Bóng đá Thái Lan dính vào bê bối bán độ

Bóng đá Thái Lan đang chìm vào khủng hoảng, khi cảnh sát tiến hành hàng loạt vụ điều tra dàn xếp tỷ số ở giải Thai-League. Cuộc điều tra này được tiến hành bởi một cơ quan độc lập, không chịu bất kỳ tác động nào của Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) cũng như các ông chủ uy quyền của những đội bóng hàng đầu xứ chùa Vàng.

Vào đầu năm nay, cơ quan cảnh sát Thái Lan đã nhận được hàng loạt đơn tố cáo một số trận đấu ở giải Thai-League dàn xếp tỷ số trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9-2017. Ngay lập tức, Chủ tịch FAT, ông Somyot Poompunmuang, người từng làm Cảnh sát trưởng Thái Lan, đã nhờ người đứng đầu cơ quan cảnh sát Thái Lan, ông Chakthip Chanjinda mở một cuộc điều tra sâu rộng. Sau gần 2 tháng điều tra, cấp dưới của ông Chakthip Chanjinda đã gửi một báo cáo dài hơn 3.000 trang, chứng minh một số trận đấu ở Thai-League ở mùa giải trước đã bị dàn xếp tỷ số. Cụ thể trong số các trọng tài và cầu thủ nhận tiền hối lộ để bán độ và cá độ có: Suthipong, Wongthongkham, Suwithaya, Seksan (CLB Navy); Theerachai, Thossapon (CLB Si Sa Ket); Ekapan (cựu cầu thủ Si Sa Ket); thủ môn Weera Kerdputsa (CLB Nakhon Ratchasima); Cherdsak Boonchu (Giám đốc điều hành CLB Si Sa Ket), các cá nhân Wallop Saman, Kittiphum, Paphungnga, Manit, Phakphum; trọng tài Phumarin Kamruen và trợ lý trọng tài Teerachit Sithisuk.

 Trọng tài Phumarin Khamruen từng được mời sang Việt Nam cầm còi ở V-League 2017. Ảnh: Nguyễn Đăng

Trọng tài Phumarin Khamruen từng được mời sang Việt Nam cầm còi ở V-League 2017. Ảnh: Nguyễn Đăng

Tổng Văn phòng công tố Thái Lan sau khi nhận được bản báo cáo dài hơn 3.000 trang từ Cảnh sát trưởng Thái Lan Chakthip Chanjinda, đang tiến hành các thủ tục cuối cùng để chuẩn bị khởi tố vụ án.

Một công tố viên của Thái Lan trả lời trên Bangkok Post khẳng định, từ báo cáo của cảnh sát, sẽ có thêm nhiều nhân vật bị truy tố. Nếu bị kết luận có tội cá độ và bán độ, các cầu thủ có thể bị phạt tù 5 năm, nộp phạt từ 200.000 đến 500.000 baht. Đối với trọng tài, họ có thể phải ngồi tù 10 năm, nộp phạt từ 300.000 đến 600.000 baht. Đáng chú ý Phumarin Khamruen chính là trọng tài đã được Ban tổ chức V-League mời sang điều khiển trận CLB Hà Nội đấu với QNK Quảng Nam tại vòng 25 V-League 2017.

NHẤT TÂM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/bong-da-thai-lan-dinh-vao-be-boi-ban-do-533842