Bóng hồng tài năng Bách khoa là dân IT sở hữu chiều cao 1m71

Ấn tượng với sự nhí nhảnh, xinh đẹp, sở hữu chiều cao 1m71, lại là một trong những 'bóng hồng IT' hiếm hoi của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Thu Hường khẳng định: 'Nữ sinh không thua kém gì nam sinh'.

Nguyễn Thị Thu Hường(2000) hiện đang là sinh viên năm ba, ngành Khoa học Máy tính trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là một chuyên ngành học về lập trình phần mềm của trường Đại học Bách khoa, và toàn bộ chương trình học đều bằng tiếng Anh. Đây cũng là một trong những ngành có cơ hội rất phát triển cao và với 2K cũng là một ngành “đặc biệt rất ngầu”. Vì vậy, Thu Hường đã lựa chọn theo đuổi và muốn cố gắng để có thể đọ sức với ngành IT trong ngôi trường hàng đầu về kỹ thuật này.

Là một “bóng hồng” trong một ngôi trường vốn nổi tiếng “toàn nam”, lại học chuyên ngành kỹ thuật, Thu Hường chia sẻ: “Đây cũng là một ngành ưu ái nam nhiều hơn nên các bạn nam cũng sẽ có điều kiện hơn chút. Nhiều lúc đi học, cả lớp có mỗi mình là con gái. Vì vậy, dĩ nhiên giảng viên sẽ chú ý mình nhất rồi, nên là nếu mà có gì không ngoan là bị ghim ngay. Nhưng mình nghĩ, ngành nào cũng có khó khăn vậy thôi, có ai nói rằng dân IT không thể là nữ đâu cơ chứ?”.

Cô bạn cũng cho rằng, khi học trong môi trường khó khăn chúng ta sẽ có cơ hội làm quen với rất nhiều người giỏi và tài năng để có cơ hội học hỏi nhiều hơn. “Vậy thôi chứ nhiều lúc code có bug nó không chạy mà tìm không ra lỗi, cũng stress lắm”, Hường chia sẻ.

Không những tài năng, “cô nàng IT” này còn rất xinh đẹp, duyên dáng. Với chiều cao đáng nể 1m71. Ban đầu, khá tự ti về ngoại hình của bản thân, nhưng nhờ người thân và bạn bè động viên, 2K đã tự tin đăng ký tham gia cuộc thi Mr&Miss Bách khoa 2018 do Đoàn trường Đại học Bách khoa tổ chức và lọt vào vòng chung kết. Sau cuộc thi, cô bạn được giải “Thí sinh được yêu thích nhất”, và từ đó cô bạn cũng nhận ra được tình cảm yêu mến của mọi người dành cho mình.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thu Hường đã từng làm qua rất nhiều các công việc làm thêm khác nhau. Năm nhất Đại học, cô bạn thử sức làm sale và marketing, đến năm hai, 2K làm dev (còn gọi là developer - nhà phát triển, dân IT thường gọi đó là coder) cho một công ty tại Canada, nhưng do lệch múi giờ 12 tiếng nên Thu Hường phải làm việc từ 6 giờ tối đến 2 giờ sáng hôm sau.

Để cân bằng việc học trên lớp, lại thấy công việc này ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nên sau khi làm một thời gian, 2K đã dừng công việc này lại. Hiện tại ngoài đi học, Thu Hường đang làm mẫu ảnh tự do và làm thêm tại quán cafe Sách Bách khoa. Mỗi trải nghiệm, mỗi công việc đều có một ý nghĩa riêng với Thu Hường. Giúp cô tích lũy được thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm sống và làm việc. Các công việc cũng giúp cô bạn thực sự nhận ra giá trị và hiểu được những áp lực và vất vả của gia đình và bố mẹ.

Vì vậy, Hường mong muốn bản thân mình có một cuộc sống tự chủ và độc lập, để có thể giúp đỡ được những người thiệt thòi hơn mình, và hiện tại Thu Hường cũng đang nỗ lực để thực hiện điều đó. Trong tương lai, cô bạn dự định sẽ học thêm kinh tế để theo nghề phân tích kinh doanh hoặc phân tích thị trường.

Thảo Trần

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/bong-hong-tai-nang-bach-khoa-la-dan-it-so-huu-chieu-cao-1m71-post1331077.tpo