Bóng đá nữ Việt Nam luôn thẳng tiến

Hôm nay 5.6, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đi Đức tập huấn để chuẩn bị vòng chung kết World Cup 2023 khởi tranh tại Úc và New Zealand vào ngày 20.7. Ngay cả người lạc quan nhất, cũng không nghĩ bóng đá nữ Việt Nam (BĐNVN) lại có những bước tiến thần kỳ như thế này.

Phó đại sứ Đức Simon Kreye (thứ 2 từ phải qua) tặng quà cho Đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh: GermanEmbassyHanoi

Phó đại sứ Đức Simon Kreye (thứ 2 từ phải qua) tặng quà cho Đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh: GermanEmbassyHanoi

Cũng hôm nay, đội U.20 nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận thứ 2 của bảng A vòng loại thứ 2 giải U.20 châu Á 2024 với đội Lebanon. Tại bảng A, 3 đối thủ của VN lần lượt sẽ là Iran, Lebanon và Úc. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, 2 đội đầu bảng sẽ giành vé vào vòng chung kết. Ở lượt trận đầu tiên, đội VN thắng Iran 3-2, Úc thắng Lebanon 5-0.

Với những gì đang diễn ra tại bảng A cùng lợi thế sân nhà khi tất cả các trận đấu đều diễn ra trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ), nếu không có bất ngờ lớn, hai đội VN và Úc sẽ đoạt vé dự vòng chung kết, và trận đấu giữa hai đội vào lúc 19 giờ ngày 7.6 sẽ tranh ngôi nhất bảng.

Bóng đá nữ đi sau về trước

Tính từ ngày đất nước thống nhất, lần đầu tiên Việt Nam cử đội tuyển bóng đá nam tham dự SEA Games là tại Philippines 1991, trong khi đó đội tuyển BĐNVN lần đầu tham dự SEA Games là tại Jakarta 1997. Trong khi bóng đá nam được tổ chức liên tục với 17 lần từ SEA Games 1991 đến 2023, thì bóng đá nữ từ SEA Games 1997 đến 2023 chỉ tổ chức 11 lần.

Thế mà phải đến SEA Games 2019, bóng đá nam mới có huy chương vàng đầu tiên và suốt 17 lần dự tranh, bóng đá nam cũng chỉ có được 2 HCV.

Trái ngược với nam, không lần nào BĐNVN trắng tay ở SEA Games. 11 lần dự tranh thì 10 lần vào chung kết với 8 lần giành HCV, 2 lần huy chương bạc và chiếc Huy chương đồng còn lại là lần đầu tiên tham dự năm 1997. Cần nhắc cho mọi người biết rõ là SEA Games bắt đầu tổ chức bóng đá nữ năm 1985 và chưa có đội tuyển nữ nào trong khu vực 3 lần liên tiếp đoạt HCV. Do đó thành tích 4 lần liên tiếp đoạt HCV SEA Games từ 2017 đến 2023 của BĐNVN là chiến tích, là sự khẳng định ngôi vị số 1 tuyệt đối trong khu vực.

Thành tích tốt nhất của bóng đá nam Việt Nam ở đấu trường World Cup là vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 của khu vực châu Á, và đang phấn đấu có mặt ở vòng chung kết World Cup sớm nhất có thể khi từ World Cup 2026, khi số đội ở vòng chung kết sẽ tăng từ 32 lên 48 đội.

Ngược lại, khi vòng chung kết World Cup 2023 tăng số đội tham dự từ 24 lên 36, thì đội tuyển BĐNVN đã giành được suất tham dự và trở thành một trong 8 đội lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá nữ hành tinh, gồm Bồ Đào Nha, Ireland, Việt Nam, Philippines, Panama, Zambia, Morocco, Haiti.

Hiện nay, BĐNVN xếp vị trí 33 trong bảng xếp hạng FIFA và lần đầu tiên lọt vào Top 5 châu Á, sau Úc (10 FIFA), Nhật Bản (11), Trung Quốc (13), Hàn Quốc (17). Trong khi đó bóng đá nam Việt Nam xếp vị trí 97 và 17 ở bảng xếp hạng FIFA và châu Á.

Những tín hiệu vui cho BĐVN

Đã qua rồi thời truyền thông phản ánh những chuyện không vui của BĐNVN khi chế độ đãi ngộ cùng chân đế không tương xứng với thành tích đỉnh cao. Những thông tin tiêu cực nhiều đến nỗi Đoàn Thị Kim Chi, huyền thoại của bóng đá nữ Việt Nam, hiện nay là HLV đội tuyển bóng đá nữ TP.HCM và là trợ lý số 1 của HLV Mai Đức Chung tại đội tuyển quốc gia phải lên tiếng mong mọi người đừng nói nhiều về những khó khăn của BĐNVN, vì như thế chỉ khiến cho số người đến với bóng đá nữ đã ít lại càng ít hơn.

Thế nhưng, sự cống hiến trên cả tuyệt vời và liên tục của các thế hệ BĐNVN dần dần cũng khiến cho xã hội ngày càng chú ý, quan tâm và sẻ chia nhiều hơn. Nếu như chiếc HCV SEA Games 2017 đội tuyển nữ được tặng 4 tỉ đồng tiền thưởng, thì tiền thưởng cho HCV SEA Games 2019 đã là 20 tỉ đồng.

Ngay sau chiến tích đoạt chiếc HCV SEA Games 2019, ngày 23.12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land, nhà tài trợ lớn nhất của BĐNVN hướng đến mục tiêu có mặt tại World Cup 2023, giá trị hợp đồng là 100 tỉ đồng.

Thế rồi giấc mơ World Cup 2023 đã thành hiện thực. Từ ngày 5 đến 25.6, đội tuyển BĐNVN sẽ tập huấn tại Đức và có 3 trận giao hữu với các CLB Eintracht Frankfurt (ngày 10.6), Short Mainz (15.6) và đội tuyển Đức hạng 2 FIFA (24.6).

Xen kẽ trong chuyến tập huấn tại Đức, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có chuyến du đấu ngắn ngày tại Ba Lan để thi đấu cùng U.23 nữ Ba Lan vào ngày 21.6.

Sau khi trở về nước, đội tuyển BĐNVN sẽ tập huấn tiếp tại New Zealand, nước đồng chủ nhà World Cup 2023 từ ngày 6 - 17.7 để làm quen với điều kiện thời tiết nơi đây. Trong thời gian này, đội tuyển BĐNVN sẽ có 2 trận giao hữu: 1 trận với đội chủ nhà New Zealand và 1 trận với đội hạng 7 thế giới Tây Ban Nha trước khi đá trận chính thức đầu tiên với đội Mỹ tại World Cup 2023 vào ngày 22.7, và sau đó gặp các đội Bồ Đào Nha, Hà Lan vào ngày 27.7, 1.8.

Trước khi đi tập huấn ở Đức, ngày 1.6, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đã tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu thân mật với những khách mời "đặc biệt" là Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Trưa 4.6, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm đội tuyển nữ U.20 Úc và đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là sự kiện do Đại sứ quán Úc, UNICEF Việt Nam phối hợp tổ chức khi đội tuyển bóng đá nữ U.20 Úc (đang thi đấu vòng loại thứ 2 Giải vô địch U.20 nữ châu Á 2024 tại Việt Nam).

Bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam cho rằng, phụ nữ, trẻ em gái đã làm thay đổi diện mạo của bóng đá và bóng đá đang thay đổi cuộc sống của họ - vì thể thao có sức mạnh để phát huy tiềm năng của phụ nữ, trẻ em gái, khuyến khích họ luôn tiến bước, theo đuổi giấc mơ của mình và truyền cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ, trẻ em gái trên toàn thế giới.

***

Chưa bao giờ BĐNVN được quan tâm ngày càng nhiều và thiết thực như thời gian qua. Đây là những tín hiệu tích cực khi BĐNVN đã có giải trẻ, đời sống các cô gái đến với bóng đá cũng tốt hơn so với trước đây, BĐNVN cũng được đầu tư tốt hơn và những đôi chân phái yếu nhưng rất mạnh mẽ này không chỉ chinh phục ở Đông Nam Á, châu Á, World Cup mà còn đang phấn đấu giành suất tham dự Olympic Paris 2024.

Không có gì quảng bá thương hiệu, hình ảnh đất nước vừa hiệu quả, vừa nhanh, vừa ít tốn kém bằng văn hóa, thể thao. Các cô gái BĐVN đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh ấy cả trong và ngoài sân cỏ.

BĐNVN nay đã thực sự trưởng thành, là tấm gương để bóng đá nam Việt Nam học tập.

Đặng Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/bong-da-nu-viet-nam-luon-thang-tien-200753.html