Bóng đá Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử có tài trợ 'chất'!

Sáng nay, đã diễn ra Lễ công bố nhà tài trợ và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia - Cúp LS 2019. Theo đó, ngay trong lần đầu tiên được tổ chức, Giải đã nhận được sự tài trợ của Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam.

Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia - Cúp LS 2019 nằm trong hệ thống các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp Quốc gia sẽ khởi tranh từ 22 đến 31.5 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình, Hà Nội).

Tham dự giải, 6 đội bóng gồm Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, Sơn La, TP Hồ Chí Minh II, Trẻ TP Hồ Chí Minh, TNG Thái Nguyên sẽ được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng.

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực VFF trao bảng danh vị cho nhà tài trợ Thái Sơn Nam. Ảnh: VFF

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực VFF trao bảng danh vị cho nhà tài trợ Thái Sơn Nam. Ảnh: VFF

Trận khai màn sẽ là cuộc đối đầu giữa Hà Nội và Sơn La lúc 16 giờ ngày 22.5. Lúc 18 giờ 30 cùng ngày là cuộc so tài giữa Phong Phú Hà Nam và TNG Thái Nguyên.

Theo điều lệ, đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền chơi trận chung kết. Đội xếp thứ 2 ở mỗi bảng thi đấu tranh hạng Ba. Hai đội còn lại thi đấu tranh hạng 5 chung cuộc.

Các nhà báo tham dự Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia - Cúp LS 2019. Ảnh: VFF

Đội vô địch sẽ nhận được Cúp + HCV và 100 triệu đồng tiền thưởng. Đội á quân nhận 80 triệu đồng, đội hạng Ba nhận 50 triệu đồng tiền thưởng.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ: Giải phong cách (20 triệu đồng), Cầu thủ xuất sắc nhất giải (10 triệu đồng), Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải (10 triệu đồng), Thủ môn xuất sắc nhất giải (10 triệu đồng).

Ông Nguyễn Hồng Hải – Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam phát biểu. Ảnh: VFF

Phát biểu tại Lễ công bố nhà tài trợ và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia - Cúp LS 2019 sáng nay, ông Nguyễn Hồng Hải – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam bày tỏ:

"Bóng đá nữ Việt Nam hiện nay còn rất nhiều khó khăn như thiếu kinh phí, chưa được xã hội quan tâm nhiều. Bản thân các cầu thủ nữ, để có thể tham gia bóng đá, nhất là các giải chuyên nghiệp đã gặp không ít khó khăn do các vấn đề về định kiến, bổn phận và trách nhiệm của người phụ nữ.

Dù còn nhiều khó khăn như vậy, nhưng trong những năm qua, chúng ta đã chứng kiến bóng đá nữ Việt Nam gặt hái được rất nhiều thành công trên đấu trường khu vực. Thực sự, đây là những nỗ lực phi thường, là những thành quả mà chúng ta ai cũng phải rất khâm phục và tự hào.

Thái Sơn Nam từ nhiều năm qua đã rất tâm huyết và nhiệt tình đóng góp cho sự phát triển của nền bóng đá Việt Nam thông qua việc tài trợ cho các giải đấu, các đội bóng… trong đó có bóng đá nữ và futsal.

Việc được chính thức trở thành nhà tài trợ chính của Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia – Cúp LS 2019, một lần nữa cho thấy sự đóng góp của chúng tôi vào sự phát triển của bóng đá nữ nói riêng và bóng đá nước nhà nói chung".

Anh Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/bong-da-viet-nam-lan-dau-tien-trong-lich-su-co-tai-tro-chat-978078.html