Bóng đá Việt Nam làm sao để theo kịp Thái Lan

Sau trận hòa căng thẳng trên đất Myanmar, các chuyên gia về bóng đá nhận định sẽ còn rất lâu nữa Việt Nam mới theo kịp được Thái Lan.

Khó thoát khỏi cái "dớp" mang tên Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam vừa bị cầm hòa không bàn thắng trong lượt trận thứ ba vòng bảng AFF Cup 2018 trên đất Myanmar. Bóng đã tìm tới cột dọc một lần và Văn Toàn cũng đã làm tung lưới đối phương nhưng lại bị trọng tài khước từ trong một tình huống rất nhạy cảm.

Mặc dù thầy trò HLV Park Hang Seo đã có một trận đấu khá tốt với nhiều cơ hội nhưng khởi đầu chậm chạp khiến các chuyên gia bóng đá vẫn "chê" lối đá của ĐT Việt Nam chưa có sự thanh thoát, cần cứng rắn hơn nếu không thay đổi thì sẽ không thể thắng Thái Lan được.

Bóng đá Việt Nam cần mạnh mẽ trong lối chơi

Nói về lối chơi của ĐT Việt Nam trong thời điểm hiện tại, một chuyên gia bóng đá trong nước phân tích rằng: "Sau trận đấu đêm qua trên đất khách lẽ ra Việt Nam phải đá tốt hơn nhiều. Đội bạn không phải mạnh lắm nhưng đá tích cực hơn. Các tuyển thủ phải thể hiện được khao khát, ham muốn chơi bóng, phải xông xáo hơn, tập trung hơn, tích cực hơn". Đội tuyển Việt Nam cần phải thay đổi lối chơi để chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới. Đội tuyển nên định ra một cách chơi căn bản hơn nữa và các cầu thủ cần phải được chuẩn bị kỹ về tâm lý hơn".

Không thể mãi xếp sau Thái Lan trên đấu trường châu lục

"Đặc biệt vị chuyên gia này nhận định, nếu ĐT Việt Nam vẫn cứ đá như vậy thì sao thắng nổi Thái Lan, làm sao vô địch được AFF Cup 2018. Hơn nữa là làm sao chúng ta có thể thoát được cái "dớp" xếp sau Thái Lan trên các đấu trường Châu lục", vị chuyên gia này nói.

Cùng chung quan điểm với vị chuyên gia này, BLV Quang Huy cũng chỉ ra rằng việc các tuyển thủ "cóng" khi phải làm khách tại Myanmar nên không bung được hết sức cũng là điều không quá ngạc nhiên.

"Các cầu thủ của Việt Nam đa phần vẫn còn trẻ và có phần non nớt khi phong độ chưa ổn định. Tôi không muốn Việt Nam đặt áp lực mục tiêu vô địch quá lớn bởi chúng ta cũng từng giành được danh hiệu rồi.

Đội tuyển nên hướng tới những mục tiêu xa hơn. Tôi muốn các cầu thủ trẻ vẫn tiếp tục phát triển theo lộ trình cũng như đội tuyển tiếp tục tiến bộ để đánh bại các đối thủ thuộc top Đông Nam Á đặc biệt là Thái Lan, không chỉ vậy mục tiêu của chúng ta cần hướng tới những sân chơi lớn hơn như Asian Cup...".

Thái Lan "khổng lồ" trên mọi đấu trường

Đã từ rất lâu ĐT Thái Lan thực sự là một thế lực thống trị bóng đá Đông Nam Á nhiều năm qua. Singapore, Việt Nam, Malaysia đã từng có những quãng thời kỳ vàng son của mình trong đấu trường AFF, nhưng vào bất kể thời điểm nào, đối thủ đáng gờm nhất của một đội bóng muốn vô địch Đông Nam Á, luôn là Thái Lan.

Như chúng ta đã biết, thế hệ vàng của bóng đá Thái Lan bắt đầu từ những năm 1990. Với những trụ cột như Kiatisuk Senamuang, Tawan Sripan và Dusit Chalermsan, Thái Lan giành chiến thắng ‘để đời’ trước Hàn Quốc vào năm 1992. Sau đó, họ được coi là mạnh nhất Đông Nam Á và liên tiếp dự Asian Cup từ năm 1992 tới năm 2004.

Thái Lan luôn biết cách khẳng định mình

Tại khu vực luôn được coi là "vùng trũng" của bóng đá thể với, có thể phần nào khẳng định rằng Thái Lan thống trị ở bộ môn túc cầu. Thời SEA Games vẫn còn sử dụng đội tuyển quốc gia cho môn bóng đá, Thái Lan vô địch 4 lần liên tiếp từ năm 1993 tới năm 1999 với sự áp đảo trong lối chơi.

Trong vòng nhiều năm qua, đội tuyển quốc gia của Thái Lan (bao gồm đội tuyển A và U.23) đã có sự thay đổi đáng kể về tư duy để tận dụng tối đa tài năng và uy tín của “Zico Thái”. Những lần gần đây nhất họ đã nhận được nhiều kết quả và sự thâu tóm trở lại các danh hiệu bóng đá khu vực với ngôi vô địch SEA Games 27, 28 và 2 kỳ AFF Cup liên tiếp các năm 2014 và 2016.

Khách quan mà nói thì Thái Lan đang hơn Việt Nam rất nhiều, từ một hệ thống bóng đá chuyên nghiệp gần như hoàn thiện và ổn định với 4 hạng khác nhau (Việt Nam chỉ có 2 hạng mà cũng đầy bất ổn). Dưới nữa, song song với chân đế - các giải nghiệp dư là hệ thống bóng đá trường học rất phát triển (VN cũng rất yếu ở mảng hoạt động này). Họ hơn chúng ta từ đầu vào (hệ thống tuyển chọn tài năng) lẫn đầu ra, nên không có gì lạ khi gần như luôn tỏ ra nhỉnh hơn các đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu khu vực.

Duy Tân

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/bong-da-viet-nam-lam-sao-de-theo-kip-thai-lan-d2058722.html