'Bông hồng' tài năng của ĐH Xây dựng

Với sự cố gắng, phấn đấu không ngừng nghỉ trong học tập, cô gái Lê Hải Yến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), khoa Kinh tế và quản lý xây dựng đã trở thành một trong những thủ khoa đầu ra xuất sắc của trường ĐH Xây dựng, được Thành đoàn Hà Nội vinh danh.

Học tập ở ngôi trường thường được các bạn nam lựa chọn nhưng Hải Yến không hề cảm thấy áp lực. Em luôn cho rằng, những gì phái mạnh làm được thì phụ nữ cũng có thể làm được. Đó là lý do em luôn cố gắng để thể hiện bản thân.

Có được thành tích xuất sắc ở ngôi trường ĐH Xây dựng nhưng ít ai biết trước đây, Yến từng có ước mơ thi đỗ trường Học viện An ninh. Thế nhưng, sau đó, Yến phát hiện mình có duyên với ngành về kỹ thuật hơn. Càng học, Yến càng say mê và không ngừng cố gắng trau dồi kiến thức, phát triển bản thân.

Từ năm thứ 2 ĐH Yến đã bắt đầu tham gia CLB X50- CLB học thuật của trường ĐH Xây dựng nhằm giúp đỡ sinh viên trong việc ôn tập, làm đồ án hay nghiên cứu khoa học.

Với thành tích học tập tốt, cuối năm thứ hai, Yến đã được trực tiếp đứng lớp và hướng dẫn cho hơn 100 sinh viên của trường ôn thi cuối kỳ. Đến năm thứ 3, Yến đạt 3.93/4.0 và trở thành sinh viên có điểm tổng kết cao nhất trường.

Thủ khoa Lê Hải Yến luôn cố gắng thực hiện ước mơ trở thành một kỹ sư tài năng. Ảnh: NVCC

Thủ khoa Lê Hải Yến luôn cố gắng thực hiện ước mơ trở thành một kỹ sư tài năng. Ảnh: NVCC

Yến chia sẻ, thời điểm vất vả nhất trong 4 năm ĐH chính là thời gian làm đồ án tốt nghiệp. Là sinh viên giỏi, lớp trưởng thường xuyên làm công việc tổng hợp kiến thức giúp các bạn trong lớp ôn thi cuối kỳ, từng giật nhiều giải cao trong các cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc nhưng Yến cho biết bản thân cũng không ít lần bị “lụt” đồ án.

Mỗi kỳ, sinh viên ĐH Xây dựng có khoảng 2 đồ án. Để hoàn thiện đồ án, sinh viên phải “cày” liên tục, chuyện thức đêm như “cơm bữa”. Dù vất vả nhưng cuối cùng, nhìn thành quả mà mình làm được, Yến cũng như các bạn đều cảm thấy vui mừng.

Bí quyết học tập của cô nàng là học đến đâu hiểu cặn kẽ mọi vấn đề đến đấy. Bên cạnh học kiến thức trong các bài giảng của thầy cô, Yến tìm tòi, học hỏi thêm kiến thức từ những tài liệu bên ngoài. Nếu có vướng mắc nào chưa biết, em mạnh dạn hỏi thầy cô và các anh chị đi trước.

Việc tích cực tham gia các hoạt động tập thể, Đoàn, sinh viên tình nguyện cũng giúp Yến năng động, mở mang tầm nhìn, sống có trách nhiệm, hoài bão, và ý chí kiên định thực hiện ước mơ.

Sau 4 năm ĐH, Yến sở hữu chuỗi thành tích đáng nể, với điểm toàn khóa học là 3.72/4, tốt nghiệp kỹ sư kinh tế loại xuất sắc, cùng nhiều giải thưởng cao.

Trong đó có giải Nhì cuộc thi Olympic toàn quốc môn Cơ học đất; Giải Nhì cuộc thi Sinh viên giỏi trường môn Cơ học đất; Giải Ba nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường; Học bổng Đỗ Quốc Sam dành cho sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2017 – 2018; Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐH Xây dựng cho sinh viên có điểm rèn luyện xuất sắc năm học 2017 – 2018; Học bổng CSC (1 trong 10 sinh viên xuất sắc nhất của ĐH Xây dựng năm học 2017 – 2018 được nhận học bổng này); Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp TP năm học 2017 – 2018; Kết nạp đảng tại chi bộ sinh viên trường ĐH Xây dựng; Giải Ba Cuộc thi Sinh viên giỏi trường môn Thủy lực; Học bổng Đỗ Quốc Sam dành cho sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2018 – 2019; Học bổng CSC – là 1 trong 10 sinh viên xuất sắc nhật của ĐH Xây dựng năm học 2018 – 2019 được nhận học bổng này; Giấy khen thưởng đảng viên đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội;

Hiện tại, Yến đang làm việc tại Viện Quản lý đầu tư xây dựng của trường ĐH Xây dựng trong vai trò của một nhà thầu tư vấn.

Bên cạnh đó, cô cũng tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học cùng giảng viên trong trường. Yến mong muốn sau khi tốt nghiệp ĐH, em sẽ làm được nhiều điều có ý nghĩa góp phần vào sự phát triển của ngành xây dựng của đất nước.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bong-hong-tai-nang-cua-dh-xay-dung-214156.html