Bóng đá Thái Lan bị Việt Nam vượt mặt: Ếch vỡ bụng vì muốn to bằng bò

Việt Nam đã có những bước tiến đáng kinh ngạc khi lọt vào top 4 đội mạnh nhất ASIAD 2018 trong khi Thái Lan thất bại ê chề, thua cả 3 trận và bị loại ngay sau vòng bảng.

Sau chiến thắng trước Syria, Olympic Việt Nam chính thức lọt top 4 đội xuất sắc nhất ASIAD 2018. Ảnh: Internet

Bóng đá Việt Nam đang khiến cả Đông Nam Á ngước nhìn, đặc biệt với người Thái – ông vua vùng trũng. Điều đáng ngạc nhiên là cả Vòng Chung kết U23 hồi đầu năm đến ASIAD này, khi bóng đá Việt Nam liên tục dấn sâu thì người Thái đều bị loại ngay vòng bảng một cách tủi hổ.

Vậy có phải bóng đá Việt đã vượt mặt người Thái?

Có một điều ít người nghĩ tới lúc này, những gì Olympic Việt Nam làm được kỳ này khá giống với Olympic Thái Lan tại ASIAD năm 2014, thậm chí hồi đó họ còn thắng tưng bừng hơn.

Olympic Thái năm 2014 dưới sự dẫn dắt của Kiatisak toàn thắng tại vòng bảng, ghi 11 bàn mà không thủng lưới bàn nào (gồm thắng Maldives 2-0, Đông Timo 3-0, đặc biệt thắng Indonesia tới 6-0). Tại vòng 1/8, Olympic Thái đá bại Trung Quốc 2-0. Tại tứ kết, họ cũng hạ nốc ao một đối thủ đến từ Tây Á là Olympic Jordan 2-0.

Và tại bán kết, họ cũng gặp Hàn Quốc. Con đường đi của Thái năm đó cho đến bán kết giống Việt Nam năm nay, toàn thắng, không thủng lưới bàn nào và chạm mặt người Hàn ở vòng 4 đội.

Và chính họ bị Olympic Hàn Quốc đánh bại với tỉ số 2-0. Trong trận tranh huy chương đồng, Thái tuột huy chương vào tay Iraq, chấp nhận đứng hạng tư. Có điều, người Thái nhận hạng tư ASIAD nhưng họ không cuồng nộ mà đón nhận một cách thư thái, với tư thế của kẻ “chiến thắng là thường tình”. Nó khác hẳn với cách ta náo nức đón chờ.

Biểu đồ U23 Thái thắng như chẻ tre tại ASIAD năm 2014, cho đến khi bị Hàn Quốc chặn lại ở bán kết. Ảnh: Internet

Liệu lịch sử có lặp lại với Việt Nam như Thái Lan năm đó, để Việt Nam đứng hạng tư hay sẽ có "biến"?

Dưới thời Kiatisak, Thái Lan thắng như chẻ tre, ngoài hạng tư ở ASIAD còn ẵm luôn 2 chức vô địch AFF cup và 1 HCV Seagames, đưa tuyển quốc gia Thái lọt vào vòng loại cuối cùng WORLD CUP 2018. Khi đó, bóng đá Việt Nam luôn là bại tướng của họ.

Có điều, người Thái lớn nhanh ở vùng trũng lại tưởng mình có thể hóa khổng lồ nên nhanh chóng trảm Kiatisak, những mong bóng đá xứ Chùa Vàng ngang tầm Hàn, Nhật. Nhưng họ đã nhầm, thực chất họ đã đạt giới hạn, giống như con ếch trướng bụng, đạt giới hạn rồi lại tưởng mình còn làm được to hơn thế, có thể phình bụng bằng con bò, rốt cuộc thì phải vỡ.

Những thay đổi trên băng ghế huấn luyện ở đội U23 Thái Lan cũng như ĐTQG Thái Lan sau khi Kiatisak Senamuang tuyên bố từ chức hơn một năm rưỡi về trước không đem lại thành công cho bóng đá xứ chùa vàng. Ngược lại, kết quả tụt dốc thê thảm.

U23 Thái Lan thua cả 3 trận dẫn đến bị loại khỏi vòng bảng VCK U23 châu Á 2018. HLV Zoran Jankovic từ chức. Sau đó, người kế nhiệm Worrawoot Srimaka cũng chẳng thể làm tốt hơn. Thậm chí, một đội như U23 Palestine vốn từng bị Việt Nam đá bại thì Thái cũng thua tủi hổ tới 1-5 ở U23 châu Á.

Kiatisak từng rất thành công khi dẫn dắt Thái Lan. Ảnh: Internet

Chính bởi vậy, người hâm mộ xứ Thái đang muốn Zico Thái trở lại “ngai vàng”.

Bóng đá Thái thời Kiatisak làm bá chủ khu vực, đứng hạng tư ASIAD, thậm chí từng đá bại Trung Quốc đến 5-1 trong một trận giao hữu. Còn Việt Nam trước thời ông Park thì “thử kêu, đốt xịt”.

Nay ông Park đang cùng học trò “trêu ngươi” người Thái.

Rõ ràng ngoài “có bột mới gột nên hồ” thì chính cái ghế HLV của xứ Thái và xứ ta cho thấy giá trị như thế nào.

Và vì thế, không hẳn là họ yếu ta mạnh. Trong khi ta đã có 1 HLV vô tiền khoáng hậu thì họ đã lỡ trảm mất rồi, nay rối mù.

Hiện tại rất nhiều người hâm mộ bóng đá xứ chùa vàng đều có chung một quan điểm là mong muốn được thấy Kiatisak thêm một lần nữa giữ vai trò HLV trưởng của ĐTQG và đội U23 Thái Lan. Họ kỳ vọng rằng tài năng và kinh nghiệm của "Zico Thái" có thể vực lại nền bóng đá nước nhà đang trong giai đoạn khó khăn và phát triển được tài năng trẻ cho tương lai.

Xem thêm Clip: Đả bại Syria, Olympic Việt Nam vào bán kết ASIAD 2018

Phan Đăng Trường - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bong-da-thai-bi-viet-nam-vuot-mat-ech-vo-bung-vi-muon-to-bang-bo-50663-9.html