'Bóng đá Việt Nam đang thành công hơn Thái Lan'

Những thành tích ấn tượng gặt hái được trong 2 năm qua cho thấy Việt Nam đang vượt Thái Lan, quốc gia từng thống trị bóng đá Đông Nam Á.

Hôm 12/12, huyền thoại Kiatisak Senamuang của tuyển Thái Lan thốt lên: "Tôi không ngờ Việt Nam thành công nhanh đến thế". Theo nhà báo Gof Natthakorn, người từng viết cho Siam Sport, Kiatisak đã đúng với quan điểm như vậy.

"Bóng đá Việt Nam đang thành công hơn Thái Lan. Cầu thủ Thái có kỹ thuật cá nhân tốt, nhưng thái độ thi đấu và sự ổn định lại không bằng Việt Nam", nhà báo Natthakorn chia sẻ với Zing.vn.

Bóng đá Việt Nam đang bước vào thời kỳ hoàng kim. Ảnh: Thuận Thắng.

Bóng đá Việt Nam đang bước vào thời kỳ hoàng kim. Ảnh: Thuận Thắng.

Cây viết người Thái Lan nhìn nhận bóng đá Việt Nam đã vượt qua Thái Lan. "Không hẳn là cả nền bóng đá Việt Nam đã hơn Thái Lan, nhưng lúc này, về phương diện thành tích thì Thái Lan đang thua Việt Nam", nhà báo Natthakorn nói thêm.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, các cấp độ đội tuyển Việt Nam có được sự ổn định rất lớn. Từ ASIAD đến AFF Cup hay SEA Games gần đây, người Thái đều không có được thành tích tốt. Trái lại, bóng đá Việt Nam liên tục để lại ấn tượng đậm nét, khiến truyền thông các nước ngỡ ngàng.

Ở SEA Games 30 vừa kết thúc tại Philippines, U22 Thái Lan trở thành cựu vương từ vòng bảng, còn U22 Việt Nam lại giành được huy chương vàng. Nhìn bóng đá Việt Nam thăng tiến, huyền thoại Kiatisak rất ngạc nhiên: "Khi còn là HLV các đội tuyển, tôi từng nghĩ phải 10 năm nữa Việt Nam mới được như bây giờ, nhưng cũng chỉ 6 đến 7 năm sau họ đã vô địch cả AFF Cup và SEA Games. Những cầu thủ của họ cũng chỉ khoảng 22 đến 23 tuổi".

Nguyên nhân khiến bóng đá Thái Lan ở các cấp độ đội tuyển khựng lại được cho là thuộc về công tác quản lý. Liên đoàn không có được sự kiên nhẫn, cũng như định hướng phát triển rõ ràng. Chính xác hơn, bóng đá Thái Lan xuống dốc từ khi Kiatisak chia tay ĐTQG.

"Tôi nghĩ FAT nên kiên nhẫn với Kiatisak. Tuy nhiên, quyết định của người đứng đầu LĐBĐ Thái Lan đã khiến mọi thứ thay đổi", bình luận viên Shebby Singh của kênh Fox Sports từng nói với Zing.vn.

Ở SEA Games 30, U22 Thái Lan bị loại từ vòng bảng, còn U22 Việt Nam giành HCV. Ảnh: Thuận Thắng.

Trái với sự thiếu ổn định trên phương diện chiếc ghế huấn luyện ở ĐTQG Thái Lan, Việt Nam lại tìm được HLV rất phù hợp là Park Hang-seo, người đưa "Những ngôi sao vàng" lên một tầm mới. Nhờ chiến lược gia người Hàn Quốc, các cầu thủ Việt Nam lúc này chơi bóng tự tin, kỷ luật và luôn duy trì sự tập trung cao độ.

Việc ông Park tạo ra sự nhất quán về sơ đồ thi đấu với ba hậu vệ ở mọi cấp độ đội tuyển cũng được cho là yếu tố giúp bóng đá Việt Nam duy trì sự ổn định. Người Thái không có được điều đó. Việc thay đổi liên tục các HLV trưởng khiến "Voi chiến" chưa xây dựng được bản sắc trong lối chơi.

Còn theo cựu HLV Steve Darby, người từng dẫn dắt U23 Thái Lan và tuyển Lào, khác biệt giúp bóng đá Việt Nam thành công hơn Thái Lan nằm ở sự tự tin trong phong cách thi đấu của cầu thủ. Ông nói: "Vài năm trước, tôi từng nói khác biệt giữa cầu thủ hai bên thuộc về sự tự tin. Còn giờ, điều đó đã thay đổi".

Ông Darby mô tả "các cầu thủ Việt Nam hiện trưởng thành trên lẫn ngoài sân cỏ". Nhờ yếu tố ấy, bóng đá Việt Nam tràn đầy tự tin hướng đến một tương lai tươi sáng. Và những gì Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Hoàng Đức..., giành được có thể chưa phải giới hạn cuối cùng.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bong-da-viet-nam-dang-thanh-cong-hon-thai-lan-post1025214.html