'Bóng đá Thái Lan chiêu mộ HLV Hàn Quốc để bắt kịp Việt Nam'

Truyền thông Hàn Quốc mới đăng bài viết chia sẻ quan điểm về làn sóng HLV bản địa thử sức ở nước ngoài sau thành công của HLV Park Hang-seo tại Việt Nam.

Trên trang Sports Seoul, tác giả Kim Hyun-ki có bài viết về việc ông Lee Young-jin chính thức dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam dự SEA Games 2019, đồng thời phân tích xu hướng các HLV Hàn Quốc mở rộng hướng đi ra châu lục ngày một đông.

Phóng viên Kim bình luận: "Bóng đá Hàn Quốc ngày càng trở nên nổi tiếng sau khi ma thuật của Park Hang-seo phủ sóng khắp Việt Nam. Thực tế này không giống như chuyện một số ông chủ hay HLV người Hàn từng thử sức với mảnh đất Trung Quốc cách đây vài năm".

Trợ lý Lee Young-jin (phải) được bổ nhiệm dẫn dắt U22 Việt Nam tham dự SEA Games tại Philippines. Ảnh: Minh Chiến.

Trợ lý Lee Young-jin (phải) được bổ nhiệm dẫn dắt U22 Việt Nam tham dự SEA Games tại Philippines. Ảnh: Minh Chiến.

Dẫn chứng đầu tiên cho lời nhận định của tác giả là ông Lee Young-jin, HLV từng dẫn dắt CLB Daegu hay Seoul ở Hàn Quốc, hiện làm trợ lý cho HLV Park Hang-seo vừa được bổ nhiệm dẫn dắt U22 Việt Nam.

Theo miêu tả của Sports Seoul, trợ lý Lee là "bộ não" của thầy Park, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phân tích chiến thuật và các cầu thủ trong đội hình. "Cả hai cùng nhau chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á vào tháng 3 tới, trước khi đến với vòng loại World Cup Qatar 2022 khu vực châu Á để giới thiệu phép ma thuật mùa thứ hai ở Việt Nam", tờ báo viết.

Trang này cũng nhận định: "2018 đã qua, và 2019 sẽ là năm của Lee Young-jin. Ông ấy sẽ tạo nên làn gió mới ở Việt Nam khi tham dự SEA Games trong tháng 11".

Bên cạnh đó, Sports Seoul đề cập đến nhân vật khác đang nhận được sự chào đón của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), đó là giáo sư Lee Yong-soo từng 2 lần đảm nhận nhiệm vụ giám đốc kỹ thuật cho đội tuyển quốc gia Hàn Quốc vào năm 2000 và 2014.

Giáo sư Lee là trụ cột trong ê kíp của chiến lược gia Guus Hiddink đưa "Những chiến binh Taeguk" vào bán kết World Cup 2002 trên sân nhà. Vừa qua, ông xác nhận được đề nghị đến thăm Bangkok để tiến hành đàm phán vị trí giám đốc kỹ thuật của FAT.

Sports Seoul viết: "Thái Lan từ lâu luôn được đánh giá có nền bóng đá mạnh nhất Đông Nam Á, nhưng gần đây nhiều ý kiến cho rằng vị trí này thuộc về Việt Nam. Đội tuyển Thái Lan vừa thất bại ở vòng bán kết AFF Cup 2018 và vòng 1/8 Asian Cup 2019. Có vẻ FAT đã gửi lời đề nghị hấp dẫn đến giáo sư Lee với mong muốn bắt kịp sự phát triển của tuyển Việt Nam, nơi gây sự chú ý lớn từ khi bổ nhiệm HLV Park Hang-seo".

Giáo sư Lee Yong-soo nhận được lời mời của Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Ảnh: KFA.

Theo phân tích của tờ báo Hàn Quốc, Thái Lan sẽ đăng cai vòng chung kết U23 châu Á vào đầu năm 2020, đồng thời là vòng loại Olympic Tokyo, do đó họ sẽ tận dụng lợi thế sân nhà một cách triệt để.

Trang này viết: "Nếu World Cup 2022 tại Qatar tăng số lượng tham dự lên 48 đội và 8,5 suất cho châu Á, có thể Thái Lan sẽ được một vé. FAT được cho là hài lòng với cuộc họp ngắn với giáo sư Lee".

Đầu tháng 2, tờ Siam Sports của Thái Lan cũng vừa đưa tin về việc FAT lên kế hoạch bổ nhiệm HLV Shin Tae-yong vào vị trí thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan. Ông Shin từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc tại vòng chung kết World Cup 2018 nhưng phải sớm dừng bước ở vòng bảng.

Công Phượng biểu diễn pha ăn mừng bàn thắng gây cười cho CĐV Hàn Quốc Nhận được câu hỏi "Khi ghi bàn bạn sẽ ăn mừng như thế nào?", Công Phượng miêu tả hành động ăn mừng đầy hài hước khiến các CĐV Hàn Quốc cười giòn giã và vỗ tay không ngớt.

Nhật Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bong-da-thai-lan-chieu-mo-hlv-han-quoc-de-bat-kip-viet-nam-post920193.html