Bóng đá Việt Nam hôm nay (14/10/2020): Văn Quyết tự tin đối đầu với Tuấn Anh, Xuân Trường

Văn Quyết tự tin cùng Hà Nội FC sẽ đánh bại HAGL; HLV Lê Huỳnh Đức lại chê Hà Đức Chinh...là những tin tức bóng đá Việt Nam nóng hổi và mới nhất được cập nhật trong ngày 13/10/2020.

Văn Quyết tự tin cùng Hà Nội FC sẽ đánh bại HAGL

Hà Nội FC có đầy đủ binh hùng tướng mạnh khi hành quân đến HAGL làm khách ở vòng 15 V-League 2020. Dẫu vậy, các chuyến làm khách trên sân Pleiku với Hà Nội FC mà nói đều không quá dễ dàng. Tính từ năm 2018 đến nay, đội bóng Thủ đô đã có 3 chuyến làm khách tới sân Pleiku của HAGL và có được 2 trận hòa, 1 trận thắng.

Trả lời phỏng vấn giới truyền thông trước buổi tập, đội trưởng Văn Quyết cho hay: "Trong những chuyến làm khách trên sân Pleiku, Hà Nội có những trận có kết quả thuận lợi, nhưng cũng có những trận kết quả không như ý. Ở trận đấu này, chúng tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa bởi HAGL là một đội bóng có những cá nhân rất tốt, biết cách khai thác khoảng trống. Hà Nội FC sẽ cố gắng ngăn cách khoảng trống, bắt bài những cầu thủ nổi bật".

HLV Lê Huỳnh Đức lại chê Hà Đức Chinh

Sau trận thắng sát nút Hải Phòng, HLV Lê Huỳnh Đức một lần nữa phàn nàn về Hà Đức Chinh: “Mùa giải năm nay, tôi đã tạo điều kiện rất tốt cho Chinh vào sân thi đấu để có cơ hội lên tuyển.Thế nhưng Đức Chinh chỉ chơi tấn công, việc tham gia hệ thống phòng ngự rất khó khăn. Các bạn thấy cầu thủ hiện đại họ phải biết tấn công và phòng thủ. Ngôi sao hàng đầu thế giới như Ronaldo khi tấn công, còn phải chủ động phòng ngự nhưng Đức Chinh ít làm điều đó”.

Đây không phải là lần đầu tiên HLV Lê Huỳnh Đức công khai chê Hà Đức Chinh. Tuy nhiên có một thực tế, thương cho roi cho vọt. Vị HLV nổi tiếng khó tính này rất quan tâm đến tiền đạo sinh năm 1997. Ngoài việc tạo điều kiện thi đấu, ông cũng thường xuyên hỏi han đến tình hình sức khỏe, phong độ của Đức Chinh.

Bầu Đệ gửi chiến thư đến HLV Nguyễn Thành Công

Duyên số đưa HLV Nguyễn Thành Công cầm lái “con tàu chênh vênh” Quảng Nam FC, khi mùa giải chỉ còn 4 trận đấu nữa để định đoạt số phận ở lại hay rớt hạng của họ. Thú vị hơn, ở trận sinh tử đầu tiên dưới nhiệm kỳ cầm quân của mình, ông Công sẽ gặp luôn Thanh Hóa – đội bóng mà ông mới từ chức cách đây 1 tháng vì không tìm được tiếng nói chung trong cách làm việc với bầu Đệ.

Khi biết tin HLV Thành Công dẫn dắt Quảng Nam, bầu Đệ gián tiếp gửi chiến thư đến vị chiến lược gia trẻ tuổi này: “Chúng tôi mới được 16 điểm, đứng thứ 3 nhóm 6 đội. Tình hình vẫn còn căng lắm, chưa an toàn được. Nên vẫn phải chiến từng trận một, không chủ quan bất kỳ trận nào. Trận tiếp Quảng Nam sẽ cực kỳ căng thẳng vì ai cũng muốn thắng. Gặp lại thầy Công cũng bình thường thôi mà. Bóng đá là thế. Tình cảm thì còn lưu giữ mãi trong lòng nhưng đã ra sân, phải coi nhau là đối thủ. Bên Thanh Hóa cũng phải làm công tác tư tưởng cho cầu thủ mà bên Quảng Nam cũng thế”.

U19 Indonesia ở lại châu Âu tập huấn thêm một tháng

Liên đoàn Bóng đá Indonesia tạo điều kiện cho đội U19 ở lại châu Âu tập huấn lâu nhất có thể để tích lũy kinh nghiệm thi đấu phục vụ cho giải U19 châu Á và U20 World Cup. Kế hoạch ban đầu của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) là đưa đội tuyển U19 quốc gia đi châu Âu tập huấn trong tháng 9 rồi trở về trước tháng 10 để thi đấu VCK U19 châu Á 2020. Việc LĐBĐ châu Á (AFC) ra thông báo lùi lịch giải đấu sang đầu năm 2021 đã mang lại tin vui cho PSSI.

Thầy trò HLV Shin Tae-yong lên đường sang Croatia từ cuối tháng 8 và trải qua một tháng tập huấn và thi đấu giao hữu với các CLB địa phương cùng các đội tuyển U19 như Bulgaria, Croatia, Saudi Arabia, Qatar, Bosnia&Herzegovina. U19 Indonesia giành được 2 trận thắng, 3 trận thua và 1 trận hòa.

Sau Thái Lan, UAE cũng khởi động... ĐT Việt Nam vẫn nằm im

Tối 12/10, tuyển UAE có trận giao hữu với Uzbekistan và thua 1-2 ngay tại Dubai, trong khi đó bốn đối thủ Đông Nam Á cùng bảng với UAE gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia gần như giậm chân tại chỗ. Mới đây, Thái Lan cũng tập trung và đá giao hữu với đội bóng hạng nhì nnhuwng kết quả thử nghiệm thất bại với trận thua 0-1.

Nhằm chuẩn bị cho màn lội ngược dòng lượt về vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bảng G, LĐBĐ UAE không tiếc tiền khi thuê chuyên cơ cho đội tuyển nhà sang Serbia tập huấn ba tuần. Sau đó họ quay về nước nhả quân cho bốn CLB đá Champions League. Những ngày “FIFA Days” vừa qua, UAE tập trung tại Dubai một tuần và tối 12/10, họ đã tiếp Uzbekistan và thua 1-2. Trận đấu mà HLV Pinto đã thử nghiệm rất nhiều vị trí với các cầu thủ mới... Sắp tới, đội tuyển UAE sẽ có chuyến tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ và có năm trận giao hữu chất lượng.

Sơn Miu

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bong-da-viet-nam-hom-nay-14102020-van-quyet-tu-tin-doi-dau-voi-tuan-anh-xuan-truong-120938.html