Bóng đá thế giới 2020: Chờ mở hội EURO

Sự thống trị tuyệt đối của các CLB Anh quốc tại cúp châu Âu cùng sự trở lại của những giá trị cũ mang tên Bồ Đào Nha, Liverpool, Lionel Messi… trong 12 tháng qua báo hiệu những nét tích cực cho bóng đá thế giới năm 2020.

Liverpool chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất, xứng đáng được vinh danh trên mọi phương diện từ khát vọng, lối chơi cho đến thành tích.

Liverpool và Lionel Messi

Ở mặt trận quốc nội, thầy trò HLV J.Klopp tạo nên hàng loạt cột mốc kỷ lục ở mùa giải 2018-2019, suýt cùng Man City tạo nên trận play-off tranh chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử Giải Ngoại hạng Anh.

Việc phải chấp nhận trở thành "kẻ về nhì vĩ đại" khi là đội á quân nhiều điểm nhất lịch sử giải đấu (97 điểm) dẫu đau lòng nhưng đó chính là động lực to lớn giúp Liverpool thêm quyết tâm chinh phục danh hiệu đã chờ đợi suốt gần 3 thập kỷ. "Lữ đoàn Đỏ" khép lại năm 2019 với ngôi đầu cực kỳ thuyết phục, bất bại suốt nửa chặng đầu của mùa giải và bỏ xa đương kim vô địch Man City đến 14 điểm chỉ sau 19 vòng đấu.

Ở đấu trường châu Âu, giữ đúng lời hứa sau thất bại ở trận chung kết với Real Madrid tại Kiev mùa hè 2018, HLV J.Klopp đã đưa Liverpool trở lại vô cùng mạnh mẽ. Họ vượt qua những đội cựu vô địch như Bayern Munich, Porto, Barcelona trước khi giải mã "hiện tượng" Tottenham ở trận chung kết Champions League, mang về chức vô địch châu Âu thứ 6 trong lịch sử.

Liverpool trở lại, bóng đá Anh thăng hoa trong năm 2019. Ảnh: REUTERS

Liverpool trở lại, bóng đá Anh thăng hoa trong năm 2019. Ảnh: REUTERS

Thành công của Liverpool cũng ghi nhận sự tiến bộ của các đại diện làng cầu xứ sở sương mù. Sau thời gian dài "làm mưa làm gió" tại đấu trường châu Âu, các đội bóng Tây Ban Nha đã phải lùi về hậu trường, nhường vũ đài lại cho các đối thủ đến từ bên kia eo biển Manche. Lần đầu tiên trong lịch sử, cả 4 đội bóng tham dự 2 trận chung kết Cúp châu Âu đều đến từ một quốc gia: Liverpool thắng Tottenham Hotspur để đăng quang ở Champions League, còn Chelsea vượt qua đối thủ cùng TP Arsenal để lên ngôi tại Europa League.

Bóng đá thế giới năm 2019 chứng kiến sự trở lại của nhiều giá trị cũ, ngoài Liverpool lên ngôi Champions League lần thứ 6, còn là màn thăng hoa của các vũ công samba khi tuyển Brazil lần thứ 9 vô địch Copa America; Bồ Đào Nha giữ vững vị trí đội bóng số 1 cựu lục địa khi giành chức vô địch đầu tiên tại Nations League 2019 - 3 năm sau khi đăng quang tại EURO 2016.

Ở cấp độ cầu thủ, Lionel Messi giành danh hiệu Pichichi thứ 6, Chiếc giày vàng châu Âu thứ 6, Vua phá lưới Champions League thứ 6, mùa thứ 6 liên tiếp cán mốc 50 bàn thắng và Quả bóng vàng thứ 6. Eden Hazard là nhân vật trung tâm của vụ chuyển nhượng mùa hè rầm rộ nhất, trị giá đến hơn 112 triệu USD để đầu quân cho Real Madrid. Cuối năm, Erling Haaland gây sốc thị trường chuyển nhượng mùa đông khi gia nhập Dortmund với tổng chi phí lên đến 90 triệu USD, khá "chát" với một cầu thủ mới 19 tuổi nhưng lại quá rẻ với một chân sút tiềm năng đã ghi 28 bàn thắng chỉ sau 22 lần ra sân cho Salzburg, gồm cả 8 bàn ở Champions League.

Chờ khai hội EURO

Bóng đá năm 2020, vòng chung kết EURO 2020 sẽ là tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Giải đấu lần đầu tiên được tổ chức đồng thời tại… 12 thành phố khác nhau của châu Âu.

Tuyển Anh - lại là người Anh - nhận lá thăm may mắn và hoàn toàn có thể vào sâu trong giải, thậm chí vào đến trận chung kết ngay tại thủ đô London của… nước Anh. Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra khi đội bóng của HLV G.Southgate đã phô diễn lối chơi ấn tượng tại vòng bảng, lại sở hữu nhiều tài năng trẻ đang được trui rèn tại 2 đội vô địch châu Âu (Liverpool, Chelsea). Trong khi đó, các đại kình địch của "Tam sư" như Pháp, Đức, Bồ Đào Nha đã phải loại sớm lẫn nhau từ vòng bảng. Sẽ có lần đầu tiên tuyển Anh lên ngôi vô địch EURO, nối dài "thời" của làng cầu xứ sở sương mù?

Đông Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/bong-da-the-gioi-2020-cho-mo-hoi-euro-20191231220622611.htm