Bóng đá Việt Nam hôm nay (29/10): Phi Sơn rời CLB TP HCM, Công Phượng về HAGL?

Phi Sơn rời CLB TP HCM, Công Phượng về HAGL?; Trọng tài FIFA cầm còi 2 trận đấu của cuộc đua trụ hạng V-League...là những tin tức bóng đá Việt Nam nóng hổi và mới nhất được cập nhật trong ngày 27/10/2020.

Phi Sơn rời CLB TP HCM, Công Phượng về HAGL?

Phi Sơn nằm trong số các cầu thủ hết gia hạn hợp đồng sau mùa giải 2020, lãnh đạo CLB TP HCM cũng ngỏ ý để hai bên ngồi lại với nhau cùng tìm ra phương án. Đội bóng muốn lắng nghe ý kiến cũng như đề bạt của tiền vệ quê Hà Tĩnh, cụ thể là mong muốn của anh cùng với mức lương cũng như số tiền lót tay theo kỳ vọng.

Tuy nhiên, cuộc gặp này nhiều khả năng không diễn ra. Phi Sơn cũng xác nhận cả hai bên chưa làm việc với nhau khi hợp đồng của anh sắp kết thúc. CLB TP HCM cũng không mặn mà với việc giữ chân tiền vệ mang áo số 10. Phi Sơn có thể ra đi tự do nếu không đàm phán.

Một cầu thủ khác đáo hạn hợp đồng sau 2 mùa giải là tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh. Công Phượng cũng sẽ trở về HAGL sau khi V.League 2020 kết thúc.

Trọng tài FIFA cầm còi 2 trận đấu của cuộc đua trụ hạng V-League

Nhóm B với 6 đội trụ hạng sẽ đá lượt cuối ngày 31/10. Đội Quảng Nam hay Nam Định rớt hạng sẽ có kết quả ở vòng thứ 5 giai đoạn 2. Vì tính chất căng thẳng và then chốt của 2 trận đấu liên quan, nên 2 trọng tài giỏi nhất được phân công.

Trọng tài FIFA cấp Elite Ngô Duy Lân sẽ bắt chính trên sân Lạch Tray giữa chủ nhà Hải Phòng với đội chót bảng Quảng Nam. Hải Phòng đã trụ hạng ở lượt đấu thứ 4, không còn mục tiêu. Trong khi đó, Quảng Nam cần chiến thắng và chờ Nam Định thua SLNA.

Trận đấu quyết định còn lại do trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà điều khiển. Chủ nhà SLNA đang có 22 điểm và không còn động lực thi đấu. Đội khách Nam Định có quyền tự quyết với điều kiện phải thắng. Nếu hòa trong khi Quảng Nam thắng, 2 đội có cùng 18 điểm, khi đó phải so hiệu số bàn thắng bại.Như vậy, trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà có lần thứ hai liên tiếp bắt trận đấu có Nam Định.

Công Phượng tái xuất, sẵn sàng ra sân cứu giúp TP HCM

Công Phượng đã vắng mặt trong 5 trận đấu của TP HCM. Kể từ đó, TP HCM chỉ có được đúng 1 điểm. Sự phụ thuộc quá lớn vào Công Phượng đã khiến cho TP HCM sa sút, sau khi chân sút này phải nghỉ thi đấu vì gãy xương ngót chân út bên trái.

Tuy nhiên, tin vui đã đến với Công Phượng và TP HCM. Bởi kể từ hôm nay, Công Phượng đã có thể quay trở lại tập phục hồi với các đồng đội. Điều đó làm dấy lên hy vọng anh có thể kịp ra sân ở những vòng cuối cùng.

Không những vậy, Công Phượng còn hy vọng cạnh tranh vị trí số 1 ở cuộc đua Vua phá lưới mùa này. Hiện Bruno, Rimario và Pedro cùng có được 9 bàn. Còn Công Phượng cũng đã có cho mình 6 bàn làm vốn.

Văn Quyết, Quang Hải đua tranh giải thưởng bàn thắng đẹp châu Á

Trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC) đang tổ chức cuộc bình chọn bàn thắng đẹp nhất tại AFC Cup. Bóng đá Việt Nam có hai cầu thủ được AFC đưa vào cuộc bình chọn là Văn Quyết và Quang Hải. Hai bàn thắng của Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC) và Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC) đã lọt vào danh sách 32 bàn thắng đẹp do AFC bình chọn. AFC sẽ chia các bàn thắng thành các cặp, từ đó dựa trên lượng bình chọn đấu loại trực tiếp để tìm ra 16 bàn thắng đẹp nhất.

Với pha tâng bóng trước khi ngả người bắt vô lê vào lưới thủ môn Roland Muller (Ceres Negros), ngay trên SVĐQG Mỹ Đình tại vòng bảng AFC Cup 2017, bàn thắng của Văn Quyết được AFC đưa vào danh sách bình chọn. Theo phân cặp, đối thủ của Văn Quyết trong lần bình chọn này là Sayed Mohamed Adnan của Bahrain, với cú đá phạt ở cự ly 40m ngoài vòng cấm trong trận đấu giữa CLB Al Hidd và CLB Safa.

Trong khi đó, bàn thắng của Quang Hải sẽ đấu với pha ghi bàn của cầu thủ An II-bom đến từ Triều Tiên. Bàn thắng được bình chọn của Quang Hải là pha đá phạt trong trận đấu gặp CLB Altyn Asyr (Turkmenistan), tại lượt đi bán kết liên khu vực AFC Cup 2019. Tiền vệ 23 tuổi đã vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp từ chấm đá phạt ngoài vòng cấm, khiến thủ môn đối phương chôn chân tại chỗ.

Vi Di

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bong-da-viet-nam-hom-nay-2910-phi-son-roi-clb-tp-hcm-cong-phuong-ve-hagl-122150.html