'Bóng ma' bán độ: Bất lực trước quyền lực... đen?

Các cơ quan quản lý bóng đá vẫn đang tỏ ra bất lực trước các quyền lực 'đen' xuyên quốc gia phục vụ cho tội phạm có tổ chức để dàn xếp tỷ số.

Interpol “tấn công” vào các đường dây dàn xếp tỷ số - CHỤP MÀN HÌNH

Interpol “tấn công” vào các đường dây dàn xếp tỷ số

CHỤP MÀN HÌNH

Bán độ len lỏi ở mọi cấp độ

Cuối năm ngoái, cảnh sát Bỉ đã mở cuộc điều tra để lần theo dấu vết đường dây dàn xếp tỷ số sau khi 3 cầu thủ nữ của tuyển U.16 Bỉ được đề nghị trả đến 50.000 USD mỗi người để gây ảnh hưởng đến kết quả một trận đấu thuộc giải đấu quốc tế. Ba nữ cầu thủ độ tuổi 15 nói trên sau đó đã thông báo cho LĐBĐ Bỉ, rồi FIFA và cơ quan điều tra. Đến nay, cuộc truy tìm vẫn đang được tiến hành khi dấu vết của những kẻ thuộc đường dây bán độ vẫn thoắt ẩn thoắt hiện.

[VIDEO] MỘT CĐV KỲ LẠ, LIÊN TỤC NHẬP DỮ LIỆU TRÊN KHÁN ĐÀI

Theo David Forrest - một nhà kinh tế tại Đại học Kinh tế Salford (Anh) và là người từng thực hiện các cuộc điều tra về vấn nạn bán độ trong bóng đá, những băng đảng cá cược bất hợp pháp nhắm vào mọi cấp độ và luôn cố gắng tìm ra những giải đấu, đội bóng mà cầu thủ thường được trả thu nhập rất thấp hoặc bị chậm trả lương để tiếp cận hối lộ dàn xếp tỷ số. Các đường dây bán độ không những tập trung hướng đến châu Á và Balkan (những nơi có tỷ lệ tham nhũng cao), mà còn đến cả Canada, Phần Lan và Na Uy - những quốc gia được xếp hạng ít tham nhũng nhất thế giới.

Bọn tội phạm đã đưa ra hẳn một mức giá hối lộ để thao túng kết quả các trận đấu bóng đá. Như thủ thành Richard Kingson của tuyển Ghana từng tiết lộ anh được đề nghị (nhưng từ chối) 300.000 USD để thua một trận đấu trước CH Czech tại World Cup 2006. Mức giá hối lộ này sau đó tăng lên theo thời gian. Cuộc điều tra bê bối bán độ của Ý (Calciopoli) trong quá khứ cho thấy mức giá mua chuộc lên tới 516.000 USD để dàn xếp tỷ số một trận đấu tại Serie A; 155.000 USD cho một trận ở giải hạng nhì và 64.500 USD cho một trận giải hạng ba. Tại Croatia, các tài liệu tòa án cho thấy các trận đấu hàng đầu có thể được dàn xếp với mức giá ít nhất là 25.600 USD.

Cựu Giám đốc điều hành của CLB Juventus - Luciano Moggi (trái) lãnh án 5 năm 4 tháng tù về tội bán độ

AFP

Đe dọa bằng bạo lực

Khi gặp khó hoặc bị từ chối hối lộ, các đường dây dàn xếp tỷ số hiện nguyên hình là các băng đảng tội phạm bạo lực khét tiếng. Theo đó, các băng đảng tiếp cận cầu thủ, trọng tài, quan chức… bằng bạo lực để ép buộc phải bán độ.

Một nghiên cứu trước đây của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPro) về bóng đá Đông Âu từng mô tả về hàng loạt cầu thủ vốn không những bị chậm trả lương trong nhiều tháng, mà còn bị đe dọa, tống tiền và đánh đập. Nhiều cầu thủ nói rằng họ đã được tiếp cận bởi những kẻ môi giới để dàn xếp tỷ số, trong đó thống kê trung bình là 11,9% ở châu Âu, với mức tăng đột biến ở Hy Lạp (30%) và Kazakhstan (34%), Nga (10%)…

Thậm chí, một khảo sát tại CH Czech, Hy Lạp, Nga và Kazakhstan cho thấy ít nhất 43% cầu thủ thừa nhận họ biết về các trận đấu bị “đạo diễn” kết quả trong các giải đấu quốc nội. Đáng sợ hơn, gần 40% cầu thủ Đông Âu được đề nghị bán độ tiết lộ họ từng là nạn nhân của bạo lực.

Trong hồ sơ điều tra của AP, một thủ môn ở Ý đã phải trải qua nỗi sợ hãi kinh hoàng sau khi một nhóm tội phạm có tổ chức yêu cầu đánh thuốc mê các đồng đội với mục đích dàn xếp tỷ số một trận đấu ở Serie C vào năm 2010. Để ép buộc, những tên tội phạm đã đe dọa bằng cách dàn cảnh đâm xe vào chiếc xe hơi của thủ thành nói trên sau một trận đấu.

Tin liên quan

Dàn xếp tỷ số vẫn là “đại dịch” của thể thao thế giới
Rúng động vụ FIFA cấm thi đấu suốt đời hàng loạt tuyển thủ quốc gia vì bán độ
Trung Quốc điều tra nghi vấn trọng tài hàng đầu bán độ

Thủ thành này sau đó thoát được nỗi ám ảnh trên khi vụ tai nạn dẫn đến một cuộc điều tra của cảnh sát về đường dây bán độ. Thậm chí, các đường dây bán độ còn thao túng các quan chức bóng đá sau vụ việc gây sốc ở Zimbabwe.

Trong một tiết lộ mới đây, cựu Tổng thư ký của LĐBĐ Zimbabwe là Jonathan Mashingaidze (người bị cách chức vì bê bối tham nhũng hồi năm 2017) tiết lộ rằng các tuyển thủ nước này từng bị quan chức của liên đoàn gí súng trong phòng thay đồ yêu cầu phải dàn xếp kết quả một trận đấu vào năm 2009.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/bong-ma-ban-do-bat-luc-truoc-quyen-luc-den-101116.html