Bóng đá Việt Nam chủ động ứng phó với lịch thi đấu dày đặc

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều giải đấu quốc tế bị hủy hoặc phải lùi sang năm 2021, huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam được dự báo sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc vào năm sau. Thích ứng với điều này, bên cạnh việc chủ động điều chỉnh lịch thi đấu các giải bóng đá trong nước hợp lý, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang tích cực chuẩn bị cả về chuyên môn, thể lực cho các đội tuyển quốc gia, sẵn sàng cho các giải đấu quốc tế trong năm sau.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu với đội tuyển U22 Việt Nam tại Quảng Ninh và Phú Thọ.

Tuyển Việt Nam kín lịch thi đấu

Theo kế hoạch, năm 2021, đội tuyển Việt Nam có tới ba giải đấu quan trọng, đó là AFF Cup 2021, vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 31-2021.

Tại Vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam còn đấu 3 trận, gồm: Trận đối đầu với Malaysia trên sân vận động Bukit Jalil (Malaysia) dự kiến diễn ra từ 25 đến 30-3-2021. Tiếp theo là trận tiếp đội tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình (Việt Nam) và trận làm khách đến sân Mohammed Bin Zayed của Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 15-6-2021. Nếu đội tuyển Việt Nam giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có 6 trận đấu chia đều trong ba tháng 9, 10 và 11-2021.

Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, mới đây, Ban thi đấu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) họp và đã kiến nghị lùi AFF Cup 2020 tới thời điểm từ ngày 5-12 đến 1-1-2022.

"Đây là ý kiến được tất cả các Liên đoàn thành viên tham dự cuộc họp ủng hộ, bởi sẽ tạo sự chủ động hơn về lịch thi đấu cho các quốc gia trong khu vực cũng như có sự chuẩn bị tốt cho các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022, dự kiến diễn ra vào tháng 4 và tháng 6-2021", ông Trần Quốc Tuấn nói.

Tuy nhiên, đây là thời điểm chỉ cách thời gian kết thúc SEA Games 31-2021 đúng 3 ngày. Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 21-11-2021 đến 2-12-2021. Với lịch thi đấu như vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không có thời gian để chuẩn bị cho hai nhiệm vụ liên tiếp là cùng U22 Việt Nam dự SEA Games 31 và đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup. Trước đó, đội tuyển U23 Việt Nam cũng sẽ tham dự Vòng loại U23 châu Á 2022, dự kiến từ ngày 23 đến 31-10-2021 tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn thừa nhận: "Với lịch thi đấu dày đặc như vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam sẽ có một năm 2021 nhiều áp lực. Mục tiêu quan trọng nhất năm 2021 của bóng đá Việt Nam được xác định là Vòng loại World Cup 2022".

Chủ động ứng phó

Lường trước sức "nóng" của năm 2021, cả hai đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam đều đã bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị, chủ động ứng phó, sẵn sàng cho các nhiệm vụ vào năm sau.

Hiện tại đội tuyển quốc gia đang hội quân, tập luyện tích cực tại Hà Nội (từ ngày 6 đến 28-12-2020). Đội tuyển U22 quốc gia cũng được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập hội quân lần thứ tư trong năm. Sau gần một tuần tập luyện, đội tuyển U22 quốc gia sẽ có cơ hội được thi đấu, cọ xát 2 trận với các đàn anh thuộc đội tuyển quốc gia, lần lượt vào ngày 23-12 trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) và ngày 27-12 trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Đây là 2 trận giao hữu đầu tiên và duy nhất của tuyển Việt Nam trong năm 2020. Sở dĩ huấn luyện viên Park Hang-seo và các trợ lý đề xuất VFF tổ chức 2 trận đấu này vì tin rằng đây sẽ là cơ hội để tăng cường khả năng thực của các cầu thủ đội tuyển quốc gia sau nhiều ngày tập trung.

Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết: "Với mục đích tạo cơ hội thi đấu cọ xát cho các cầu thủ trong bối cảnh hoạt động thi đấu quốc tế vẫn đang bị ngưng trệ do dịch Covid-19, hai trận giao hữu giữa đội tuyển quốc gia và đội tuyển U22 quốc gia là phương án tối ưu nhất, giúp các cầu thủ giữ được phong độ. Đáng chú ý, toàn bộ số tiền thu được từ bán vé 2 trận đấu này sẽ được gửi tặng đồng bào miền Trung và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt, thiên tai".

Để chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam thi đấu tại các giải đấu quốc tế vào năm sau, tránh bị đối thủ bắt bài, huấn luyện viên Park Hang-seo đã thay đổi chiến thuật.

"Tôi yêu cầu các cầu thủ triển khai bóng nhanh, nhuyễn hơn, kiểm soát bóng nhiều và đòi hỏi tính chính xác cao hơn trong những đường chuyền. Tiếp tục rèn giũa các bài tấn công, phòng ngự và khả năng di chuyển, phối hợp nhóm", huấn luyện viên Park Hang-seo nói.

Còn tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, chia sẻ: "Sơ đồ mà chúng tôi đang tập luyện sẽ có sự hoán đổi liên tục. Các cầu thủ cần phải bảo đảm sự linh hoạt để thích nghi với điều đó. Nhờ vậy, cách chơi của đội tuyển Việt Nam sẽ biến ảo hơn trước nhiều". Trong khi đó, với đội tuyển U22, trong đợt tập trung này, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng sẽ có những điều chỉnh về chiến thuật để tránh bị các đối thủ bắt bài tại những đấu trường lớn vào năm sau.

Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF Cao Văn Chóng cho biết, VFF sẽ tính toán để hai đội tuyển chuẩn bị cho các nhiệm vụ khác nhau, đội tuyển U22 quốc gia chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, SEA Games 31 và đội tuyển quốc gia sẽ chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 và AFF Suzuki Cup. Vì thế 2 đội tuyển sẽ có lực lượng tách biệt, có ban huấn luyện riêng chuyên trách, dưới sự điều phối chung của huấn luyện viên Park Hang-seo. Với cách tập trung khoa học và chuẩn bị khá công phu ngay từ bây giờ, các đội tuyển của thầy Park sẽ giảm tải phần nào nỗi lo về lực lượng khi phải "chia năm, sẻ bảy" cho các đấu trường lớn vào năm sau.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/986549/bong-da-viet-nam-chu-dong-ung-pho-voi-lich-thi-dau-day-dac