'Bóng đá Trung Quốc đừng xấu hổ, hãy thay đổi để bắt kịp Đông Nam Á'

Chuyên gia bóng đá Trung Quốc Ma Dexing đã có một bài viết trên tờ TTPlus để nêu rõ về thực trạng đi xuống của bóng đá trẻ nước nhà.

6 năm trước, đội tuyển quốc gia Trung Quốc có trận thua nhục nhã 1-5 trước Thái Lan trên sân nhà. 6 năm sau, họ một lần nữa nhận thất bại trước người Thái tại Cúp Tứ hùng, đội tuyển U23 Trung Quốc vất vả có trận hòa trước Malaysia, còn U19 nhận 2 thất bại trước Thái Lan và Việt Nam.

Mặc dù bóng đá Trung Quốc đã rơi vào thời kỳ xuống dốc, trong mắt người hâm mộ nước này, các đội như Thái Lan, Malaysia hay Việt Nam hoàn toàn không phải là đối thủ của họ.

Ngay cả thất bại 1-5 trước Thái Lan, nhiều người vẫn cho rằng đó là do mâu thuẫn nội bộ, không phải là đội tuyển Trung Quốc thực sự yếu kém hơn đối thủ. Việc loại Thái Lan tại Asian Cup 2019 là một bằng chứng. Tuy nhiên, thắng được một lần thì họ lại thua trận tiếp theo.

Bóng đá Trung Quốc đang trải qua giai đoạn u ám. Ảnh: Sina.

Bóng đá Trung Quốc đang trải qua giai đoạn u ám. Ảnh: Sina.

Bóng đá trẻ Trung Quốc đang dần tụt lùi

Lượt trận thứ 3 giải U19 quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, đội tuyển trẻ U19 Trung Quốc do HLV Qu Bo dẫn đầu để thua Việt Nam với tỷ số 0-1. Điều này gần như có thể coi đây là thất bại cuối cùng của bóng đá Trung Quốc.

U19 Trung Quốc thất bại trên đất Việt Nam và phải thi đấu trận tranh hạng 3-4 với Myanmar, có lẽ không nhiều người nhận ra rằng đây là lứa cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại Olympic Paris 2024.

"Thời điểm nguy hiểm nhất đã đến gần với bóng đá Trung Quốc. Điều này không đơn giản như thắng, thua là nguyên nhân của cả đội bởi vì trong bóng đá, thắng hay thua là chuyện bình thường. Tuy nhiên, khi đội U19 Trung Quốc đối đầu với các đội Đông Nam Á, họ không còn chơi với thế cửa trên, một thế trận áp đảo", Dexing lo lắng với lứa U19 hiện tại.

Mặc dù vẫn còn quá sớm để nói về vòng loại Olympic 2024 khi đội tuyển U23 dưới sự dẫn dắt của HLV Guus Hiddink vừa kết thúc vòng loại châu Á 2020 tại Malaysia, lứa cầu thủ sinh năm 2001 này là tương lai của bóng đá Trung Quốc.

Nhiều người cho rằng, đây không phải là đội hình mạnh nhất của U19 Trung Quốc, tuy nhiên vẫn có những cái tên nổi bật như Liu Zhurun hay Chen Yuhao. Lứa tài năng của bóng đá nước này đã đi tập huấn tại châu Âu nhưng kết quả không khả quan hơn là mấy khi để thua 7 trên 9 trận vào tháng 11 năm ngoái, thủng lưới 29 bàn.

U19 Trung Quốc thua 2 trận tại giải U19 quốc tế. Ảnh: Lê Minh.

Ngoài ra, U19 tuyển chọn Việt Nam lần này cũng không phải là đội hình mạnh nhất của Việt Nam. Các cầu thủ được triệu tập sau khi tham dự vòng chung kết U19 Quốc gia và chỉ có khoảng 10 ngày tập luyện với nhau, trong khi U19 Trung Quốc đã có hơn 1 tháng tập trung chuẩn bị cho giải.

"Vấn đề người lãnh đạo có thể là nguyên nhân, nhưng vấn đề cơ bản của toàn bộ hệ thống đào tạo bóng đá trẻ Trung Quốc đã bị phá hủy hoàn toàn", ông Dexing nói tiếp.

Theo bài viết, vào thời điểm tuyển chọn, nhiều chuyên gia bóng đá đã tham dự và đồng thuận chung là "cầu thủ có kỹ năng cơ bản quá tệ" và "không có nhiều cầu thủ tốt để lựa chọn". Kỹ năng và trình độ của các cầu thủ kém hơn so với lứa 97 và 99. Đây là thực tế đang buồn với bóng đá Trung Quốc trong việc cạnh tranh suất dự Olympic 2024.

Đối mặt với thực tế và từ bỏ tưởng tượng

Thất bại liên tiếp trước Thái Lan và Việt Nam là thực tế và hiện trạng của các cầu thủ trẻ Trung Quốc trong nhóm tuổi 2001. Vấn đề của bóng đá Trung Quốc lúc này không phải là mục tiêu để đội tuyển quốc gia chinh phục World Cup và đội U23 tham dự Olympic Tokyo. Bóng đá trẻ Trung Quốc đang trong tình trạng báo động.

"Ở giai đoạn này, chúng ta cần phải có can đảm để thừa nhận rằng bóng đá Trung Quốc đã thua xa Việt Nam, Thái Lan và các nước Đông Nam Á khác. Loại thực tế này là tàn nhẫn, nhưng cần đối mặt, công nhận. Trong tương lai gần, nhiệm vụ của bóng đá trẻ Trung Quốc là bắt kịp các đội bóng Đông Nam Á", ông Dexing nói về mục tiêu trong tương lai gần của bóng đá trẻ nước nhà.

Bóng đá Trung Quốc cần đối mặt với thực tại. Ảnh: Lê Minh.

"Không chỉ các nhà quản lý và lãnh đạo bóng đá, các cầu thủ và người hâm mộ cũng cần phải đối mặt với thực tế này. Mặc dù điều này sẽ khiến chúng ta cảm thấy rằng không có ánh sáng ở tương lai, một quốc gia rộng lớn, tất cả các khía cạnh của đất nước đang phát triển nhanh chóng, nhưng bóng đá đang cho thấy sự thụt lùi", Dexing chia sẻ tiếp.

Bóng đá Trung Quốc đang lái xe ngược, trong khi hàng xóm sải bước về phía trước. Điều này trái ngược hoàn toàn so với Super League, một trong những giải đấu có sức hút và tầm ảnh hưởng lớn nhất châu Á. Sứ mệnh và mục tiêu hiện tại của bóng đá Trung Quốc là bắt kịp Đông Nam Á thay vì áp sát các đội bóng mạnh hàng đầu châu lục.

Highlights Cúp Tứ hùng: Thái Lan 1-0 Trung Quốc Pha lập công duy nhất của Chanathip Songkrasin ở phút thứ 32 đã giúp đội tuyển Thái Lan vượt qua chủ nhà Trung Quốc tại bán kết Cúp Tứ hùng.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bong-da-trung-quoc-dung-xau-ho-hay-thay-doi-de-bat-kip-dong-nam-a-post930204.html