Bóng đá thế giới thiệt hại 14 tỷ USD vì dịch Covid-19

Ngày 16-9, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cho biết, đại dịch Covid-19 đã khiến các đội bóng trên toàn thế giới mất 14 tỷ USD, tương đương khoảng 1/3 tổng giá trị.

Bóng đá thế giới thiệt hại 14 tỷ USD do dịch Covid-19. Ảnh: Reuters.

Ông Olli Rehn, quan chức của FIFA chịu trách nhiệm ứng phó với những tác động của dịch Covid-19 cho biết, dựa trên những báo cáo về tài chính, các trận đấu thuộc cấp độ câu lạc bộ có giá trị ước tính từ 40 đến 45 tỷ USD.

Mức thiệt hại 14 tỷ USD được tính toán dựa trên tình hình bóng đá thế giới ở thời điểm hiện tại, với nguyên nhân chính xuất phát từ những ảnh hưởng của dịch Covid-19. Do dịch bệnh, bóng đá thế giới đã bị trì hoãn suốt 3 tháng, khiến hàng loạt giải đấu bị hủy bỏ, kéo theo những tác động nặng nề đến tài chính.

Ông Olli Rehn đánh giá, dịch Covid-19 đã gây ra nhiều xáo trộn ở các cấp độ khác nhau, thậm chí khiến một số câu lạc bộ chuyên nghiệp rơi vào tình cảnh khó khăn. Tình hình có thể trở nên nghiêm trọng hơn đối với các học viện đào tạo và câu lạc bộ hạng dưới.

Cũng theo ông Olli Rehn, bóng đá Nam Mỹ chịu tác động nghiêm trọng nhất, trong khi khu vực châu Phi và châu Á cũng bị ảnh hưởng đáng lo ngại.

“Đây thực sự là nguy cơ đối với những nỗ lực phát triển bóng đá ở châu Á và châu Phi. Chúng tôi muốn giảm thiểu tác động của dịch bệnh và duy trì những thành tựu đã đạt được”, ông Olli Rehn nhấn mạnh.

Theo Reuters, FIFA đã chi 1,5 tỷ USD để ứng phó với những tác động nghiêm trọng của dịch Covid-19. 150 trong tổng số 211 liên đoàn thành viên của cơ quan quản lý bóng đá lớn nhất thế giới cũng đã nộp đơn xin hỗ trợ về mặt tài chính.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/978646/bong-da-the-gioi-thiet-hai-14-ty-usd-vi-dich-covid-19