'Bóng hồng' thể dục nghệ thuật Việt Nam kể kỷ niệm lần đầu tiên dự giải thế giới

Nguyễn Hà My - 'Bóng hồng' thể dục nghệ thuật Việt Nam kể kỷ niệm lần đầu tiên dự giải thế giới với những thất bại đầu đời và những bài học quý giá.

Nguyễn Hà My (sinh năm 2003) - cô gái trẻ đến từ Hà Nội hiện tại đang là VĐV môn Thể dục nghệ thuật của đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Hiện tại, Hà My đang cùng đồng đội gấp rút tập luyện để tham dự Giải Singapore Mở rộng 2023.

Hà My hiện tại đang là VĐV môn Thể dục nghệ thuật của đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Ảnh: Thúy Hà

Hà My hiện tại đang là VĐV môn Thể dục nghệ thuật của đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Ảnh: Thúy Hà

- Cơ duyên nào đưa bạn đến với bộ môn Thể dục nghệ thuật?

Cơ duyên thì rất là tình cờ thôi, giống như là nghề chọn người vậy. Hồi còn bé em được mẹ cho đi tập môn thể dục nhịp điệu để có thể dẻo dai hơn và tăng cường sức khỏe. Lúc đến tập các cô thấy em có năng khiếu nên đã trao đổi với mẹ, cho em thử sức với bộ môn Thể dục Nghệ thuật, và từ đó em đã gắn bó với bộ môn này.

Tài năng của làng Thể dục nghệ thuật Việt Nam bên những tấm huy chương

- Động lực nào có thể khiến bạn dành cả tuổi thơ, tuổi trẻ của mình cho môn thể thao này?

Mọi người biết đến em ở nội dung đơn lẻ nhưng cốt lõi của bộ môn này chính là môn thể thao tập thể, ở đây có sự gắn kết của những cá nhân để làm nên một bài diễn tuyệt vời.

Cũng giống như bóng đá, bóng rổ,... ngoài kỹ thuật cá nhân ra thì rất cần sự gắn bó trong đội hình. Nếu trình độ lên cao hơn nữa thì mỗi cá nhân cần giúp đỡ nhau, tạo nên nhiều động tác khó và đẹp hơn nữa khiến người xem mãn nhãn. Chính vì vậy, tình đồng đội, niềm đam mê, khao khát chinh phục huy chương chính là động lực để em tiếp tục hành trình.

Trong lúc luyện tập, Hà My thường xuyên phải mặc áo mưa chuyên dụng. Ảnh: Thảo Anh

- Kỷ niệm nào khiến bạn nhớ nhất trong suốt quá trình thi đấu?

Kỉ niệm mà em nhớ nhất là lần đầu tiên em tham dự Giải Cup trẻ Thế giới. Đây là cơ hội để em được cọ xát và thi đấu với các đối thủ đến từ nhiều nước trên thế giới.

Em phải thi 4 bài: vòng, bóng, chùy. lụa. Bài đầu tiên là bóng, điều tối kỵ là không để rơi dụng cụ nhưng em đã mắc phải điều đó khiến kết quả thi không được tốt. Đến bài thi thứ 2, tuy đã ổn định lại được tinh thần nhưng do bất cẩn em đã bị chấn thương ở chân. Em được đưa vào phòng y tế và cũng gắng sức để vượt qua bài thi thứ 3. Đến bài thi cuối cùng em đã phải bỏ vì đau không bước chân được nữa. Em cảm thấy rất buồn vì không hoàn thành được trọn vẹn bài thi.

Đó là lần đầu tiên em được bước ra đấu trường thế giới nhưng để tuột mất cơ hội. Từ đó về sau em nhớ mãi luôn nhắc nhở bản thân phải cẩn thận trong mọi tình huống.

Cô gái trẻ Hà My là niềm tự hào của bộ môn Thể dục Nghệ thuật Việt Nam. Ảnh: Thanh Hà

- Trong bộ môn Thể dục nghệ thuật, bạn có một hình mẫu lí tưởng nào không?

Em rất hâm mộ hai chị em sinh đôi người Nga Dina Averina và Arina Averina. Nước Nga là kinh đô của bộ môn Thể dục Nghệ thuật, các VĐV của họ sở hữu đôi chân dài - là một lợi thế lớn ở bộ môn này. Hơn nữa họ còn rất dẻo dai, nghị lực và làm nên được những động tác rất khó, đòi hỏi kĩ thuật cao.

- Là người đầu tiên giành huy chương vàng ở sân chơi Thể dục nghệ thuật trẻ Đông Nam Á, điều này có khiến bạn áp lực trong những lần thi đấu tiếp theo không?

Đi đôi với niềm tự hào khi là người đầu tiên giành tấm huy chương Vàng thì bản thân em thấy rất áp lực. Em luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để giữ vững phong độ. Không chỉ dừng lại ở bộ môn đơn lẻ, em còn mong muốn cùng toàn đội có thể làm nên kì tích, có những thành tích nổi bật hơn để đưa bộ môn Thể dục nghệ thuật đến gần với mọi người hơn.

Hà My thướt tha trong tà áo dài Việt Nam. Ảnh: Thanh Hà

- Bạn nghĩ sao khi nhiều người cho rằng VĐV Thể dục nghệ thuật sẽ khó tìm được công việc kiếm sống sau khi giải nghệ?

Theo em ý kiến này đổ oan cho làng thể thao. Khi giành được huy chương chúng ta đem đến niềm tự hào cho Tổ quốc, cho gia đình, cho bản thân. Và thậm chí đó cũng là cái nghề để mình “kiếm sống”. Sau này nếu không tiếp tục làm VĐV thì cũng có thể làm rất nhiều nghề khác như huấn luyện viên hay giáo viên thể dục.

Tất cả những nghề này đều dựa trên những gì em đã được luyện tập, vậy thời gian theo thể thao là không vô nghĩa. Các VĐV hoàn toàn có thể rẽ sang con đường khác mới mẻ hơn, miễn là có sự chuẩn bị chỉn chu và biết mục tiêu của mình.

Hà My luôn cố gắng tập luyện vì màu cờ sắc áo. Ảnh: Thúy Hà

- Bản thân Hà My thấy rằng cần phải hoàn thiện thế nào?

Trước tiên là em muốn nâng cao được thể lực, khi thể lực tốt thì sẽ duy trì được tập luyện, làm được những động tác khó như xoay, ép dẻo lâu hơn. Tiếp theo, em muốn cải thiện được kĩ thuật, một bài diễn hoàn hảo đòi hỏi sự kết hợp của rất nhiều kĩ thuật. Em còn muốn lan tỏa bộ môn này đến với các em nhỏ thích múa, thích nhảy, có thể các em sẽ là những VĐV tài năng sau này.

Mặc dù mới 20 tuổi nhưng Hà My đã có 16 năm tuổi nghề. Ảnh: Thảo Anh

- Bạn và đồng đội đã có sự chuẩn bị gì cho Giải Singapore Mở rộng 2023 sắp tới ?

SEA Games 32 vừa rồi không có nội dung môn thi đấu của chúng em, đó là một điều đáng tiếc. Nhưng sự nuối tiếc đó lại vực dậy tinh thần luyện tập hăng say hơn. Sau 3 năm không được thi đấu quốc tế thì hiện tại chúng em đang có một tinh thần rất quyết tâm giành được huy chương về cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

- Dự định trong tương lai của bạn là gì?

Trong tương lai sắp tới, em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng tập luyện, cùng với đó là cải thiện cũng như nâng cao bài tập hơn để chuẩn bị cho những giải đấu trong tương lai. Bản thân em cũng tự đặt ra mục tiêu cho mình rằng sẽ cố gắng nỗ lực hết sức khi được tham gia bất kì giải đấu nào dù lớn hay nhỏ và sẽ cố gắng đạt được kết quả tốt nhất ạ.

Hà My đang rất tự tin tiến ra đấu trường quốc tế.

- Xin cảm ơn và chúc Hà My sẽ gặt hái nhiều thành công!

1 HCĐ nội dung toàn năng, 1 HCV và 2 HCB nội dung đơn môn Giải Singapore mở rộng năm 2017

1 HCB nội dung đơn môn Giải Malaysia mở rộng năm 2017

1 HCV toàn năng, 3 HCB và 1 HCĐ nội dung đơn môn giải cúp trẻ quốc tế tại Đài Loan năm 2018

1 HCB và 1 HCĐ nội dung đơn môn giải Vô địch trẻ Đài Loan

1 HCV nội dung toàn năng, 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ nội dung đơn môn Giải Singapore mở rộng năm 2019

3 HCĐ nội dung đơn môn Giải Malaysia mở rộng năm 2019

Thảo Anh -Thanh Hà -Thúy Hà

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-hong-the-duc-nghe-thuat-viet-nam-ke-ky-niem-lan-dau-tien-du-giai-the-gioi-ar784058.html