Bóng đá Thái Lan trên đà đi xuống

ĐT Thái Lan đã có một kết quả đáng thất vọng trước Indonesia. Thái Lan dù đã 2 lần vươn lên dẫn trước trong 90 phút nhưng lại không thể có trọn vẹn 3 điểm khi để Indonesia gỡ hòa và kết thúc trận đấu với tỉ số 2-2.

ĐT Thái Lan (áo xanh).

ĐT Thái Lan (áo xanh).

Viễn cảnh Thái Lan sớm phải dừng bước là điều được dự đoán từ trước. Nhưng đây chưa phải là kết quả thất vọng nhất mà suốt 3 năm gần đây, bóng đá Thái Lan đã chứng kiến quá nhiều thất bại ê chề.

Tính từ năm 2018 trở lại đây, các ĐTQG Thái Lan đã bị hất văng ở quá nhiều giải đấu. Từ AFF Suzuki Cup 2018 bị thua tức tưởi ĐT Malaysia ở bán kết, hay ở Asian Cup 2019, Thái Lan cũng bị dừng bước ngay từ vòng 16 đội khi thua Trung Quốc.

Ở cấp độ đội trẻ, U23 Thái Lan đã thất bại liểng xiểng ở vòng loại và nếu như không giành quyền đăng cai thì đội bóng này đã vắng mặt ở VCK giải U23 châu Á 2020. Trong khi đó ở SEA Games 2019, U22 Thái Lan còn bị loại ngay từ vòng bảng.

Hàng loạt những thống kê như vậy từ cấp độ ĐTQG đến các đội trẻ, bóng đá Thái Lan đã trên đà đi xuống mà một trong những nguyên nhân chính là do vị trí HLV trưởng của họ thường xuyên có sự thay đổi từ Milovan Rajevac đến Sirisak Yodyradthai và Nishino Akira.

Bóng đá Thái Lan trầy trật, mất ổn định vì thay đổi HLV trưởng liên tục, đã tạo nên sự xáo trộn cực lớn, ảnh hưởng đến tinh thần, sự quyết tâm của cầu thủ. Đây được xem căn nguyên chính khiến người Thái thất thế ở mọi đấu trường quốc tế.

Báo chí Thái Lan chỉ trích trọng tài

Ngay sau trận hòa 2-2 trước Indonesia, báo chí Thái Lan đã không hài lòng với kết quả này của đội nhà. Theo Siam Sport, trọng tài chính là nỗi ám ảnh của trận đấu, bên cạnh đó là sự yếu kém của hàng công lẫn hàng thủ. Họ cho rằng, trọng tài chính Ammar Mahfoodh (ảnh) đã bỏ qua quá nhiều lỗi, trong đó lẽ ra Thái Lan phải hưởng quả phạt đền vào cuối trận từ pha treo bóng trúng tay cầu thủ Indonesia trong vùng cấm địa, nhưng bị trọng tài từ chối.

Theo Thành Văn/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/bong-da-thai-lan-tren-da-di-xuong/20210605074420163