Bóng đá Thái Lan 'phớt lờ' SEA Games và AFF Cup?!

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot cho biết vòng loại World Cup 2022 mới là đích nhắm lớn nhất trong năm 2021 với các đội tuyển nước này, chứ không phải AFF Cup hay SEA Games.

Thái Lan (giữa) muốn dồn sức cho vòng loại World Cup, nơi họ đang phải xếp sau Malaysia và Việt Nam

Thái Lan (giữa) muốn dồn sức cho vòng loại World Cup, nơi họ đang phải xếp sau Malaysia và Việt Nam

Trả lời truyền thông trong nước, Chủ tịch FAT - Somyot cho biết do SEA Games (dành cho đội tuyển U22) và AFF Cup (ĐTQG) năm nay không rơi vào FIFA Day nên các CLB của Thái Lan có quyền không nhả quân cho các đội tuyển Thái Lan dự giải khu vực.

"CLB phải bỏ tiền trả lương để có sự phục vụ của cầu thủ và nếu cầu thủ không may chấn thương khi đá SEA Games, AFF Cup thì sẽ ảnh hưởng quyền lợi, mục tiêu thành tích của CLB ở giai đoạn cuối giải quốc nội. Tháng 11, 12 (thời điểm diễn ra SEA Games và AFF Cup) cũng là lúc giải Thai-League đang căng thẳng, vì vậy họ có quyền không cho cầu thủ lên tuyển", người đứng đầu FAT nói và khẳng định nếu đội tuyển không có được đội hình mạnh nhất cũng "không vấn đề gì".

Theo ông Somyot, bóng đá Thái Lan từ lâu đã bỏ qua các chỉ tiêu thành tích Đông Nam Á để hướng tới mục tiêu châu lục và thế giới. Vì vậy, FAT sẽ không đổi lịch Thai-League dù giải quốc này trùng thời điểm diễn ra SEA Games và AFF Cup.

Năm 2021, bóng đá Thái Lan dồn sự tập trung vào vòng loại World Cup 2022, nơi đội tuyển của họ đang tạm đứng thứ 3 bảng G (sau Malaysia, Việt Nam), mục tiêu là giành vé vào vòng loại cuối cùng.

"HLV Nishino sẽ phải xây dựng kế hoạch chi tiết cho vòng loại World Cup. Đây cũng là giải đấu thuộc FIFA Day nên ĐT Thái Lan sẽ tham dự với đội hình mạnh nhất, bao gồm cả các tuyển thủ đang thi đấu nước ngoài", Chủ tịch FAT nói.

Trong quá khứ, giới chức bóng đá Thái Lan từng nhiều lần tuyên bố buông bỏ các giải "ao làng" như SEA Games, AFF Cup, hoặc chỉ cử đội trẻ tham dự để nhắm tới mục tiêu cao hơn là Asian Cup, World Cup. Tuy nhiên, một phần vì họ không thể thỏa thuận được với các CLB trong nước "nhả" quân cho đội tuyển.

Hiện bóng đá Việt Nam đang là đương kim vô địch của cả SEA Games và AFF Cup. Thầy trò HLV Park Hang-seo là mục tiêu đánh bại của các đội bóng khu vực, bao gồm cả Thái Lan.

Theo lịch dự kiến, SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 21-11 đến 2-12-2021, trong khi AFF Cup tổ chức từ 5-12-2021 đến 1-1-2022. Vòng loại thứ hai World Cup diễn ra vào tháng 3 và 6-2021, còn vòng loại thứ ba rơi vào cuối năm 2021.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bong-da-thai-lan-phot-lo-sea-games-va-aff-cup-post454723.antd