Bóng đá nữ ASIAD 2018: Người Thái chưa từng thắng Việt Nam

Nữ trưởng đoàn của tuyển nữ Thái Lan, bà Nualphan Lamsam trả lời phỏng vấn tờ Bangkok Post số ra ngày 9.8 đặt mục tiêu đội nhà phải vào đến bán kết môn bóng đá nữ ASIAD 2018. Nhưng trước tiên, liệu tuyển nữ Thái có vượt qua Việt Nam ở vòng bảng hay không là một câu chuyện khác.

Tại ASIAD, tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ, phía sau) chưa từng thua nữ Thái Lan với kết quả 1 thắng, 1 hoàKhả Hòa

Tại ASIAD 2018, tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan nằm cùng bảng C với “bà lớn” Nhật Bản. Hai đội nhất nhì bảng sẽ đi tiếp vào vòng tứ kết. Vì vậy, “cuộc đấu” giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan ngày 19.8 tới tại TP.Palembang, Indonesia sẽ mang tính quyết định đội nào lấy vé đi tiếp, do đối thủ còn lại là Nhật Bản vốn rất mạnh lâu nay và cũng là ứng viên sáng giá đoạt HCV môn bóng đá nữ.

Bà Nualphan Lamsam (phải), trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan tại ASIAD 2018 Chụp màn hình

Trong vài năm trở lại đây, tuyển nữ Thái Lan không ít lần đánh bại tuyển nữ Việt Nam. Một trong số đó đáng nhớ nhất là trận tranh hạng 5 giải vô địch bóng đá nữ châu Á hồi năm 2014 trên sân Thống Nhất để lấy vé dự vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2015 ở Canada, khi đó tuyển nữ Thái Lan đã đánh bại nữ Việt Nam 2-1 trước gần 18.000 khán giả Việt Nam. Ở đấu trường World Cup, tuyển nữ Thái Lan cũng giành quyền tiếp vào vòng chung kết ở Pháp năm 2019.

Tuy nhiên, tại đấu trường ASIAD thì hoàn toàn khác biệt, tính đến nay bóng đá nữ Thái Lan tiến xa nhất là đến vòng tứ kết, trong khi tuyển nữ Việt Nam vào bán kết cách đây 4 năm. Cũng tại ASIAD, thì tuyển nữ Thái Lan chưa từng thắng tuyển nữ Việt Nam với kết quả hòa 1-1 hồi năm 1998 ở vòng bảng, và thua 1-2 ở trận tứ kết ASIAD 2014 tại Hàn Quốc.

Tại kỳ SEA Games 2017, môn bóng đá nữ đấu vòng tròn tính điểm xếp hạng, thì tuyển nữ Thái Lan cũng bị tuyển nữ Việt Nam đoạt chiếc HCV ngoạn mục ngay trên tay sau trận hòa 1-1 để chung cuộc dù bằng 10 điểm nhưng thua hiệu số.

Nữ cầu thủ ngôi sao Thái Lan, Suchawadee Nildhamrong chưa biết có kịp dự ASIAD hay không Chụp màn hình

Vì vậy, tại kỳ ASIAD sắp tới bóng đá nữ Thái Lan rất muốn rửa hận và xóa dớp thi đấu kém cỏi ở đấu trường này. Bà trưởng đoàn Lamsam cho biết: “Chúng tôi đặt quyết tâm phải vào bán kết và triệu tập đội hình mạnh nhất như dự World Cup năm 2019. Hiện tuyển nữ Thái Lan chưa gút danh sách 20 cầu thủ dự ASIAD vì còn chờ 2 cầu thủ xuất sắc nhất là Suchawadee Nildhamrong và Miranda Nild đang chơi bóng chuyên nghiệp ở Mỹ xác nhận tham dự hay không. Có 2 ngôi sao này, tuyển nữ Thái Lan sẽ rất mạnh và tôi tự tin khẳng định chúng tôi có đủ khả năng đánh bại tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng”.

Cũng theo bà Lamsam, nếu thắng tuyển nữ Việt Nam thì khả năng nữ Thái Lan vào tứ kết gặp chủ nhà Indonesia hoặc Đài Bắc Trung Hoa dưới cơ xa nên rất chắc suất vào bán kết.

Mặc dù vậy, hiện tuyển nữ Thái Lan vẫn chưa nhận hồi âm từ 2 cầu thủ ngôi sao Suchawadee Nildhamrong và Miranda Nild vì các CLB ở Mỹ chưa chịu nhả quân với hạn chót là trong tuần này. Ngày 16.8, Thái Lan thi đấu trận ra quân ở bảng C gặp Nhật Bản và 19.8 gặp Việt Nam ở ASIAD 2018.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/asiad-18/bong-da-nu-asiad-2018-nguoi-thai-chua-tung-thang-viet-nam-91305.html