Bóng hồng nước Anh nhận đề cử Oscar nhờ bộ phim trả thù sắc sảo

Nét cổ điển và phong cách quý phái của Carey Mulligan được tạp chí Variety so sánh với huyền thoại Audrey Hepburn. Năm nay, cô tranh giải Oscar với 'Promising Young Woman'.

 Ngày 2/4, tác phẩm điện ảnh thuộc thể loại giật gân Promising Young Woman chính thức ra rạp tại Việt Nam. Trước đó, bộ phim đã "làm mưa làm gió" tại các thị trường quốc tế với nhiều đề cử, giải thưởng quan trọng, trong đó có 5 đề cử Oscar. Carey Mulligan - ngôi sao của bộ phim - năm nay sẽ tranh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc. Ảnh: Saporta Report.

Ngày 2/4, tác phẩm điện ảnh thuộc thể loại giật gân Promising Young Woman chính thức ra rạp tại Việt Nam. Trước đó, bộ phim đã "làm mưa làm gió" tại các thị trường quốc tế với nhiều đề cử, giải thưởng quan trọng, trong đó có 5 đề cử Oscar. Carey Mulligan - ngôi sao của bộ phim - năm nay sẽ tranh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc. Ảnh: Saporta Report.

Trong Promising Young Woman, Carey Mulligan thủ vai Cassandra "Cassie" Thomas - một phụ nữ 30 tuổi bỏ học ngành y, sống cùng mẹ ở bang Ohio, Mỹ. Cô tìm mọi cách để trả thù cho người bạn thân là nạn nhân của vụ tấn công tình dục. Mỗi cuối tuần, Cassie sẽ đến các hộp đêm "đặt bẫy" đàn ông bằng màn diễn say xỉn vô cùng thuyết phục. Ảnh: Variety.

Bóng hồng nước Anh đã tốn nhiều thời gian, công sức, mồ hôi và nước mắt cho vai diễn. Giới phê bình đánh giá tác phẩm cho thấy rõ sự "lột xác" trong diễn xuất của Mulligan. Thông qua vai diễn, Carey Mulligan muốn lan tỏa thông điệp về tiếng nói nữ quyền, bình đẳng giới, và cô đã thành công với Promising Young Woman. Ảnh: NME.

Carey Mulligan được dự đoán sẽ là ngôi sao sáng trong năm 2021. Bên cạnh Promising Young Woman, cô sẽ tham gia dự án tiếp theo do Bradley Cooper làm đạo diễn - Maestro. Phim kể về cuộc đời Leonard Bernstein (Cooper). Trong phim, Mulligan vào vai Felicia - vợ của vị nhạc sư huyền thoại. Nội dung phim tập trung vào chuyện tình yêu kéo dài hơn 30 năm giữa hai người, kể từ lần đầu gặp gỡ ở bữa tiệc hồi năm 1946. Ảnh: Popsugar.

Sinh năm 1985, Mulligan thuộc nhóm diễn viên thực lực của nước Anh. Từ nhỏ, cô đã xác định rõ hướng đi cho bản thân. Ngôi sao xinh đẹp nói: "Tôi muốn theo đuổi nghề diễn lâu dài. Tuy nhiên, tại các trường tôi theo học, không có phân ban chuyên cho diễn xuất hoặc kịch nói. Bạn bè thường động viên tôi rằng, 'Cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, miễn coi điều đó là nghiêm túc. Nếu cậu không diễn xuất, cậu sẽ mất đi cơ hội'". Ảnh: Film.

Bắt đầu sự nghiệp với Pride & Prejudice (2005), nhưng phải bốn năm sau, người đẹp mới tạo ra bước đột phá với vai diễn Jenny Miller trong An Education (2009). Tác phẩm giúp cô giành giải BAFTA ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, đồng thời nhận đề cử tại Quả cầu Vàng và Oscar. Ảnh: Cinema Fanatic.

Năm 2013, Mulligan lột tả vẻ đẹp kiều diễm, mong manh của nhân vật Daisy trong bộ phim The Great Gatsby khi đóng cùng Leonardo DiCaprio. Nữ diễn viên sử dụng đài từ nhỏ nhẹ, cách nhả chữ không tiếng thở. Cộng thêm nhan sắc nổi bật, Mulligan được giới chuyên môn đánh giá cao. The Great Gatsby được xem là một trong những tác phẩm ấn tượng nhất của Mulligan. Ảnh: Pinterest.

Khi rời màn ảnh, Carey Mulligan vẫn là một phụ nữ xinh đẹp. Nét cổ điển và phong cách quý phái của cô được tờ Variety so sánh với huyền thoại Audrey Hepburn. Mulligan cao 1,7 m, cuốn hút người nhìn bằng mái tóc vàng óng ả và những bước đi uyển chuyển trong các bộ đầm lộng lẫy. Ảnh: InStyle.

Trong chuyện đời tư, năm 2009, Mulligan hẹn hò tài tử Shia LaBeouf. Tuy nhiên, chuyện tình của hai ngôi sao nhanh chóng đổ vỡ một năm sau đó. Nữ diễn viên quyết định về Anh vì tình yêu không như mong muốn. "Tôi phải về Anh. Đó là câu chuyện dài. Tôi muốn ở cạnh gia đình", Mulligan tâm sự trên The Telegraph. Năm 2012, cô đã cưới nam ca sĩ Marcus Mumford. Ảnh: Fanpop.

Carey Mulligan xem môn trượt tuyết là hình thức giải trí tuyệt vời, nhưng cô không tham gia thường xuyên vì bị ám ảnh sẽ gặp tai nạn. "Tôi không muốn bị gãy chân và mất việc. Bây giờ, tôi đi bộ nhiều hơn là trượt tuyết", minh tinh chia sẻ. Ảnh: Pinterest.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bong-hong-nuoc-anh-nhan-de-cu-oscar-nho-bo-phim-tra-thu-sac-sao-post1198085.html