'Bóng hồng' trên tuyến đầu chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đồn Biên phòng Môn Sơn, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch trên địa bàn đóng quân.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Trần Thanh, nhân viên Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Môn Sơn là hạt nhân nòng cốt trên mặt trận chống dịch Covid-19. Với phương châm “Đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Trần Thanh đã cùng các đồng đội phối hợp với các cơ quan liên quan của địa phương đến từng địa bàn, từng bản cập nhật tình hình, diễn biến dịch bệnh trên thế giới, trong nước; chú trọng cách phòng, chống dịch, ngăn ngừa lây lan trên địa bàn; vận động nhân dân “không di chuyển”, không tụ tập đông người, thường xuyên đeo khẩu trang. “Họ nghe mình nói và hỏi lại những nội dung chưa hiểu như: Cách rửa tay, cách xoa dung dịch sát khuẩn, thời gian xoa tay... Về nhà họ lại truyền lại cho các thành viên trong gia đình và đặc biệt mọi người đều chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của địa phương”, đó là chia sẻ của Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Trần Thanh khi nói về hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch của đơn vị trên địa bàn đóng quân.

 Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Trần Thanh hướng dẫn nhân dân trên địa bàn pha chế dung dịch sát khuẩn.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Trần Thanh hướng dẫn nhân dân trên địa bàn pha chế dung dịch sát khuẩn.

Nhân dân trên các bản làng vùng cao Nghệ An đã quá quen thuộc với hình ảnh Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Trần Thanh cùng đồng đội và y tế địa phương đến từng bản làng, vừa tuyên truyền phòng, chống dịch, vừa hướng dẫn bà con pha chế dung dịch rửa tay sát khuẩn cho từng hộ gia đình. Chị Vi Thị Thuận, Bí thư làng Cằng, xã Môn Sơn cho biết: "Sau khi được hướng dẫn, chị em trong bản đều có thể thực hiện, vừa đảm bảo dung dịch sát khuẩn tại chỗ, giá thành rẻ hơn nhiều so với mua trên thị trường". Đến nay đã có 12 thôn bản được Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Trần Thanh cùng đồng đội phối hợp với trạm y tế xã hướng dẫn pha chế dung dịch sát khuẩn dùng hằng ngày để phòng, chống dịch.

Ngoài công tác tuyên truyền, thông qua các mối quan hệ, mạng xã hội, đồng chí Thanh cũng đã tích cực kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ vật chất phòng, chống dịch Covid-19 gồm: 500 khẩu trang, 200 chai dầu gió, nước sát khuẩn, 50 thùng mì tôm gửi tặng cán bộ, chiến sĩ tại các điểm chốt chặn trên địa bàn; phối hợp với Đoàn thanh niên xã Môn Sơn, Hội LHPN xã tổ chức tuyên truyền 300 phát tờ rơi; 250 phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Từ ngày dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, do yêu cầu nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Thị Trần Thanh chưa có thời gian về thăm gia đình, mọi công việc ở nhà đều nhờ chồng lo liệu. Chị chia sẻ về nhiệm vụ của mình: “Là phụ nữ, công tác xa gia đình lắm lúc cũng thấy tủi thân, nhưng xác định là quân nhân mình phải hoàn thành nhiệm vụ trước, cũng may là chồng, con ở nhà thấu hiểu và luôn động viên để bản thân an tâm hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ mong sao nhanh chóng hết dịch để được xuống cùng bà con dân bản”.

Thượng tá Lê Văn Hải, Chính trị viên đồn Biên phòng Môn Sơn cho biết: "Đồng chí Thanh là một người năng nổ, nhiệt tình trong công tác, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn chị đã có nhiều đóng góp tích cực cùng với đơn vị và địa phương phòng, chống dịch hiệu quả".

Bài, ảnh: HẢI THƯỢNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/bong-hong-tren-tuyen-dau-chong-dich-615780