Bóng đá Việt Nam có thể trở lại vào giữa tháng 5

Nếu đủ điều kiện cho phép và được sự đồng thuận từ các cơ quan có thẩm quyền, các giải bóng đá của Việt Nam sẽ có thể trở lại dự kiến từ ngày 15-5 tới đây.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất mong chờ sự trở lại của các giải đấu quốc nội.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất mong chờ sự trở lại của các giải đấu quốc nội.

Thông tin này được ban tổ chức các giải bóng đá quốc nội - Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) thông báo sau cuộc họp nội bộ mới đây. Theo đó, ngày 15-5 sẽ là thời điểm diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ Cúp Quốc gia 2020, tiếp theo đó là Giải vô địch quốc gia Việt Nam - V-League 2020 cũng sẽ trở lại vào tuần thứ ba của tháng 5, với các trận đấu thuộc vòng 3.

Theo Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú, việc tổ chức lại giải đấu phải tùy vào tình hình diễn biến của dịch Covid-19. Hiện tại, các CLB hầu hết đều đang duy trì việc tập luyện của mình. Khoảng thời gian từ nay cho đến ngày dự kiến khởi tranh là đủ để cho các đội bóng kịp chuẩn bị cho giải đấu.

Về phương án tổ chức đá tập trung khu vực phía bắc, người đứng đầu đơn vị tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp cho rằng, nếu quyết định thực hiện theo thì phải đá trong điều kiện an toàn và được các cơ quan có thẩm quyền cho phép. Cho tới lúc này, VPF vẫn chưa có đề xuất phương án khác, đồng thời cho biết có thể tham khảo phương án của Hiệp hội Bóng đá Thái Lan khi cân nhắc việc cho giải Thai League 1 và 2 diễn ra trở lại vào tháng 9 tới và kết thúc trong tháng 5-2021.

Trước đó, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Khánh Hải đã yêu cầu VFF và VPF họp bàn, khuyến cáo các CLB thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, bảo đảm sức khỏe cho các cầu thủ ngay từ khi dịch diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu VPF cần có sự chủ động trong việc chuẩn bị các phương án hợp lý để tổ chức lại các giải một cách sớm nhất khi hết dịch.

Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn từng nhấn mạnh tầm quan trọng của V-League 2020 và khẳng định sẽ không có chuyện giải đấu buộc phải hủy bỏ như một số ý kiến trước đó. Đây là giải đấu tiền đề cho các cầu thủ trước khi bước vào vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cũng như AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm nay.

Các trận đấu vòng loại World Cup 2022 có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam tiếp tục bị hoãn.

* Cũng trong ngày 17-4, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã nhóm họp cùng Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và đưa ra quyết định hoãn các trận đấu Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, trận đấu ngày 4-6 giữa hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia trong khuôn khổ bảng G, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội cũng sẽ bị tạm hoãn, thời gian dự kiến tổ chức khoảng tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay, trong điều kiện an toàn nhất cho các thành viên tham dự.

Cùng với quyết định trên, ban tổ chức trận đấu khẳng định, mọi quyền lợi của người hâm mộ đã đạt quyền sở hữu vé theo dõi trận đấu đều được bảo đảm, vé mã QR vẫn được chấp nhận, vé cứng sẽ được chuyển tới khán giả theo đúng địa chỉ đã đăng ký khi mua vé trên hệ thống trực tuyến của ban tổ chức, sau khi FIFA và AFC công bố lịch thi đấu mới chính thức.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/44124602-bong-da-viet-nam-co-the-tro-lai-vao-giua-thang-5.html