Bóng đá Việt Nam duy trì thứ hạng, Thái Lan tăng bậc

Theo bảng xếp hạng (BXH) đầu tiên trong năm 2021 do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố ngày 18-2, đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí thứ 93 với 1.258 điểm, trong khi đại kình địch Thái Lan tăng 1 hạng, lên vị trí thứ 110 với 1.178 điểm.

Ảnh: FIFA

Ảnh: FIFA

BXH châu Á không có bất kỳ sự thay đổi nào. Nhật Bản tiếp tục đứng đầu khu vực này và vẫn duy trì vị trí thứ 27 thế giới với 1.502 điểm. Các vị trí còn lại trong tốp 5 gồm Iran (hạng 29 với 1.496 điểm), Hàn Quốc (hạng 38 với 1.465 điểm), Australia (hạng 41 với 1.457 điểm) và Qatar (hạng 58 với 1.391 điểm).

Tại Nam Mỹ, Brazil tiếp tục dẫn đầu khu vực với 1.743 điểm, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh khác là Argentina (1.642 điểm), Uruguay (1.639 điểm), Colombia (1.601 điểm) và Chile (1.567 điểm).

Cũng theo xếp hạng của FIFA, Bỉ vẫn là quốc gia đứng đầu bóng đá thế giới với 1.780 điểm và đã duy trì vị trí số 1 kể từ ngày 25-10-2018. Các vị trí còn lại trong tốp 5 đội tuyển hàng đầu lần lượt thuộc về Pháp (1.755 điểm), Brazil (1.743 điểm), Anh (1.670 điểm) và Bồ Đào Nha (1.662 điểm).

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/991513/bong-da-viet-nam-duy-tri-thu-hang-thai-lan-tang-bac