Bóng đè?

Asian Cup 2019 đã khai màn với nhiều lo ngại về sức mạnh của đội tuyển Nhật Bản. Là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, nhưng thầy trò HLV Hajime Moriyasu vừa có trận thắng hú vía trước đội Turkmenistan (hạng 127 thế giới) với tỷ số 3-2 trong ngày ra quân.

World Cup 2018, đội tuyển Nhật Bản dưới sự dẫn dắt của HLV Akira Nishino đã chơi khá ấn tượng khi lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất. Đó là giải đấu mà đội bóng xứ Phù tang đã gây bất ngờ trước đội Colombia (thắng 2-1) và thi đấu tốt trước tuyển Senegal (hòa 2-2).

Hai giải đấu chỉ cách nhau một thời gian ngắn, nhưng đã cho thấy hai bộ mặt trái ngược của đội tuyển Nhật Bản. Vẫn biết Asian Cup 2019 còn chặng đường dài và không thể nói trước điều gì, nhưng lối chơi hiện tại của thầy trò HLV Moriyasu đang khiến người hâm mộ đội nhà bất an.

Sau gần một thập niên gắn bó với các nhà cầm quân ngoại, đội tuyển Nhật Bản đang cho thấy hướng đi mới khi tin tưởng vào “người nhà mình”. Sau khi HLV Nishino từ chối gia hạn hợp đồng, Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản (JFA) được cho là đã bỏ qua nhà cầm quân danh tiếng Arsene Wenger để đặt trọn niềm tin vào HLV Moriyasu. Dù mới bước sang tuổi 50, nhưng trong làng bóng đá Nhật Bản, HLV Moriyasu được xem nhà cầm quân có “số má”, trong đó thành tích nổi bật nhất của ông là từng giúp CLB Sanfreece Hiroshima 3 lần đăng quang Giải vô địch Quốc gia Nhật Bản (J-League) và từng có kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển U.23 Nhật Bản.

Việc JFA lựa chọn HLV Moriyasu được xem là một mũi tên trúng hai đích. JFA muốn tận dụng kinh nghiệm J-League và cái duyên giành danh hiệu của HLV Moriyasu để giúp đội tuyển Nhật Bản chinh phục chức vô địch Asian Cup 2019. Điều quan trọng, HLV Moriyasu được đánh giá cao ở việc phát hiện và nâng tầm các tài năng trẻ và việc đội tuyển Olympic Nhật Bản chỉ sử dụng lứa cầu thủ U.21 nhưng vẫn giành ngôi Á quân ASIAD 18 là minh chứng. Đây sẽ là bước đệm quan trọng để đội tuyển Olympic Nhật Bản hướng tới Olympic Tokyo 2020. Trong danh sách 23 tuyển thủ Nhật Bản dự Asian Cup 2019 thì ngoài những cầu thủ kỳ cựu, HLV Moriyasu đã gây chú ý khi đặt niềm tin vào các tài năng triển vọng còn rất trẻ như: Ritsu Doan, Takehiro Tomiyasu hay Koya Kitagawa.

Đó là những tính toán trên lý thuyết, còn thực tế sức mạnh của đội tuyển Nhật Bản đang bị nghi ngờ ở Asian Cup 2019. Dù sở hữu trong đội hình nhiều hảo thủ, nhưng lối chơi của đội bóng xứ Phù tang đang có nhiều vấn đề. Trong đó, khả năng gắn kết giữa các vị trí không thật sự tốt và hàng phòng ngự vốn là nền tảng của đội bóng thì bộc lộ lỗ hổng. Có thể lý giải cho lối chơi không như ý của đội tuyển Nhật Bản khi nhiều tuyển thủ vừa mới trở về từ một số giải vô địch quốc gia ở châu Âu và chưa có thể lực, phong độ tốt nhất. HLV Moriyasu dù được đánh giá cao nhưng mới cầm quân đội tuyển và vẫn cần thêm thời gian để hiểu các học trò. Việc ban huấn luyện đội tuyển Nhật Bản chưa đánh giá hết sức mạnh và có phần chủ quan trước đội Turkmenistan cũng là lý do khiến đội nhà đã có màn ra quân Asian Cup 2019 đầy khó khăn.

Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Nhật Bản nằm cùng bảng với đội Uzbekistan, Turkmenistan và Oman. Đây đều là các đối thủ không được đánh giá cao, và nếu thầy trò HLV Moriyasu sớm giành vé vào vòng knock-out là điều không bất ngờ. Tuy nhiên, nếu đội tuyển Nhật Bản không sớm cải thiện phong độ, giúp các tuyển thủ chơi gắn kết, tự tin thì thật khó để đội có thể hiện thực hóa mục tiêu giành chức vô địch giải đấu.

Sau kỳ World Cup 2018 khá thành công với HLV Nishino, người hâm mộ kỳ vọng đội tuyển Nhật Bản sẽ tiếp tục duy trì sự thăng hoa dưới triều đại HLV Moriyasu. Không biết HLV Moriyasu có làm nên cơm cháo gì với đội tuyển Nhật Bản tại Asian Cup 2019 hay không, hoặc cũng có thể ông sẽ bị “bóng” của HLV Nishino đè?

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/bong-de-560250