Bóng đá Việt Nam tự hào và sự bình thản của thầy Park

Sau trận đội tuyển Việt Nam (VN) tử thủ để cầm hòa Nhật Bản trên sân khách, VFF đã mừng rỡ thưởng ngay cho thầy trò HLV Park Hang-seo 1,5 tỉ đồng. Hầu như ai cũng hú hồn rồi vỡ òa sung sướng sau một trận đấu mà đội VN bị đối phương dồn ép nghẹt thở. Đội trưởng Nhật Bản Yoshida cúi đầu xin lỗi người hâm mộ ở sân Saitama vì đội bóng thứ 23 thế giới và ở hàng đầu châu Á thế mà không thắng nổi đội khách xếp hạng 98 thế giới, đã nói thay cho nỗi hổ thẹn.

Thắng Trung Quốc 3-1 và hòa Nhật Bản 1-1 khiến người hâm mộ sung sướng nhưng ông Park bình thản nói cần phải chuẩn bị cho World Cup tới ngay từ bây giờ. Ảnh: HẢI THỊNH

Thắng Trung Quốc 3-1 và hòa Nhật Bản 1-1 khiến người hâm mộ sung sướng nhưng ông Park bình thản nói cần phải chuẩn bị cho World Cup tới ngay từ bây giờ. Ảnh: HẢI THỊNH

Trận hòa 1-1 trước Nhật Bản trên sân đối phương làm đảo lộn mọi dự đoán và nhận định của giới chuyên môn. Ảnh: GETTY IMAGES

Lịch sử ghi nhận nhưng thầy Park muốn nhìn về tương lai

Bóng đá VN có lần đầu tiên trong lịch sử cầm hòa đội tuyển Nhật Bản ở một trận đấu chính thức và ghi bàn thắng đầu tiên thật ngọt ngào. Các học trò của ông Park vui mừng sau trận hòa như thắng đối thủ hùng mạnh mà trước khi bóng lăn, họ chỉ cần ra sân đá chung với các ngôi sao của thế giới đã hạnh phúc lắm rồi.

Nhiều người gọi trận hòa lịch sử này là dấu son chói lọi của bóng đá VN. Riêng thầy Park từ tốn nói Nhật Bản bị cầm hòa nhưng vẫn là đội mạnh hàng đầu châu Á, không chỉ từ đội tuyển quốc gia mà trong cả một hệ thống bóng đá hoàn thiện.

Ông thầy người Hàn Quốc rất khôn khéo chia sẻ 1 điểm trên sân Saitama có được là nhờ tinh thần chiến đấu và lòng tự tôn dân tộc của cầu thủ VN, lẫn sức cổ vũ cuồng nhiệt của cổ động viên. Cũng không lạ khi ông Park không hề nhắc đến lối chơi của học trò và đấu pháp của ban huấn luyện, dù đội khách chịu rất nhiều thua thiệt do mất quân. Ngay cả khi Thanh Bình có bàn thắng mở điểm sau một cú đánh đầu cận thành từ pha đá phạt góc của Công Phượng, ông Park vẫn bình thản và ăn mừng nhẹ nhàng, không chạy quanh đường piste đầy phấn khích như ở các trận đấu khác.

Đơn giản về khía cạnh chuyên môn, thầy Hàn không thấy sự tương đồng nào giữa các học trò với đối thủ lớn. Cả trận, đội tuyển VN có duy nhất pha đánh đầu thành bàn của Thanh Bình, trong khi Nhật Bản có đến 24 cú dứt điểm (tám cú trúng đích) và 72,4% thời lượng kiểm soát bóng, có lẽ ông không cảm thấy tự hào.

Cầu thủ Việt Nam còn thiếu thốn nhiều thứ…

Giới quan sát trung lập chắc hẳn sẽ rất tiếc cho các tuyển thủ Nhật Bản đá mãi không vào và không gặp nhiều may mắn trước cỗ xe buýt ba tầng của đội khách khao khát giữ thành quả lịch sử bằng mọi giá. Đá thế chiếu dưới, đội tuyển VN không có đường lên bóng nào ở hiệp 2 tiếp cận khung thành chủ nhà và chơi với tâm thế tử thủ để không lọt lưới thì khó gọi là một trận hòa hấp dẫn.

Cũng cần nói thêm về việc HLV Moriyasu có phần đánh giá chưa đầy đủ về đội tuyển VN khi biết họ giỏi chơi phòng thủ và không dễ thắng, lại tự tin tung chín vị trí ngồi dự bị so với trận thắng Úc 2-0 trước đó. Cho đến khi bị dẫn bàn, ông thầy Nhật mới lần lượt thay các hảo thủ vào sân đá với trạng thái nôn nóng, với những cú dứt điểm chưa hay và không may, lại vấp phải hàng thủ dày đặc và lăn xả. Các cầu thủ Nhật Bản hòa mà như thua bởi cảm thấy xấu hổ và có lỗi với khán giả nhà, dù đã sớm hoàn thành mục tiêu đến Qatar dự World Cup 2022.

Người hâm mộ VN vui sướng với trận hòa trên sân đối thủ lớn Nhật Bản nhưng HLV Park Hang-seo vẫn tỉnh táo nói bóng đá VN còn thiếu thốn nhiều thứ để đạt đến đẳng cấp như họ.

Không mừng quá như ta và cũng không dễ dãi với những chiến tích của bóng đá VN nói riêng và Đông Nam Á nói chung bởi chỉ có ông Park là hiểu rõ bóng đá VN đang đứng đâu.•

Tính cửa vòng loại cuối cùng World Cup tiếp theo từ bây giờ

Ông Park nhắc lại sau 10 trận đấu ở sân chơi lớn vòng loại cúp thế giới, đội tuyển VN có mỗi trận thắng Trung Quốc 3-1 và đến lượt cuối mới hòa Nhật Bản 1-1, còn lại thua tám trận, xếp cuối bảng B là không phải thành tích tốt. Ông nói thẳng đây không phải là kết quả để bóng đá VN hài lòng: “Đội tuyển VN cần hướng đến những kế hoạch lớn hơn trong tương lai để có thể tham gia nhiều chiến dịch ở vòng loại cuối của một kỳ World Cup. Lần sau, khi phải chờ bốn năm nữa, tôi không biết còn ở VN hay không. Nhưng tôi nghĩ bóng đá VN cần xây dựng mặt hành chính, cấu trúc, hỗ trợ cho cầu thủ, giúp họ trải nghiệm nhiều để phát triển. Bây giờ phải tính ngay đến cuộc chơi World Cup lần tiếp theo, làm sao cho đội tuyển VN có kết quả tốt hơn chứ không thể lãng phí thời gian”. TT

CÔNG TUẤN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/bong-da-viet-nam-tu-hao-va-su-binh-than-cua-thay-park-1051449.html