama; Alibaba Long Thành Capital; Long Phước Residence. Ba dự án ở xã Phước Thái là Alibaba Central Park, Alibaba Central Park II, Alibaba Central Park III. Hai dự án nằm ở huyện Nhơn Trạch và huyện Xuân Lộc là Ali Aqua Nhơn Trạch và Ali Mega Xuân Lộc.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND các tỉnh có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm các chủ đầu tư dự án bất động sản có hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô bán nền trái quy định pháp luật. Các tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật về quy hoạch, dự án và giá bất động sản để trục lợi. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về bộ trước ngày 15/8.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/info-bong-ma-dia-oc-alibaba-da-phu-bong-tai-nhung-tinh-thanh-nao-a443491.html