Bóng đá nữ: Việt Nam:0- 4:Nhật Bản: Không thể tạo ra địa chấn

Dù đã rất cố gắng nhưng khoảng cách chêch lệch về trình độ quá lớn khiến đội tuyển nữ Việt Nam chịu thất bại 0-4 trước đối thủ Nhật Bản.

90'+4: Hết giờ: Chung cuộc Nhật Bản thắng Việt Nam với tỷ số 4-0.

88': Nguyễn Thị Muôn vào sân thay cho Thái Thị Thao.

84': Cơ hội! Hậu vệ Nhật Bản chuyền bóng vào chân cầu thủ Việt Nam tạo ra cơ hội phản công tốt cho đội bóng áo đỏ nhưng đường chuyền đổi cánh của Phạm Thị Tươi cho Tuyết Dung quá nhẹ.

80': Nguyễn Thị Thúy Hằng có đá phạt trực tiếp bên cánh.

75': Hikaru Naomoto sút phạt hàng rào, bóng đi quá cao.

Đội tuyển Nhật Bản quá mạnh so với những cô gái Việt Nam. Ảnh: AFC.

67': Cơ hội! Nguyễn Thị Tuyết Dung nhận đường chuyền từ Nguyễn Thị Liễu có cú sút chân phải trong vòng cấm đáng tiếc bóng lại tìm tới đúng vị trí thủ thành Ayaka Yamashita.

65': Đội bạn nâng tỷ số lên 4-0. Kiều Trinh đẩy bóng bật ra, số 11 Mina Tanaka của Nhật Bản có mặt đúng lúc đá bồi tung lưới Việt Nam.

61': Cơ hội !: Nỗ lực đi bóng của Huỳnh Như rồi chuyền bóng lại tuyến 2 cho Phạm Thị Tươi dứt điểm nhưng bóng đi quá nhẹ.

58': Nguy hiểm! Kumi Yokoyama dứt điểm rất mạnh trong vòng cấm nhưng bóng trúng xà ngang khung thành Kiều Trinh bật ra.

57': Vào! Tỷ số được nâng lên 3-0 cho Nhật Bản. Mana Iwabuchi là người đá nối cận thành sau cú dứt điểm của Kumi Yokoyama.

55':10 phút vừa qua, nữ Việt Nam bị đẩy sâu về phần sân nhà. Nhật Bản vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Hy vọng hiệp 2, các cô gái áo đỏ sẽ có bàn thắng đầu tiên tại giải này. Ảnh: AFC.

Hiệp 2: Việt Nam giao bóng

Hết hiệp 1: Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 2-0 đang nghiêng về Nhật Bản.

43': Nhật Bản chơi áp sát ngay bên phần sân Việt Nam khiến chúng ta không thể phối hợp được, buộc phải phất bóng dài lên trên. Đây là điều bất lợi cho các tiền đạo Việt Nam ở phía trên.

41': Cơ hội! Một pha lên bóng có nét của đội tuyển Việt Nam tuy nhiên Huỳnh Như và Hoàng Quỳnh vừa cùng rơi vào thế việt vị.

40':Với thế trận áp đảo của Nhật Bản, nữ Việt Nam cố gắng không để thua thêm.

37': Nguy hiểm! Phương Thảo vừa băng về truy cản kịp thời cú dứt điểm trong vòng cấm của Mana Iwabuchi. Hai cơ hội liên tiếp của đội bạn

35':Nguy hiểm! Đường chuyền về thiếu lực cho thủ thành Kiều Trinh đã cho đội bạn một cơ hội khá tốt. Rất may là Kiều Trinh kịp băng ra phá bóng lên trước khi cầu thủ Nhật Bản ập tới.

Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung có vẻ chưa bắt nhịp được với thời tiết tại khu vực Tây Á. Ảnh: AFC.

30': Hơn 10 phút vừa qua, nữ Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình và đã kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy nhiên, các học trò HLV Mai Đức Chung chưa tạo ra tình huống đáng chú ý nào.

19':Không được! Một tình huống phản công nhanh của nữ Việt Nam nhưng ở tình huống cuối cùng, Tuyết Dung không thể đưa bóng tới đúng vị trí của đồng đội.

17':Vào!... Tỷ số được nâng lên 2-0 cho nữ Nhật Bản. Người ghi bàn là Emi Nakajima.

10':Nhận Bản kiểm soát hoàn toàn thế trận. Bóng chủ yếu lăn bên phần sân Việt Nam.

4': Rika Masuya suýt chút nữa nâng tỷ số lên 2-0 cho Nhật Bản. Một pha pha bẫy việt vị thoát xuống rất nguy hiểm.

3': Vào! Tỷ số được mở cho Nhật Bản. Kumi Yokoyama là người ghi bàn sau tình huống phạt góc bên cánh phải.

1': Trận đấu bắt đầu: Nhật Bản giao bóng.

Trong khuôn khổ vòng chung kết châu Á, Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn gặp đội tuyển nữ Nhật Bản trên SVĐ King Abdullah II . ĐT nữ Việt Nam cùng bảng đấu với nữ Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia ở Asian Cup 2018. Do đó, cơ hội để cạnh tranh tấm vé dự World Cup 2019 là cực kỳ khó khăn đối với đoàn quân của HLV Mai Đức Chung.

Tuy nhiên, với tinh thần U23 Việt Nam vừa giành ngôi Á quân châu Á, các cầu thủ nữ Việt Nam quyết tâm làm nên bất ngờ và đặc biệt là trận đấu mở màn gặp nữ Nhật Bản lúc 20h45 tối nay (theo giờ VN). Trước trận đấu quan trọng, thầy trò HLV Mai Đức Chung đặt quyết tâm sẽ tạo bất ngờ trước đội tuyển nữ số 1 châu Á.

HLV Mai Đức Chung cho biết: "Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành quyền tham dự VCK sau khi thi đấu thành công từ vòng đấu loại. Chúng tôi tham dự VCK với đội hình trẻ hóa nhiều gương mặt mới. Bóng đá nữ khu vực Đông Nam Á đã đạt được một số thành tựu và phát triển trong vài năm gần đây, nhưng khi so sánh chúng ta với trình độ bóng đá nữ ở Châu Á, tôi nghĩ vẫn còn một khoảng cách và chênh lệch về đẳng cấp.

Đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu với các đối thủ được đánh giá rất mạnh Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc. Chúng tôi là một đội trẻ và không có nhiều kinh nghiệm nhưng khi chơi ở vòng chung kết, chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất để vượt qua. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình cho trận đấu đầu tiên và sẽ chơi mà không có bất kỳ áp lực nào".

HLV Takakura cho biết: "Tôi đã xem đội tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng loại và tôi nhớ rằng họ đã làm việc rất chăm chỉ như một tập thể đoàn kết với những cầu thủ có kỹ thuật tốt. Trận đấu đầu tiên luôn là một khó khăn, nhưng chúng tôi đang cố gắng không để chỉ tập trung vào đối thủ Việt Nam mà thay vào đó chúng tôi đang tập trung vào cách chúng tôi sẽ chơi".

Đội hình ra sân nữ Việt Nam vs Nhật Bản:

Nữ Việt Nam: Kiều Trinh, Thị Xuyến, Thị Tươi, Phương Thảo, Thị Kiều, Hoàng Quỳnh, Thị Liễu, Thị Thảo, Tuyết Dung, Hải Yến, Huỳnh Như

Nữ Nhật Bản: Yamashita, Sameshima, Kumagai, Ichise, Ariyoshi, Nakajima, Naomoto, Sakaguchi, Masuva, Iwabuchi, Yokayama

B.N

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/tuong-thuat-truc-tiep-bong-da-nu-viet-nam-nhat-ban-485646/