Bóng đá Trung Quốc tính hạn chế thầy ngoại?

LĐBĐ Trung Quốc muốn dành nhiều cơ hội hơn cho các HLV nội, từ đó có thể phá triển nội lực.

HLV Fabio Cannavaro hiện dẫn dắt CLB Guangzhou Evergrande Taobao.

HLV Fabio Cannavaro hiện dẫn dắt CLB Guangzhou Evergrande Taobao.

Trong những năm qua, bóng đá Trung Quốc được đầu tư rất nhiều để phát triển cơ sở vật chất, xây dựng các học viện tiêu chuẩn, cử các tài năng trẻ đi học tập tại nước ngoài, chiêu mộ các cầu thủ giỏi để nâng tầm giải VĐQG, thậm chí còn gửi đội U20 Trung Quốc giam dự giải Hạng tư của Đức...

Mới nhất, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đã ra một kế hoạch táo bạo: Hạn chế HLV ngoại tại giải VĐQG, để tăng cơ hội hành nghề cho các HLV nội.

"Tất cả các CLB ở giải VĐQG sẽ được dẫn dắt bởi HLV nội trong vòng 5-8 năm nữa. Vấn đề này sẽ được thực thi với tư cách một điều luật, giống như điều luật hạn chế những cầu thủ ngoại và bảo đảm thời gian ra sân cho các cầu thủ U23 Trung Quốc được đưa ra vào năm ngoái. CFA hy vọng rằng sáng kiến mới này sẽ giúp cải thiện khả năng của các HLV nội. Chỉ khi có đủ thời gian và không gian cho các HLV nội, họ mới phát triển”, nguồn tin từ Tianjin Daily cho hay.

Hiện nay, ở giải VĐQG Trung Quốc có rất nhiều HLV ngoại. Cụ thể, trong 16 đội dự giải mùa 2017, có tới 12 đội sử dụng HLV ngoại, trong đó có những cái tên nổi tiếng như Fabio Cannavaro, Luiz Felipe Scolari, Andre Villas Boas, Felix Magath, Manuel Pellegrini hay Roger Schmidt...

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/bong-da-trung-quoc-tinh-han-che-thay-ngoai-1215448.tpo