Bóng đá Scotland có thành tích đáng xấu hổ ở Champions League

Bóng đá Scotland không quá mạnh ở Champions League nhưng năm nào họ cũng có đại diện tại vòng bảng. Nhưng rồi, đó chỉ là góp mặt cho đủ.

Hai CLB Celtic và Rangers chỉ kiếm được vỏn vẹn 2 điểm sau khi kết thúc vòng bảng Champions League mùa này. Con số đó thật sự là rất tệ nếu nhìn vào việc cả 2 CLB của Scotland, đặc biệt là Celtic góp mặt thường xuyên tại đấu trường như Champions League.

Theo Opta, đây là thành tích tệ nhất mà một giải VĐQG có được ở vòng bảng Champions League trong lịch sử nếu tính các nền bóng đá có nhiều hơn một CLB tham dự vòng bảng. Celtic – CLB từng đăng quang cúp C1 châu Âu/Champions League kết thúc vòng bảng cúp châu Âu mùa này với thất bại 1-5 trên sân Real Madrid rạng sáng nay, 3/11.

Đội bóng Scotland kiếm được 2 điểm sau 6 trận, để thủng lưới 15 lần và chỉ ghi 4 bàn. Trong khi đó, đại kình địch của họ là Rangers còn sở hữu thành tích tệ hơn. Sau 6 trận, đội bóng do cựu danh thủ Giovanni van Bronckhorst dẫn dắt không có được điểm nào. Họ thua 6 trận, lọt lưới 22 lần và chỉ ghi được 2 bàn.

Rangers cũng là đội bóng kết thúc vòng bảng Champions League với thành tích tệ nhất trong lịch sử (tính cả điểm và hiệu số bàn thắng - bại). Nguyên nhân cho thành tích tệ hại kể trên của hai đội bóng Scotland xuất phát từ việc họ rơi vào các bảng đấu khó.

Celtic rơi vào bảng đấu mà họ chẳng mong muốn là Real Madrid, Leipzig và Shakhtar Donetsk ở bảng F. Trong 3 CLB này, Real Madrid và Leipzig có sức mạnh vượt trội Celtic. Còn Shakhtar Donetsk cũng không phải đối thủ dễ chơi và có nhiều kinh nghiệm ở Champions League. Rangers thậm chí rơi vào bảng A với Ajax, Liverpool và Napoli, ba đội bóng giàu truyền thống và có lực lượng mạnh hơn họ nhiều.

Về cơ bản, để Rangers và Celtic có thể không thể cạnh tranh 2 suất đi tiếp nhưng nếu chơi đúng khả năng, họ vẫn có thể xuống chơi ở Europa League thay vì dừng bước sớm như thế.

Tuy nhiên, phong độ sa sút của hai đội bóng Scotland cũng là nguyên nhân khác khiến họ chơi tệ đến mức vậy. Kết quả của Celtic và Rangers sau khi kết thúc vòng bảng Champions League cho thấy sự chênh lệch trình độ lớn giữa giải VĐQG Scotland với các nền bóng đá hàng đầu châu Âu. Họ thậm chí còn thua kém cả những giải đấu của Áo với đầu tàu là Salzburg.

Với khả năng kém cỏi của họ, việc tham gia Champions League là quá xa xỉ. Có lẽ cũng tới lúc, UEFA cần cân nhắc để thay đổi bởi lúc này, nhóm muốn lập ra Super League như Real Madrid, Juventus, Barcelona vẫn đang nhen nhóm.

DUY PHONG

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bong-da-scotland-co-thanh-tich-dang-xau-ho-o-champions-league-a578417.html