Bóng đá Việt Nam liệu đã hơn Thái Lan?

Những thành tích vang dội qua mỗi lần đối đầu với Thái Lan thời gian gần đây phần nào cho thấy một vị thế mới của bóng đá Việt Nam.

Sau chức vô địch SEA Games 30 của đội U22 Việt Nam, HLV Kiatisak lại một lần nữa thu hút sự chú ý bằng một phát ngôn gây sốc. Cụ thể, huyền thoại bóng đá xứ sở chùa vàng khẳng định: “Việt Nam giành HCV. Nhưng không thể nói họ vượt trội Thái Lan bởi khi 2 đội gặp nhau ở vòng bảng Việt Nam đâu thể chiến thắng.

Thái Lan lẽ ra cần phải thắng được trận đấu đó. Thái Lan hiện có nhiều ngôi sao trẻ và còn nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai. Họ cần sớm trở lại và làm tốt hơn”.

Tuy nhiên, hãy nhìn lại tất cả những gì bóng đá Việt Nam làm được suốt hơn 2 năm qua trên mọi đấu trường, người ta sẽ có cái nhìn tổng thể hơn. Bước ra từ thất bại cay đắng ở kỳ SEA Games 29, bóng đá Việt Nam đến nay có 6 cuộc chạm trán Thái Lan.

Việt Nam bất bại trước Thái Lan trong 6 lần đối đầu giữa đội U23 và ĐTQG Việt Nam.

Việt Nam bất bại trước Thái Lan trong 6 lần đối đầu giữa đội U23 và ĐTQG Việt Nam.

Chiến thắng đầu tiên thời HLV Park Hang Seo trước Thái Lan diễn ra tại trận tranh giải ba M150 Cup 2017. Đội U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-1 nhờ một cú đúp từ Công Phượng.

Dưới cấp độ đội trẻ, U23 Việt Nam tiếp tục thể hiện đẳng cấp vượt trội so với đội bóng xứ chùa vàng khi cả hai thi đấu vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra hồi tháng 3/2019. Các học trò HLV Park Hang Seo đè bẹp Thái Lan đến 4 bàn không gỡ. Ngoài ra, hai đội hòa nhau 2-2 ở kỳ SEA Games 30 vừa qua.

Bóng đá Việt Nam đã thể hiện được sự vượt trội so với Thái Lan thời gian gần đây.

Còn về cấp độ ĐTQG, 2 năm gần đây, Việt Nam vẫn nhỉnh hơn Thái Lan đôi chút. Hai đội cũng gặp nhau đến 3 lần trong đó có 2 trận hòa 0-0 qua những lượt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhưng đến giải King’s Cup 2019, tuyển Việt Nam xuất sắc vượt qua Thái Lan ngay trên xứ chùa vàng.

Như vậy, bóng đá Việt Nam trong vòng 2 năm trở lại đây có đến 3 chiến thắng trước Thái Lan. Nếu như chỉ thuần túy may mắn, chẳng có lý nào Việt Nam lại thắng đến 3 trận mà trong đó có 1 chiến thắng đậm như vậy. Thành tích bất bại đó phần nào minh chứng một vị thế rất khác của bóng đá Việt Nam. Có vẻ, lời nhận xét Việt Nam chưa thể hơn Thái Lan từ Kiatisak xem ra vẫn thiếu đi thực tế khi mà những con số thống kê nói lên tất cả.

Bá Định

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/bong-da-viet-nam-lieu-da-hon-thai-lan-6621449.html