Bóng đá Trung Quốc bị chỉ trích sau giải giao hữu thảm bại

Người hâm mộ Trung Quốc vừa đổ lỗi cho các quan chức bóng đá nước nhà về những thất bại nặng nề mới nhất của quốc gia mà họ cho rằng nguyên nhân một phần bắt nguồn từ việc một số cầu thủ trụ cột bị loại do xăm mình.

Tuyển Trung Quốc (áo đỏ) thảm bại 2 trận ở giải đấu trên sân nhà

Theo Reuters, tham vọng trở thành cường quốc bóng đá của Trung Quốc lại “đứng ở đầu sóng ngọn gió” sau 2 trận thảm bại ở giải giao hữu China Cup 2018: thua 0-6 trước xứ Wales và thất bại 1-4 trước Cộng hòa Czech. Giải này có 4 đội tham gia và Uruguay đoạt ngôi vô địch khi thắng xứ Wales 1-0 ở trận chung kết.

Ở 2 trận tại giải, một số cầu thủ của tuyển Trung Quốc đã sử dụng một số băng tay hoặc tay áo dài để che hình xăm của mình. Các phương tiện truyền thông cho biết cầu thủ đã bị buộc che hình xăm của họ trong nếu muốn thi đấu cho tuyển Trung Quốc, đội đang được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng Marcello Lippi.

Trung vệ Zhang Linpeng (người đánh đầu) được cho là bị loại khỏi tuyển quốc gia vì có nhiều hình xăm

Người có hình xăm nhiều nhất Trung Quốc là trung vệ Zhang Linpeng, không có mặt trong một trong hai thất bại của tuyển Trung Quốc mặc dù anh bình thường là một sự lựa chọn đầu tiên. Tuyển thủ này được cho là không được xuất trận do sở hữu quá nhiều hình xăm trên cánh tay và cổ. Hiện tại, các cầu thủ Trung Quốc nói chung không có sở thích hình xăm hư các cầu thủ quốc tế. Nhưng xu hướng phát triển đã thu hút sự chú ý của Chính phủ Trung Quốc vì được coi là hành vi trái ngược với “giá trị đạo đức” tại đất nước đông dân nhất thế giới.

Ở trận thua thứ hai trước CH Czech, tiền vệ Cai Huikang mặc những chiếc áo dài che dấu hình xăm của anh ấy và người thay thế anh Wei Shihao có băng băng che mặt để giấu những hình xăm. Theo Reuters, dù chưa có lệnh cấm chính thức từ Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA), nhưng các phương tiện truyền thông địa phương cho biết quy định này sắp được áp dụng để chống lại các VĐV Trung Quốc có thói quen xăm hình. Hiện tại, Lin Dan - người được coi là cầu thủ cầu lông xuất sắc nhất mọi thời đại, là một trong những ngôi sao thể thao Trung Quốc phải che giấu hình xăm.

Liên quan đến giải đấu trên, HLV Lippi phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ về 2 thất bại đồng thời nói rằng bóng đá Trung Quốc giờ còn kém xa đẳng cấp của bóng đá châu Âu. “Các trận đấu thực sự phản ánh khoảng cách giữa bóng đá Trung Quốc và bóng đá châu Âu. Bóng đá Trung Quốc không chỉ kém xa so với các đội hàng đầu châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha và Đức, mà còn cả tầm trung châu Âu như xứ Wales và CH Czech”, HLV Lippi nói sau khi tuyển Trung Quốc nhận 2 thất bại liên tiếp.

HLV Lippi thừa nhận bóng đá Trung Quốc vẫn kém xa bóng đá châu Âu

Tuy nhiên, người hâm mộ Trung Quốc đã không nhắm vào nhà cầm quân người Ý mà chỉ trích thẳng CFA khi cho rằng tổ chức này cần quan tâm nhiều hơn đến tình trạng của đội tuyển quốc gia thay vì hình xăm của cầu thủ. “Bước tiếp theo là kiểm soát cá cấm đối với việc hút thuốc lá và tóc tai”, một cư dân mạng chế giễu trên mạng xã hội Weibo.

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/bong-da-trung-quoc-bi-chi-trich-sau-giai-giao-huu-tham-bai-84735.html