Bóng đá Việt Nam sẽ góp mặt trong những 'cuộc đua khốc liệt' nào trong năm 2020?

Năm 2020 được coi là đầy thách thức nhưng cũng mang lại cơ hội cho bóng đá Việt Nam khi tham gia những giải đấu lớn hấp dẫn nhưng không kém phần cạnh tranh khốc liệt.

Sau năm 2019 thành công rực rỡ của các đội tuyển quốc gia, sang năm 2020, bóng đá Việt Nam hứa hẹn sẽ tiếp tục gây bất ngờ cho người hâm mộ cùng với những giải đấu hấp dẫn ở cả bóng đá nam và bóng đá nữ.

Bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành công trong năm 2019.

Bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành công trong năm 2019.

Giải đấu “mở hàng” cho năm 2020 và cũng là giải đấu được quan tâm nhiều nhất ở thời điểm này, là U23 Châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan. Theo kế hoạch, tháng 1/2020, U23 Việt Nam lên đường dự VCK U23 châu Á với tư cách Á quân giải đấu. Đối thủ tại giải đấu tháng 1 tới sẽ dè chừng U23 Việt Nam hơn, đá chắc chắn hơn và điều đó đòi hỏi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải cố gắng hết mình trong từng trận đấu để có cơ hội tham dự Olympic Tokyo 2020.

Trận chung kết của U23 Châu Á 2020 sẽ diễn ra vào những ngày đầu tiên của năm âm lịch Canh Tý. Hãy cùng chờ đợi, và hi vọng vào một viễn cảnh dẫu khó xảy ra nhưng rất thú vị và đáng chờ đợi vào tháng 1 tới đây.

Năm 2019 là năm mà đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định sự thống trị tại sân chơi khu vực khi lên ngôi tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á và giành HCV SEA Games 30 một cách thuyết phục. Vòng loại Olympic 2020 môn bóng đá nữ sẽ diễn ra ngay sau U23 Châu Á 2020, và đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải đối đầu với đội tuyển Myanmar và đội tuyển Hàn Quốc.

Tin vui mới đây là đội tuyển nữ Triều Tiên nộp đơn xin rút lui, không tham dự vòng loại Olympic năm sau. Như vậy là tấm vé đi Thế vận hội của thầy trò HLV Mai Đức Chung đã gần hơn một chút, mong rằng các cầu thủ sẽ tận dụng cơ hội này để góp mặt tại Tokyo hè năm tới.

Sau giải U23 châu Á, đội tuyển quốc gia sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho mặt trận vòng loại thứ hai World Cup 2022. Đội dự kiến sẽ đấu giao hữu quốc tế tại Hà Nội vào ngày 26/3 trước khi làm khách trên sân của Malaysia vào ngày 31/3.

Đầu tháng 6, đội tuyển tiếp tục tập trung để chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Indonesia và UAE. Cả hai đối thủ trong năm 2020 của thầy trò HLV Park đều đã có HLV mới. Tân thuyền trưởng của đội bóng xứ vạn đảo là Shin Tae-yong, người đã dẫn dắt tuyển Hàn Quốc thi đấu VCK World Cup 2018.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng cũng là cơ hội lớn trong năm 2020.

Đây sẽ là 2 trong 3 trận đấu mang ý nghĩa quyết định tới tấm vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam. Sau đó, vào đầu tháng 8, 9, 10, 11, đội tuyển sẽ liên tục tập trung ngắn hạn và thi đấu giao hữu để hướng tới AFF Cup 2020, giải đấu mà thầy trò HLV Park đang nắm giữ chức vô địch.

Song song với đội tuyển quốc gia, VFF cũng sẽ bố trí những đợt tập trung ngắn hạn cho U23 Việt Nam để hướng tới SEA Games 31, kỳ đại hội thể thao khu vực mà Việt Nam là nước chủ nhà, đồng thời nắm giữ tấm huy chương vàng ở cả môn bóng đá nam và nữ.

Giải đấu châu lục ở cấp độ U19 sẽ là dịp để lứa đàn em của những Quang Hải, Văn Hậu, Hoàng Đức thể hiện tài năng và trình độ của mình. U19 Châu Á 2020 được tổ chức tại Uzbekistan từ 14/10-31/10 và Đông Nam Á có 4 suất tham dự giải đấu năm sau.

Sau màn trình diễn ở vòng loại, người hâm mộ có đôi chút thất vọng khi các cầu thủ chưa đáp ứng được yêu cầu của khán giả. Vị HLV mới của U19 Việt Nam, ông Philippe Troussier được kì vọng sẽ mang đến một làn gió mới cho U19 Việt Nam sau những trận đấu đáng quên dưới đời HLV Hoàng Anh Tuấn.

Một hành trình dài với không ít những khó khăn đang chờ HLV Park và học trò ở phía trước, mogn rằng các cầu thủ sẽ cố gắng hết mình để mang về những chiến thắng trong từng trận đấu.

Minh Khôi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/bong-da-viet-nam-se-gop-mat-trong-nhung-cuoc-dua-khoc-liet-nao-trong-nam-2020-a306492.html