Bóng đá Việt Nam hướng tới mục tiêu lớn trong năm 2021

Những trận đấu, những kết quả đã qua đã là quá khứ và bóng đá Việt Nam hướng tới những trận đấu sắp tới trong năm 2021.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện tới thăm, chúc Tết VFF là HLV Park Hang - seo. Ảnh: VFF

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện tới thăm, chúc Tết VFF là HLV Park Hang - seo. Ảnh: VFF

Đó là chia sẻ của HLV trưởng Park Hang-seo trong buổi gặp Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện khi Bộ trưởng đến thăm Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và HLV Park Hang - seo nhân dịp Tết Tân Sửu vào ngày 18/2.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng HLV trưởng Park Hang Seo đã trở lại Việt Nam để bắt tay vào công việc.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện hy vọng HLV Park Hang Seo sẽ khẩn trương cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thống nhất các kế hoạch cụ thể nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các đội tuyển quốc gia.

Theo Bộ trưởng, 3 trận đấu sắp tới của Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 là rất quan trọng. Vì vậy, điều quan trọng nhất là tinh thần toàn đội phải duy trì được như thời gian vừa qua. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện bày tỏ hy vọng với nỗ lực của toàn đội cùng tài năng dẫn dắt của ông Park Hang -seo, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục giành được kết quả tốt nhất.

Về phía mình, HLV Park Hang-seo cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã dành thời gian đến thăm nhân dịp năm mới và một lần nữa HLV Park Hang - seo gửi lời cảm ơn đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã rất quan tâm gửi tặng ông những món quà Tết truyền thống của Việt Nam trong thời gian thực hiện cách ly.

HLV Park Hang Seo cho biết năm 2021, bóng đá Việt Nam có nhiều mục tiêu quan trọng và đó cũng là những thử thách trên đấu trường quốc tế và khu vực.

Trước mắt, Đội tuyển Quốc gia nuôi tham vọng giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 sau 3 trận đấu vòng loại thứ 2 vào tháng 6 tới. Sau đó, bảo vệ được Huy chương Vàng tại AFF Cup 2020 (tổ chức trong năm nay) và Đội tuyển U22 cũng phải giữ được Huy chương Vàng tại SEA Games 31.

Ông Park Hang - seo cho biết những trận đấu, những kết quả thời gian qua đã là quá khứ và chúng ta hãy cùng hướng tới những trận đấu sắp tới.

Liên quan đến nhiệm vụ của bóng đá Việt Nam trong năm nay, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Cao Văn Chóng cho biết nhiệm vụ nặng nề nhất, cũng là điểm nhấn lớn nhất là khả năng chinh phục các mục tiêu nói trên của thầy trò HLV Park Hang Seo. Cùng với đó còn có mục tiêu của Đội tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games 31 và vòng loại Giải vô địch Bóng đá nữ châu Á 2022 (tháng 9/2021).

Với những giải đấu của Đội tuyển Việt Nam, Đội tuyển U22, U23, Đội tuyển nữ Việt Nam, Liên đoàn sẽ bảo đảm các đội tuyển có được điều kiện tốt nhất trong quá trình chuẩn bị và thi đấu.

Theo ông Cao Văn Chóng, mục tiêu càng cao thì áp lực càng lớn nên Liên đoàn đã có kế hoạch chuẩn bị dài hơi nhằm đáp ứng sự quan tâm cũng như kỳ vọng của người hâm mộ.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/bong-da-viet-nam-huong-toi-muc-tieu-lon-trong-nam-2021/423564.vgp