Bóng đá nữ TP HCM với bước chạy đà hoàn hảo

Năm 2020, bóng đá nữ TP HCM đem về cú đúp vô địch và cung cấp nhiều tài năng cho các lứa đội tuyển nữ quốc gia như tiền đạo Huỳnh Như (Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2020), thủ thành Trần Thị Kim Thanh (Quả bóng Đồng nữ Việt Nam 2020).

Các cô gái đội TP HCM bên chiếc cúp vô địch quốc gia 2020

Các cô gái đội TP HCM bên chiếc cúp vô địch quốc gia 2020

Sau nhiều năm đổ mồ hôi tập luyện, thi đấu với mục tiêu đưa bóng đá nữ TP HCM trở lại ngôi đầu trên bảng xếp hạng bóng đá nữ quốc gia, thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi được tưởng thưởng xứng đáng bằng những danh hiệu cá nhân và tập thể cao quý, gồm chiếc cúp vô địch Giải Bóng đá nữ quốc gia 2020 và "ngôi hậu" tại Giải Bóng đá nữ Cúp quốc gia 2020.

Kém kỷ lục của đội nữ Hà Nội vỏn vẹn 1 danh hiệu nhưng với 9 lần giành "ngôi hậu" giải nữ quốc gia, các cô gái TP HCM góp công lớn giúp vực dậy và phát triển phong trào bóng đá nữ tại Sài thành.

Vượt định kiến, giành vinh quang

Tham gia thi đấu chuyên nghiệp, bản thân các nữ cầu thủ chấp nhận thiệt thòi vì những định kiến hẹp hòi, nhiều trường hợp phải bỏ dở để chuyển hướng nuôi sống bản thân.

Đến năm 2019, bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn về kinh phí hoạt động, thiếu thốn cơ sở vật chất để ăn ở và tập luyện…. Từ sau tấm HCV SEA Games 30, thành tích đánh bại tuyển nữ Thái Lan vô địch AFF Cup 2020 và tiến sâu ở vòng loại Olympic 2020, các cô gái vàng Việt Nam nổi tiếng hơn, khẳng định được đẳng cấp.

HLV Kim Chi rất tự hào với các học trò đội nữ TP HCM.

Kể từ đó, các nhà tài trợ đến với bóng đá nữ nhiều hơn và nữ cầu thủ cũng dần được khán giả quan tâm hơn. Hiện cầu thủ nữ đã có thể sống được với nghiệp "quần đùi, áo số" và không còn cảnh bươn chải nghề phụ để theo đuổi đam mê. Tuy không thể so sánh với các đồng nghiệp nam nhưng chế độ lương, thưởng dành cho cầu thủ nữ ở những đội lớn như TP HCM, Hà Nội hay Phong Phú Hà Nam đã được cải thiện và số tiền thưởng ở các giải đấu quốc nội cũng dần tăng lên.

Tiền đạo Huỳnh Như đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Đội trưởng của đội nữ TP HCM cũng giành luôn danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2020.

Trong những năm qua, người hâm mộ đã chứng kiến đội tuyển nữ Việt Nam gặt hái nhiều thành công tại các đấu trường khu vực. Thành quả đó có công không nhỏ của các thành viên đội nữ TP HCM, nơi đang đào tạo nguồn nhân lực dồi dào cho các lứa đội tuyển nữ quốc gia. HLV Kim Chi tự hào cho biết: "Trải qua nhiều khó khăn vất vả, các em mới có thể đăng quang vô địch. Tôi tự hào khi thấy các em luôn nỗ lực hết mình khi tập luyện hay thi đấu. Với đội nữ TP HCM, chức vô địch trong năm vừa qua sẽ là bước tạo đà hoàn hảo trong hành trình bảo vệ thành tích tại các giải quốc nội sắp tới".

An tâm sống với nghề

Trải qua mùa giải thành công, HLV Kim Chi cùng đồng nghiệp Kim Hồng và 10 học trò thuộc biên chế đội nữ TP HCM được HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung triệu tập vào danh sách tập trung đợt 1 năm 2021, chuẩn bị tham dự SEA Games 31.

Sau khi được xả trại nghỉ Tết Tân Sửu 2021, thầy trò HLV Kim Chi lập tức về quê đón Tết cùng gia đình. Với số tiền thưởng cuối năm tuy không lớn nhưng thầy trò đội nữ TP HCM đã có một cái Tết ấm cúng.

Trung vệ Chương Thị Kiều (trái)

"Thật hạnh phúc khi có thể sống được với nghề. Các nữ cầu thủ đang nhận được sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo, người hâm mộ và họ dần đủ bản lĩnh, tự tin tuyên bố sẽ gắn bó với sự nghiệp cầu thủ. Hy vọng bóng đá nữ TP HCM sẽ ngày càng phát triển, các nữ cầu thủ sẽ không còn lo nghĩ về chuyện thu nhập cá nhân và có thể an tâm rèn luyện, thi đấu đạt thành tích cao" - trung vệ Chương Thị Kiều bày tỏ.

Tường Phước; Ảnh: Phan Hồng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/bong-da-nu-tp-hcm-voi-buoc-chay-da-hoan-hao-20210215153855802.htm