Bóng đá Trung Quốc thất bại với chính sách U23

Không có cầu thủ nào dưới 23 tuổi được triệu tập vào danh sách tuyển quốc gia Trung Quốc tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo Sohu, tuyển quốc gia Trung Quốc, dưới sự dẫn dắt của HLV Li Tie sẽ bắt đầu đá các trận còn lại tại vòng loại World Cup 2022 từ ngày 30/5. Tuy nhiên, điều đáng buồn là không cầu thủ U23 nào có mặt trong danh sách. Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc đã thực hiện chính sách U23 trong 5 mùa giải, nhưng chỉ cho thấy sự thất bại.

Đầu mùa giải 2017, Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) đưa ra chính sách U23. Sohu cho biết trong năm mùa giải, chính sách này sẽ có một số điều chỉnh ở mỗi mùa, nhưng mục tiêu là tạo đòn bẩy để các cầu thủ trẻ có thêm cơ hội thi đấu, trưởng thành hơn.

 Zhang Yuning (phải) trẻ nhất tuyển Trung Quốc cũng đã 24 tuổi. Ảnh: Sohu.

Zhang Yuning (phải) trẻ nhất tuyển Trung Quốc cũng đã 24 tuổi. Ảnh: Sohu.

Khi đưa ra chính sách này năm 2017, Li Yuyi, khi đó là Phó chủ tịch CFA, từng nói: "Hiệp hội làm điều này dựa trên tình hình thực tế của bóng đá Trung Quốc. Độ tuổi trung bình của tuyển quốc gia là quá già, còn các cầu thủ trẻ hạn chế về mọi mặt. Trong hoàn cảnh đó, sự phát triển bền vững của bóng đá Trung Quốc gặp nhiều cản trở".

Mùa giải 2018, chính sách U23 được thực hiện nghiêm ngặt nhất. Khi đó, CFA quy định số lượng cầu thủ U23 của các đội Super League không được ít hơn số cầu thủ ngoại binh. CFA cũng yêu cầu số lần ra sân tối thiểu của các cầu thủ U23 trong một mùa giải, và trên sân luôn phải có ít nhất một cầu thủ U23 mỗi trận.

Tuy vậy, chính sách này được các đội bóng tại Super League thực hiện "cho có lệ". Nhiều cầu thủ U23 chỉ vào sân vài giây, rồi được thay ra bằng ngoại binh.

Dưới thời HLV Marcello Lippi, CFA có nhiều tác động để triệu tập các cầu thủ trẻ lên tuyển. Nhiều cầu thủ được HLV Lippi trao cơ hội đá chính. Dù vậy, những cầu thủ này đều thi đấu mờ nhạt trên sân.

Theo bản danh sách triệu tập 27 cầu thủ chuẩn bị cho các trận cuối vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Trung Quốc có đội tuổi trung bình 29,56, trong đó có 16 cầu thủ trên 30 tuổi, chiếm hơn một nửa danh sách. Zhang Yuning là cầu thủ trẻ nhất, cũng đã 24 tuổi.

Tuyển Trung Quốc trông cậy vào hàng công nhập tịch. Ảnh: Sohu.

Sohu Morning News đánh giá chính sách U23 gần như thất bại hoàn toàn. Đội tuyển U23 Trung Quốc thua trắng tại vòng bảng U23 châu Á 2020, không thể giành quyền dự Olympic, nên cũng là điều dễ hiểu vì sao không có cầu thủ trẻ nào được triệu tập lên tuyển.

Tuyển Trung Quốc đang trông cậy vào các ngôi sao nhập tịch như Elkeson, Alan Carvalho, Fernando Henrique để toàn thắng 4 trận còn lại, qua đó giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo lịch, tuyển Trung Quốc lần lượt gặp Guam (30/5), Maldives (3/6), Philippines (9/6) và Syria (15/6). Các trận của bảng A đều đá tại Tô Châu, Trung Quốc. Thầy trò HLV Lý Thiết đang đứng nhì bảng với 7 điểm sau 4 trận, kém đội đầu bảng Syria 8 điểm nhưng đá ít hơn một trận.

U19 Trung Quốc nhận bàn thua từ giữa sân Tiền vệ 31 tuổi Yifei Sang thực hiện cú dứt điểm từ giữa sân, mở tỷ số cho Wuhan Three Towns trong trận thua 1-2 trước đội U19 Trung Quốc ở giải hạng Nhì hôm 5/11.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bong-da-trung-quoc-that-bai-voi-chinh-sach-u23-post1220716.html