Bóng đá Việt Nam hướng tới vòng loại World Cup 2022: Không gì là không thể

Ngôi á quân tại giải giao hữu quốc tế King's Cup trên đất Thái không chỉ là kỳ tích mới của bóng đá Việt Nam mà còn tạo ra lợi thế lớn nữa cho thầy trò HLV Park Hang Seo trong cuộc chinh phục lớn nhất - Vòng loại World Cup 2022.

1. Sau khi đánh bại đại kình địch Thái Lan ngay trên sân Thái, chỉ chịu thua Curacao trong loạt đá luân lưu 11m, đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành ngôi á quân và qua đó tích lũy thêm 5,17 điểm nữa trong bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Và phải tới ngày 14/6 này, bảng xếp hạng tháng 6/2019 mới được FIFA công bố, nhưng chắc chắn thầy trò HLV Park Hang Seo có mặt trong Top 16 của châu lục, qua đó đảm bảo 1 suất ở nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo lịch, lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra tại Qatar vào ngày 17/7 tới và các nhóm hạt giống sẽ được sắp xếp theo bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2019. Cụ thể, 40 đội tuyển mạnh nhất châu Á sẽ được chia vào 5 nhóm hạt giống. Trong đó, nhóm 1 sẽ là 8 đội tốp đầu châu Á, nhóm 2 là các đội có thứ hạng từ 9-16 và nhóm 3 là của các đội từ 17-24, còn từ 25 đến 32 thuộc nhóm bốn. Nhóm năm có đội thứ 33, 34 và sáu đội vượt qua vòng loại thứ nhất.

Là đại diện Đông Nam Á duy nhất có mặt ở nhóm hạt giống số 2, đội tuyển Việt Nam có được thuận lợi lớn chỉ phải gặp 1 đối thủ cực mạnh ở nhóm hạt giống số 1 (có thể là Nhật, Hàn, Iran, Australia, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Trung Quốc...). 3 đối thủ còn lại sẽ là những đội bóng cùng đẳng cấp hoặc yếu hơn Việt Nam (ở các nhóm 3, 4 và 5). Đây có thể là có cơ hội rất lớn để thầy trò HLV Park Hang Seo đoạt vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

2. Thuận lợi từ bước tiến mới là không thể phủ nhận, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bóng đá Việt Nam dễ dàng hơn để giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2022, sân chơi vốn bị xem là giấc mơ vẫn còn quá xa.

Thực tế là tại World Cup 2022, FIFA vẫn dừng ở quy mô tổ chức với 32 đội tham dự và châu Á tiếp tục có 4 suất vào thẳng vòng chung kết và 1 suất tham dự trận play-off liên khu vực, thay vì khả năng được trao 8 suất nếu World Cup có 48 đội, châu Á có thể được trao tới 8 suất. Rõ ràng, với thực lực hiện nay, đội tuyển Việt Nam chắc chắn chưa thể cạnh tranh cho 1 vé dự World Cup 2022.

Vậy nên mục tiêu vừa sức nhất cho thầy trò HLV Park Hang Seo lúc này là nỗ lực vượt qua vòng loại thứ 2 để có mặt ở vòng loại cuối cùng, điều mà bóng đá Việt Nam cũng chưa bao giờ có nổi. Hơn thế, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á cũng là vòng loại giải vô địch châu Á ASIAN Cup 2023, nếu thành công, đó cũng là kỳ tích nữa cho bóng đá nước nhà.

Tuy nhiên, trái bóng vốn tròn và luôn chứa đựng những bất ngờ ngoài dự báo. Hai năm trước thôi, chẳng ai nghĩ bóng đá Việt Nam làm nên những kỳ tích lớn để thay đổi toàn bộ vị thế của mình. Và cũng chẳng ai nghĩ, giờ đây đội tuyển quốc gia nằm trong số 16 đội bóng mạnh nhất châu lục với tư cách số 1 Đông Nam Á để vào thẳng vòng loại thứ 2 của World Cup 2022.

Và trong bóng đá cũng như cuộc sống, chẳng ai đánh thuế giấc mơ. Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định: "Tuy số lượng các đội dự vòng chung kết chưa tăng lên thành 48 đội nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực phấn đấu tốt nhất và hy vọng sẽ có mặt ở vòng loại cuối cùng còn lại 12 đội ở khu vực châu Á. Khi đó việc tranh chấp 4 suất rưỡi tuy khó khăn nhưng không có gì là không thể”.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình World Cup 2022 vào ngày 5/9 khi đá trên sân khách gặp đội nhóm 3. Ngày 10/10, Việt Nam đá sân nhà gặp đội nhóm 4, tới ngày 15/10, tiếp tục thi đấu trên sân khách gặp đội nhóm 5. Ngày 14 và 19/11, thầy trò HLV Park Hang Seo liên tiếp đá 2 trận sân nhà gặp đội nhóm 1 và nhóm 3. Trong năm 2020, Việt Nam còn 3 trận vào ngày 31/3 gặp đội nhóm 4 sân khách, ngày 4/6 gặp đội nhóm 5 sân nhà và 9/6 gặp đội nhóm 1 sân khách.

Ngọc Minh

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/bong-da-viet-nam-huong-toi-vong-loai-world-cup-2022-khong-gi-la-khong-the-106587.html