'Bóng đá Thái Lan năm qua ảm đạm, ác mộng'

Tờ Bangkok Post dùng những từ 'ảm đạm', 'khốn khổ', 'ác mộng' để nói về bóng đá Thái Lan trong năm 2019.

Tờ Bangkok Post có bài viết nhìn lại bóng đá Thái Lan năm 2019 bằng một sự thừa nhận, có quá ít sự bùng nổ giữa bầu trời ảm đạm.

ĐT nam Thái Lan có một năm không thực sự ấn tượng.

ĐT nam Thái Lan có một năm không thực sự ấn tượng.

“Đó là một năm đáng thất vọng của bóng đá Thái Lan với cả bóng đá nam và nữ. Đội tuyển nam có kết quả không ấn tượng, trong khi đội U23 không thể vượt qua vòng đấu bảng SEA Games 30.

Những cô gái thì nhận 3 trận thua nặng nề tại World Cup và cũng không thể đòi lại danh hiệu SEA Games.

Cả hai đội tuyển đều có những HLV mới nhưng họ còn rất nhiều việc phải làm để chứng minh khả năng của mình”, Bangkok Post khái quát.

Bài viết nhắc lại hành trình của đội tuyển Thái Lan tại Asian Cup 2019 với nỗi thất vọng thua Ấn Độ 1-4 ở vòng bảng và hệ quả là HLV Milovan Rajevac bị sa thải ngay sau đó.

Trợ lý Sirisak Yodyardthai là người tạm quyền song cũng sớm xin từ chức sau thất bại của đội tuyển Thái Lan tại King’s Cup, trong đó có trận thua 0-1 Việt Nam.

HLV Akira Nishino đến mang hy vọng hồi sinh bóng đá Thái Lan. Tuy nhiên, tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Thái Lan vẫn đang xếp thứ 3 bảng G sau Việt Nam (với 3 điểm ít hơn) và Malaysia (với 1 điểm ít hơn).

HLV Nishino vẫn còn nhiều việc phải làm để hồi sinh bóng đá Thái Lan.

Bangkok Post cũng không quên nói về nỗi thất vọng mang tên U22 Thái Lan khi dưới sự dẫn dắt của thuyền trưởng người Nhật Bản, họ không thể vượt qua vòng bảng SEA Games 30.

Với bóng đá nữ, bài viết bắt đầu bằng hành trình “ác mộng” của những cô gái tại sân chơi World Cup.

“Đội tuyển nữ Thái Lan lần thứ 2 liên tiếp xuất hiện tại World Cup. Nhưng nếu năm 2015 ở Canada, Thái Lan dù thua các cường quốc Đức và Na Uy song lại đánh bại Bờ Biển Ngà.

Đến World Cup 2019 ở Pháp, mọi thứ trở thành cơn ác mộng với “Chaba Kaew” (biệt danh của đội tuyển nữ Thái Lan) khi họ cùng bảng với Hoa Kỳ, Thụy Điển và Chile", Bangkok Post viết.

Họ bắt đầu giải đấu bằng trận thua kỷ lục 0-13 trước đương kim vô địch Mỹ.

Nữ Thái Lan thua 0-13 Mỹ tại vòng bảng World Cup 2019.

“Người Mỹ rất mạnh. Họ là những cầu thủ toàn diện, xuất sắc. Các cầu thủ của tôi thực sự thất vọng vì tỷ số không như họ mong đợi”, HLV Nuengrutai Srathongvian của Thái Lan nói.

Người Thái sau đó thua 1-5 trước Thụy Điển. Kanjana Sung-Ngoen là người ghi bàn thắng duy nhất cho Thái Lan tại Pháp.

Đội tuyển nữ Thái Lan kết thúc vòng bảng World Cup 2019 với trận thua 0-2 trước Chile.

Chúng cuộc, Thái Lan không giành được điểm nào, để thủng lưới 20 bàn. Đây cũng là kỷ lục tại một kỳ World Cup nữ.

Ngay sau giải đấu, Trưởng đoàn Nualphan Lamsam và HLV Nuengrutai Srathongvian lần lượt từ chức. HLV Naruephon Kaneson được bổ nhiệm nhưng tuyển nữ Thái Lan tiếp tục nhận thêm 2 thất bại cay đắng trước tuyển nữ Việt Nam tại chung kết Giải vô địch Đông Nam Á 2019 và SEA Games 30.

Điểm sáng hiếm hoi của bóng đá Thái Lan trong năm 2019 theo Bangkok Post chính là cuộc đua tới chức vô địch Thai League giữa Chiang Rai và Buriram. Cuối cùng, Chiang Rai lật đổ Buriram để lên ngôi.

Ngoài ra, bóng đá Thái Lan tự hào về hậu vệ Theerathon Bunmathan – người được Bangkok Post gọi là "Cầu thủ của năm" - khi anh giành chức vô địch J-League (Giải vô địch Nhật Bản) cùng Yokohama F Marinos.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/the-thao/bong-da-thai-lan-nam-qua-am-dam-ac-mong-ar518393.html