'Bông hồng thép' cá tính và nhiều màu sắc

Mặc dù chỉ đảm nhận vai thứ trên màn ảnh, song Thanh Hương luôn biết cách biến hóa đa dạng nhân vật với gam màu diễn không trộn lẫn.

Màn lột xác ngoạn mục

Gần đây, khán giả bất ngờ khi Thanh Hương để kiểu tóc “tomboy”, khác hẳn với hình ảnh cô từng xây dựng trước đó. Sau vai Phan Hương “Người phán xử”, Nương “Thương nhớ ở ai”, Lan Cave “Quỳnh búp bê”, Linh “Nàng dâu oder”..., Lý do màn lột xác ngoạn mục chính là việc sắp tới nữ diễn viên đảm nhận vai diễn trong tạo hình HLV Nguyễn Thị Nhung – HLV đội tuyển bắn súng Việt Nam trong bộ phim “Viên đạn cuối cùng” (đạo diễn Đinh Tuấn Vũ). Đây là dự án phim điện ảnh khắc họa chân dung xạ thủ Hoàng Xuân Vinh với tấm Huy chương Vàng lịch sử tại cuộc thi Olympic Rio 2016. Đồng hành với vinh quang của Hoàng Xuân Vinh là “bông hồng thép” HLV Nguyễn Thị Nhung. Đằng sau thành công, tấm huy chương vàng danh giá, có thời điểm Hoàng Xuân Vinh rơi vào thất bại, bế tắc. Người vực dậy tinh thần thi đấu của “xạ thủ số 1 Việt Nam” không ai khác là HLV Nguyễn Thị Nhung.

Trước đó, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ từng có lời mời diễn viên Thúy Hằng vào vai HLV Nguyễn Thị Nhung, song do nữ diễn viên vướng lịch quay phim “Lửa ấm” nên vai HLV Nguyễn Thị Nhung được trao lại cho Thanh Hương. Dĩ nhiên, Thanh Hương là diễn viên đáp ứng đủ tiêu chí của nhà sản xuất về sức diễn bên cạnh tinh thần yêu thích thể thao. Thanh Hương bộc lộ khí thái, chất thể thao mạnh mẽ từ cơ mặt đến ngoại hình.

Ít ai biết rằng, Thanh Hương, SN 1988 tại Hải Dương. Cô từng đạt thành tích giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hải Dương 2006, trong cuộc thi Hương Giang giành ngôi Hoa hậu và trở thành Hoa hậu đẹp nhất châu Á 2009. Ở phần thi tài năng Hoa hậu Hải Dương 2006, Thanh Hương đăng ký dự thi võ thuật. Cô cho biết, quãng thời gian học cấp 1 đến cấp 3, Thanh Hương được rèn luyện thể lực thể thao. Bắt đầu từ năm lớp 6, cô là VĐV chuyên nghiệp của Trung tâm Đào tạo, huấn luyện thể thao Hải Dương. Ngày ấy, ở tỉnh có hoạt động bồi dưỡng cho những học sinh có tiềm năng thể thao. Sau 2 tháng luyện tập với cường độ cao, Thanh Hương xuất sắc và ghi tên mình vào đội tuyển thể thao của tỉnh. Thời điểm đó, cô nhận số tiền hỗ trợ là 1 triệu đồng/tháng, một số tiền rất cao với tuổi học sinh. Vậy là khoảng thời gian từ cấp 2 lên cấp 3, Hương vừa theo học văn hóa ở trường vừa rèn luyện thể thao. Hương được cử tham gia khá nhiều giải võ thuật trẻ của tỉnh cũng như giải trẻ trong nước… và giành được nhiều huy chương.

Với thể lực sẵn có, khi bén duyên với truyền hình và sân khấu Kịch Hà Nội, tập luyện vai diễn nhiều tháng trời hay thời điểm quay bộ phim “Những ngày không quên” phải “ăn dầm nằm dề” tại trường quay, các bạn diễn đều đuối thì Thanh Hương vẫn tràn trề năng lượng làm việc. Nhiều đồng nghiệp gọi Thanh Hương với cái tên thân mật Hương “voi”. Lần đảm nhận nữ HLV Nguyễn Thị Nhung, phim khởi quay vào tháng 8 vừa qua, Thanh Hương không chỉ tập luyện bắn súng, cô còn gặp áp lực học tiếng Anh cho một số phân đoạn quay. Hiện, “Viên đạn cuối cùng” đang trong giai đoạn hậu kỳ.

Thanh Hương cá tính với mái tóc “tomboy” khác lạ.

Thanh Hương cá tính với mái tóc “tomboy” khác lạ.

Biến hóa trên sân khấu kịch

Bên cạnh các vai diễn điện ảnh và truyền hình, một Thanh Hương biến hóa trên sân khấu kịch cũng nhận được đánh giá cao của khán giả. Là diễn viên của Đoàn hài kịch, Nhà hát Kịch Hà Nội và được đào tạo cả chính kịch và hài kịch nên Thanh Hương thường được giao cho các vai diễn đa màu sắc. Thời điểm này, Nhà hát Kịch Hà Nội đang tất bật dựng vở mới “Tình – Tiền chìm nổi” và “Quốc tử tư nghiệp Chu Văn An”. Ngoài ra, Nhà hát Kịch Hà Nội tập trung hiện đại hóa bằng sân khấu quay, mở sân khấu Quảng Lạc ở khu vực phố cổ để thu hút khán giả. Nỗ lực tạo sự xoay chuyển tình thế sau Covid-19, Nhà hát Kịch còn tổ chức khóa học diễn xuất cho các em nhỏ tại Hà Nội. Nhờ lớp bồi dưỡng diễn xuất ươm mầm năng khiếu dành cho các em nhỏ giúp Thanh Hương nuôi dưỡng tình yêu với nghệ thuật.

Thanh Hương từng nhớ xuất phát điểm từ mức cát-sê 50.000 đồng và bản thân không câu nệ vai chính, vai phụ, quan trọng là khi nhận vai diễn mình phải cố gắng làm tròn vai của mình. Thành công hôm nay của Thanh Hương được “đo” bằng chính nỗ lực, tâm huyết và nghiêm túc với nghề.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bong-hong-thep-ca-tinh-va-nhieu-mau-sac-217328.html