Bóng đá Thái Lan nóng lòng tranh tài tại King's Cup 2019

Trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây, bóng đá Thái Lan liên tiếp thi đấu không thành công ở đấu trường châu lục cũng như khu vực, bởi vậy sau hàng loạt những sự thay đổi lớn, người Thái đang rất nóng lòng khẳng định lại vị thế số 1 Đông Nam Á thông qua King's Cup - giải giao hữu lâu đời được tổ chức tại Thái Lan.

Trong hơn 1 năm qua, bóng đá Việt Nam đã lột xác và liên tiếp gặp hái những thành công lớn. Ngôi á quân U23 châu Á, Olympic Việt Nam vào bán kết ASIAD, ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup và vào đến tứ kết Asian Cup thì các đại diện bóng đá Thái Lan đều thi đấu không thành công tại những giải đấu đó. Và mới đây nhất, khi Thái Lan và Việt Nam chạm trán nhau tại vòng loại U23 châu Á 2020, đội bóng xứ Chùa Vàng thảm bại tới 0-4 ngay trên sân Mỹ Đình, và đây là cơn ác mộng thực sự đối với người Thái.

Chính bởi vậy, Thái Lan đang vô cùng nôn nóng muốn "phục thù" Việt Nam ở cấp đội đội tuyển. Lần gần đấy nhất, vào buổi tối 13/10/2015 trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2018 (trận lượt về) tại Mỹ Đình. Khi đó, Thái Lan do danh thủ Kiatisuk chỉ huy, còn Đội tuyển Việt Nam được HLV Nhật Bản Toshiya Miura dẫn dắt. Ở trận đấu này, Công Vinh và đồng đội đã thua 3 bàn trắng và dừng bước. Do đó, LĐBĐ Thái Lan đã phá luật và chọn hình thức bốc thăm để Thái Lan có thể đối đầu với Việt Nam tại King's Cup 2019.

Thầy trò HLV Sirisak nóng lòng đánh bại ĐT Việt Nam để chứng tỏ mình mới là số 1 Đông Nam Á.

Thầy trò HLV Sirisak nóng lòng đánh bại ĐT Việt Nam để chứng tỏ mình mới là số 1 Đông Nam Á.

Trong khi King's Cup không giành được sự quan tâm quá nhiều của truyền thông và NHM Việt Nam, bởi đây chỉ là giải đấu giao hữu, thì người hâm mộ Thái Lan vui sướng và nóng lòng chờ đón cuộc đối đầu giữa hai "kình địch" ở khu vực. Trên các diễn đàn thể thao, chủ đề trận Thái Lan - Việt Nam thu hút sự quan tâm, bình luận của các cổ động viên.

Báo chí xứ Chùa Vàng cũng liên tục đăng tải các bài viết xung quanh sự kiện này. Tờ Siam Sports cho hay: "Rất nhiều người hâm mộ Thái Lan háo hức khi biết đội nhà sẽ gặp Việt Nam ở King's Cup 2019. Tranh luận đội nào xứng danh số 1 ở khu vực sẽ có câu trả lời sau trận đấu này".

Trang Fox Sports phiên bản Thái Lan nhấn mạnh, đây sẽ là trận cầu đầy "hấp dẫn" khi đoàn quân của HLV Sirisak Yodyardthai có cơ hội giáp mặt nhà vô địch AFF Cup.

Tờ Goal của Thái Lan cũng bày tỏ sự háo hức: "Hóa ra bầy 'Voi chiến' sẽ đối đầu đội tuyển Việt Nam ở trận mở màn giải King's Cup được tổ chức lần thứ 47 này. Đội chiến thắng sẽ bước vào trận chung kết còn kẻ thua cuộc thi đấu trận còn lại tranh vị trí thứ ba".

Ngoài ra, trên fanpage chính thức của đội tuyển Thái Lan có tên Changseuk liên tục đăng tải hình ảnh, video quảng bá cho King’s Cup.

Fanpage chính thức của ĐT Thái Lan.

HLV Sirisak Yodyardthai cũng lên tiếng phát biểu: “Việc đối đầu với đội tuyển Việt Nam là điều tốt lúc này. Đội tuyển Thái Lan chưa bao giờ sợ đội tuyển Việt Nam. Nếu sợ một đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á thì chúng ta không thể phát triển được. Chúng ta phải gạt bỏ tâm lý ấy để vươn ra tầm châu lục.

Các ngôi sao của ĐT Thái Lan cũng mạnh miệng tuyên bố: “Tôi rất vinh dự và tự hào khi chuẩn bị có lần thứ 100 ra sân cho đội tuyển Thái Lan. Cup nhà Vua là một giải đấu rất ý nghĩa với người hâm mộ, vì thế tôi và các đồng đội sẽ thi đấu hết sức để giữ cúp vô địch lại Thái Lan. Điều đó cũng có nghĩa Thái Lan sẽ đánh bại Việt Nam ở trận mở màn”, Teerasil Dangda nói.

Giải King’s Cup không chỉ có ý nghĩa danh dự với Thái Lan cũng như Việt Nam mà nó còn ảnh hưởng tới thứ hạng của hai đội trên BXH FIFA. Đây là giải đấu mà FIFA tính điểm như các trận giao hữu hạng A. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ 98 thế giới và thứ 16 châu Á. Nếu bị chúng ta tụt xuống thứ 17 thì sẽ ảnh hưởng tới kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022 bởi khi ấy đội tuyển Việt Nam sẽ bị tụt xuống nhóm hạt giống thứ 3.

Đ.Long

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/bong-da-thai-lan-nong-long-tranh-tai-tai-kings-cup-2019-21102