Bóng đá Việt Nam dồn dập tin vui

Ngày 27/8, một ngày bóng đá Việt Nam dồn dập đón nhận tin vui khi Đội tuyển Bóng đá nữ lần thứ 3 đoạt ngôi Hậu bóng đá Đông Nam Á, còn Hà Nội FC xuất sắc giành vé vào chơi trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019.

Giành ngôi vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019, Đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng 1,33 tỷ đồng. Nguồn: VFF

Giành ngôi vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019, Đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng 1,33 tỷ đồng. Nguồn: VFF

Thắng Thái Lan, Đội tuyển nữ Việt Nam vô địch Đông Nam Á

Tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019, sau 3 trận thắng, ghi được tổng cộng 21 bàn và giành vị trí nhất bảng B, ngày 25/8, các học trò của HLV Mai Đức Chung gặp Đội tuyển nữ Philippines (bảng A), đội bóng chơi rất ấn tượng mùa giải này ở trận bán kết.

Mặc dù các cầu thủ Philippines ghi được bàn thắng trước do 1 cầu thủ Việt Nam đá vào lưới nhà nhưng với quyết tâm cao cùng với sự hưng phấn sau những trận đấu vòng bảng, các cầu thủ nữ Việt Nam đã lật ngược cục diện trận bán kết bằng 2 bàn thắng và giành quyền vào chơi trận chung kết.

Đối thủ của Đội tuyển nữ Việt Nam không ai khác chính là đội chủ nhà Thái Lan.

Ở giải đấu này, Đội tuyển nữ Thái Lan, đội vừa tham dự FIFA Women's World Cup 2019 tại Pháp hồi tháng 7 nên chẳng gặp khó khăn nào khi toàn thắng cả 3 trận vòng bảng (bảng A) và thắng trận bán kết, ghi được tổng cộng 31 bàn và chỉ bị thủng lưới 3 bàn. Vào chung kết, đội chủ nhà Thái Lan gặp đối thủ nhiều duyên nợ nhất-Đội tuyển nữ Việt Nam.

Trận chung kết bóng đá nữ Đông Nam Á diễn ra vào chiều tối ngày 27/8 cũng là trận đấu được mong đợi khi đương kim vô địch SEA Games, Đội tuyển nữ Việt Nam, gặp đương kim vô địch Đông Nam Á, Đội tuyển nữ Thái Lan.

Với tính chất căng thẳng của trận chung kết, cả 2 đội nhập cuộc thận trọng với các pha bóng ăn miếng trả miếng.

Theo VFF, dù cầu thủ mỗi đội đều tạo được cơ hội ngon ăn nhưng trong 2 hiệp chính, không đội nào ghi được bàn thắng và trận chung kết bước vào hiệp phụ.

Phút 95 (hiệp phụ thứ nhất), nhận bóng từ đường chuyền như “dọn cỗ” của đồng đội, tiền đạo Huỳnh Như đã sút thủng lưới Đội tuyển nữ Thái Lan. Do biểu hiện sự quá phấn khích với bàn thắng, Huỳnh Như đã bị phạt thêm 1 thẻ vàng và phải rời sân.

Dù chỉ thi đấu với 10 người trong 20 phút còn lại, các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn bảo toàn được tỉ số mong manh đến khi trận đấu kết thúc.

Vô địch AFF Cup bóng đá nữ 2019, Đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt chỉ tiêu được đề ra. Đây cũng là chức vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á lần thứ 3 của các học trò ông Mai Đức Chung, hai lần trước vào các năm 2006 và 2012.

Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức tại tỉnh Chonburi (Thái Lan) từ ngày 15-27/8.

Chung cuộc, chức vô địch thuộc về Đội tuyển nữ Việt Nam; đội chủ nhà Thái Lan đoạt ngôi Á quân; Đội tuyển nữ Philippines giành Huy chương Đồng sau khi thắng Myanmar trong trận tranh hạng Ba.

Quang Hải (áo vàng) và đồng đội giành vé chơi trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019. Ảnh: FOX Sports Asia.

Hà Nội FC giành vé vào chung kết liên khu vực AFC Cup 2019

Cũng trong chiều tối ngày 27/8 (giờ Việt Nam), đội bóng Thủ đô Hà Nội chơi trận bán kết lượt về liên khu vực AFC Cup 2019, gặp đội bóng Altyn Asyr của Turmenistan.

Ở trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy, dù giành chiến thắng (3-2) nhưng việc để cho đối phương ghi được 2 bàn là thách thức lớn với các học trò ông Chu Đình Nghiêm. Chính vì vậy, ở đầu hiệp 1, các cầu thủ Hà Nội chơi chắc chắn bên phần sân nhà nhằm vô hiệu các cú sút của đội bóng Trung Á.

Thế cân bằng trận đấu bị phá vỡ khi Hà Nội FC ghi bàn vào phút 15 (hiệp 1). Từ đường chuyền của Quang Hải vào khu vực trước cầu môn đội chủ nhà, đội trưởng Văn Quyết tung một cú sút sát sạt phía trong cột dọc khiến thủ môn của Altyn Asyr không thể cản phá. Tuy nhiên, cuối hiệp 1, đội bóng Trung Á gỡ hòa từ quả phạt 11 m.

Sang hiệp 2, đội bóng Thủ đô Hà Nội chơi thanh thoát hơn và luôn rình rập cơ hội ghi bàn. Phút thứ 10 (hiệp 2), Hà Nội FC lại ghi được bàn thắng thứ 2 từ pha đánh đầu của Văn Quyết để lần thứ 2 vượt lên dẫn trước. Nhưng đến phút 80, đội chủ nhà lại gỡ hòa cũng từ 1 quả phạt đền.

Thời gian còn lại của trận đấu không đủ để các cầu thủ Trung Á lật ngược thế cờ nên đành chịu kết quả hòa trận lượt về.

Chung cuộc, Hà Nội FC thắng Altyn Asyr với tỷ số 5-4 và giành vé vào chơi trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019.

Như vậy sau đúng 10 năm kể từ năm 2009, bóng đá Việt Nam mới có 1 câu lạc bộ lọt vào trận chung kết liên khu vực AFC Cup (năm 2009, B.Bình Dương đã lọt vào vòng đấu này).

Đối thủ của Hà Nội FC ở trận chung kết liên khu vực (Đông Nam Á-Trung Á-Đông Á-Nam Á) là đội 4.25 SC của Triều Tiên (vô địch Đông Á) hoặc đội Abahani Limited của Bangladesh (vô địch Nam Á). Đội giành chiến thắng sẽ gặp đội vô địch khu vực Tây Á trong trận chung kết AFC Cup 2019.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/bong-da-viet-nam-don-dap-tin-vui/373918.vgp