Bỗng dưng bị... chém!

Khoảng 21 giờ 30 ngày 2- 7, anh Nguyễn Xuân Duy (1999, trú xã Kỳ Thọ, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy một mình đi từ đường Nguyễn Thị Bích Châu về hướng xã Kỳ Hải thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng lạ mặt đi trên 1 chiếc xe ô-tô và 3 chiếc xe máy đuổi theo, chặn ép xe về bên phải lề đường. Sau đó, các đối tượng sử dụng kiếm chém, ống tuýp sắt đánh vào vùng đầu, vùng lưng, vùng mặt của anh Duy. Trận đánh hội đồng chỉ kết thúc khi có xe ô-tô đi qua và người dân có mặt. Nạn nhân Duy ngay sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương trên cơ thể: bị gãy xương bàn tay trái, 1 vết thương ở đỉnh đầu dài 6 cm, sâu 0,5 cm, khâu 4 mũi; ngón tay trái bị rách 3cm, sâu 0,5 cm, khâu 3 mũi...

Các đối tượng cùng hung khí gây án.

Các đối tượng cùng hung khí gây án.

Ngay sau khi nhận được tin báo, CAH Kỳ Anh nhanh chóng tổ chức lực lượng, có mặt tại hiện trường phối hợp với CAX Kỳ Hải tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu và truy xét các đối tượng có liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập 6 đối tượng có liên quan đến vụ “hỗn chiến” gồm: Trương Thế Toàn (1998), Phan Văn Hải (1998), Lê Duy Khánh (1993), đều ở P.Hưng Trí, TX Kỳ Anh; Lê Văn Đông (1997, trú xã Kỳ Thư), Tăng Văn Lực (trú xã Kỳ Tân, H.Kỳ Anh) và Hà Văn Kỳ (1992, trú xã Cẩm Hưng,H.Cẩm Xuyên) để lấy lời khai, đấu tranh làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Tại cơ quan CSĐT CAH Kỳ Anh, 6 đối tượng trên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Qua điều tra xác định, vào đêm 30- 6, Trương Thế Toàn trong lúc đi chơi tại xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh thì xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên trú tại xóm 9 và bị nhóm thanh niên này đánh bị thương phải đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. Ôm hận vì bị đánh, Toàn nuôi chí phục thù nhóm thanh niên Kỳ Hà.

Chiều 2- 7, nhận thông tin nhóm thanh niên Kỳ Hà đánh mình trước đó đang đi hát tại quán karaoke Hai Thủy (thị xã Kỳ Anh), Toàn thấy thời cơ trả thù đã tới nên nhanh chóng triệu tập các “chiến hữu” là: Hải, Khánh, Đông, Lực và Kỳ. Chuẩn bị hung khí là kiếm, tuýp sắt... nhóm thanh niên này đi tìm nhóm thanh niên người Kỳ Hà để đánh. Khi phát hiện nhóm thanh niên Kỳ Hà, nhóm Toàn đã đuổi đánh, song thất bại vì nhóm kia kịp thời lên xe máy bỏ chạy.

Ngay sau đó, nhóm của Toàn đi ra khu vực sân bóng Phú Nhân Nghĩa gần ngã ba Bích Châu để chặn đầu đối phương.Vào thời điểm đó, Nguyễn Xuân Duy vô tình điều khiển xe máy đi từ ngã ba Bích Châu theo hướng xuống xã Kỳ Hải nên nhóm của Toàn nhầm tưởng là “đối thủ” nên đã đuổi theo. Khi đuổi đến đoạn gần ngã ba Kỳ Hải, chúng ép xe anh Duy khiến cả xe máy và người lao vào lề đường bên phải. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh Duy bị nhóm của Toàn nhảy vào tập kích bằng hung khí gây đa chấn thương.

Sau khi có kết quả giám định thương tật của nạn nhân Nguyễn Xuân Duy với tỷ lệ 13%, cơ quan CSĐT CAH Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam các đối tượng trên, gồm: Trương Thế Toàn, Phan Văn Hải, Lê Duy Khánh, Lê Văn Đông và Hà Văn Kỳ về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 9- 7, Thượng tá Lê Xuân Thủy - Trưởng CAH Kỳ Anh cho biết, hiện Cơ quan CSĐT CAH đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_227741_bong-dung-bi-chem-.aspx