Bóng đá ở đất nước bí ẩn Triều Tiên qua lời kể của HLV Na Uy

Hơn 1 năm đảm nhận vai trò thuyền trưởng tuyển bóng đá nam CHDCND Triều Tiên, HLV Jorn Andersen được trải nghiệm nhiều thứ.

Đó là sự cô độc, những lời đồn thổi cực đoan và khát khao của những cầu thủ muốn vươn mình ra thế giới.

"Điều khó khăn lớn nhất với tôi khi làm việc ở đây là sự cô đơn. Tôi không có trợ lý hay bất kỳ ai có để có thể cùng thảo luận. Vậy nên đôi lúc toàn đội không có chung ý tưởng", vị HLV người Na Uy nói.

HLV Jorn Andersen được trải nghiệm nhiều thứ ở Triều Tiên. Ảnh: Getty Images.

HLV Jorn Andersen được trải nghiệm nhiều thứ ở Triều Tiên. Ảnh: Getty Images.

Năm 2016, ông Andersen được bổ nhiệm làm HLV tuyển Triều Tiên. Trước đó, nhà cầm quân này nhiều năm chinh chiến ở Đức khi làm việc cho Rot-Weiss Oberhausen, Borussia M'gladbach, FSV Mayence và FSV Mayence. Đến Triều Tiên, HLV Jorn Andersen lần đầu cầm quân một ĐT châu Á.

Không giống những đồng nghiệp khác tận hưởng cuộc sống trong nhung lụa như Mourinho, Guardiola, HLV Andersen trải qua những điều rất bình dị ở Pyongyang (Triều Tiên). Cảm nhận về nơi ở, chiến lược gia 54 tuổi rất hài lòng, so sánh thành phố này không hề khác so với châu Âu.

"Đây là thành phố rất yên tĩnh, sạch sẽ và không hề có tội phạm", HLV Jorn Andersen trả lời AFP ở Tokyo (Nhật Bản).

Ông cũng nói thêm những lời đồn thổi về đất nước bí ẩn nhất thế giới toàn sự phóng đại. "Triều Tiên luôn phải nhận lời đồn không hay từ bên ngoài. Thực chất, cuộc sống người dân ở đây hoàn toàn bình thường", HLV Andersen khẳng định.

Cầu thủ Triều Tiên theo vị HLV người Na Uy rất chăm chỉ và khát khao. Ảnh: Getty Images.

Sinh hoạt khép kín và giữ thái độ dè dặt với thế giới bên ngoài. Đó là những gì đội tuyển CHDCND Triều Tiên đập vào mắt mọi người ở các giải đấu họ tham dự. HLV Jorn Andersen không bàn vấn đề này. Ông nói rằng cầu thủ của mình rất thân thiện và luôn cho thấy sự chăm chỉ trên sân tập.

"Những học trò của tôi không bao giờ biết mệt mỏi. Họ luôn hoàn thành công việc và khao khát tìm tòi điều mới lạ. Các cầu thủ luôn được thôi thúc ra sân tập. Ở châu Âu, chuyện cầu thủ phàn nàn giáo án tập luyện rất thường. Nhưng tại Triều Tiên, điều đó chưa từng xảy ra", HLV người Na Uy chia sẻ.

Bóng đá Triều Tiên theo HLV Jorn Andersen vô cùng độc đáo. Ở đó đội tuyển quốc gia được ưu tiên hàng đầu. Thông thường, những cầu thủ chỉ tập trung lên tuyển trước trận giao hữu, vòng loại World Cup, Asian Cup... Phần lớn thời gian của họ thuộc quyền quản lý CLB chủ quản.

Nhưng tại Triều Tiên, cầu thủ chỉ trở về CLB vào cuối tuần. Thời gian còn lại, họ tập 2 buổi/mỗi ngày với HLV Jorn Andersen, hệt như cung cách làm việc ở CLB.

Tuyển Triều Tiên từng thất bại nhiều, nhưng điều đó không làm họ nản chí. Ảnh: Getty Images.

"Triều Tiên là quốc gia duy nhất trên thế giới bạn được trải nghiệm điều đó", Nhà cầm quân từng dẫn quân sang Việt Nam thi đấu giao hữu hồi năm ngoái cho biết.

Theo ông Jorn Andersen, bóng đá Triều Tiên có tham vọng rất lớn, họ không tiếc tiền của đầu tư vào môn thể thao vua. Nhiều sân tập hiện đại được ra đời để đáp ứng điều kiện tập luyện cầu thủ. Lúc này, những thành viên thuộc tuyển Triều Tiên tập và sinh hoạt ở sân trung tâm tọa lạc tại Pyongyang.

Các cựu HLV Triều Tiên trước đây từng khẳng định lãnh đạo nước này luôn đưa ra những lời khuyên về chiến thuật vô cùng sắc bén, khiến cầu thủ phải ngạc nhiên cảm phục. Nhưng theo HLV Jorn Andersen, ông chưa hề nhận được bất cứ lời khuyên nào từ nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Theo AFP, HLV Jorn Andersen có khả năng được tin tưởng sẽ tiếp tục dẫn dắt tuyển Triều Tiên hướng tới World Cup 2022. Hợp đồng của nhà cầm quân này vẫn còn thời hạn tới hết vòng loại Asian Cup 2019.

Nhìn về tương lai của bóng đá Triều Tiên, ông thầy 54 tuổi rất lạc quan, tự tin đội nhà sẽ lọt top 5 ĐTQG mạnh nhất châu Á, sau Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia và Iran.

Highlights U23 Thái Lan bất ngờ thua U23 Triều Tiên Không thể tận dụng thành công những cơ hội ngon ăn, U23 Thái Lan phải trả giá đắt khi để U23 CHDCND Triều Tiên đánh bại với tỷ số 1-0.

"Đoạt vé dự World Cup 2022 là thách thức rất lớn với Triều Tiên. Nhưng tôi có linh cảm rất tốt với những gì bóng đá Triều Tiên đang làm lúc này", HLV Jorn Andersen kết luận.

HLV U23 Triều Tiên ngồi lên cổ học trò ở bài tập thể lực Các cầu thủ U23 Triều Tiên ngồi lên cổ nhau thay tạ trong bài tập thể lực ở giải Giao hữu quốc tế đang diễn ra tại Buriram (Thái Lan).

Nguyên Trí (Theo AFP)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bong-da-o-dat-nuoc-bi-an-trieu-tien-qua-loi-ke-hlv-na-uy-post803940.html