Bóng đá nam Brazil đứng trước nguy cơ 'ngồi nhà xem Olympic'

Đội bóng đá nam Brazil có nguy cơ sẽ không giành được quyền tham dự Olympic 2020 sau thành tích không tốt tại vòng loại khu vực Nam Mỹ.

Sau tấm HCV Olympic Rio 2016 với sự góp mặt của Neymar, bóng đá nam Brazil được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công tấm HCV tại kỳ Olympic Tokyo 2020.

U23 Brazil đang đứng trước nguy cơ không bảo vệ được tấm HCV Olympic (Ảnh: Getty).

U23 Brazil đang đứng trước nguy cơ không bảo vệ được tấm HCV Olympic (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, khi ở thời điểm vòng loại bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 khu vực Nam Mỹ đang đi đến những trận đấu cuối cùng, U23 Brazil đang đứng trước nguy cơ bị loại còn U23 Argentina đã có được tấm vé đầu tiên đến với Nhật Bản Hè 2020 sau chiến thắng trước Colombia.

Sau vòng đấu bảng thuyết phục với 4 trận toàn thắng, U23 Brazil đã gặp không ít khó khăn ở vòng đấu chung kết khu vực Nam Mỹ. Đoàn quân của HLV André Jardine đã bị cả 2 đối thủ yếu hơn là Uruguay và Colombia cầm hòa với tỷ số 1-1.

Vào lúc này, để có thể tự quyết tấm vé đến với Tokyo 2020, U23 Brazil sẽ buộc phải thắng U23 Argentina ở lượt trận cuối cùng diễn ra ngày 10/2 tới. Đây sẽ là thách thức không nhỏ với U23 Brazil khi Argentina đang thể hiện phong độ rất ấn tượng với 6 trận toàn thắng từ đầu giải (4 trận vòng bảng và 2 trận vòng chung kết).

Bên cạnh đó, mỗi cuộc đối đầu giữa Brazil và Argentina luôn diễn ra hết sức căng thẳng và khó đoán với sự thù địch của 2 nền bóng đá. Sẽ khó có chuyện vì đã chắc suất dự Olympic mà Argentina "lỏng chân" để Brazil có cơ hội đoạt vé.

Theo phân bổ của FIFA, Nam Mỹ sẽ có 2 suất tham dự môn bóng đá nam Olympic. 10 đội Nam Mỹ được chia làm 2 bảng, chọn 4 đội đứng nhất nhì mỗi bảng để lọt vào vòng chung kết tranh vé đến Nhật Bản. Tại vòng chung kết khu vực Nam Mỹ, 4 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội nhất và nhì đoạt vé đến Olympic 2020.

Niềm vui của U23 Argentina sau khi đoạt vé dự Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: Getty).

Tại vòng loại Olympic khu vực Nam Mỹ năm nay, U23 Brazil thiếu vắng rất nhiều trụ cột do các CLB châu Âu không nhả người, trong đó đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của bộ đôi Rodrygo, Vinicius (Real Madrid) và Gabriel Martinelli (Arsenal).

Tính đến lúc này, đã xác định 13 trên tổng số 16 đội bóng đoạt vé đến tham dự môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020. Đó là các đội Pháp, Đức, Romania, Tây Ban Nha (châu Âu), Australia, Saudi Arabia, Hàn Quốc (châu Á), Ai Cập, Bờ Biển Ngà, Nam Phi (châu Phi), New Zealand (châu Đại Dương), Argentina (Nam Mỹ) và chủ nhà Nhật Bản.

3 suất còn lại sẽ thuộc về 1 đại diện nữa của Nam Mỹ và 2 đại diện đến từ khu vực CONCACAF, nơi vòng loại sẽ diễn ra trong tháng 3/2020./.

Trần Tiến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/bong-da-nam-brazil-dung-truoc-nguy-co-ngoi-nha-xem-olympic-1007995.vov