Bóng đá nam ASIAD 2018: Kỳ tích từ 'vùng trũng' Đông Nam Á

Lần đầu tiên trong lịch sử môn bóng đá nam tại ASIAD, có đến 3 đội bóng ở khu vực Đông Nam Á đều đứng đầu bảng lọt vào vòng 16 đội đó là Olympic Việt Nam, chủ nhà Indonesia và Malaysia.

Bóng đá Việt Nam đang chứng tỏ trình độ đang tiến gần thậm chí là hơn so với nhiều đối thủ ở khu vực Trung Đông kể từ thành tích ở giải U.23 châu Á đầu năm nay khi đánh bại cả Iraq và Qatar để vào chung kết - Ảnh: Độc Lập

Chỉ tiếc nhất là Thái Lan bị loại sớm ngay vòng bảng lần đầu tiên sau 24 năm, trong khi Myanmar thì ra về trong thế ngẩng cao đầu khi họ làm tất cả ở bảng F nhưng dù có được 4 điểm sau 3 trận đã bị loại chỉ vì do thua hiệu số một cách đáng tiếc trước các đối thủ hàng đầu khu vực như Iran, CHDCND Triều Tiên và Ả Rập Saudi.

Tuy nhiên, việc 2 đội gây ấn tượng nhất phải là Olympic Việt Nam và Malaysia ở vòng bảng khi lần lượt đều thắng 2 đối thủ mạnh nhất châu Á lần lượt là Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Olympic Việt Nam hạ được Nhật Bản tại đấu trường ASIAD, trong khi Malaysia đánh bại Hàn Quốc sau 44 năm tại đấu trường châu lục này.

Quang Hải (trái) ngày càng cho thấy sự chững chạc của mình từ sau VCK U.23 châu Á - Ảnh: Độc Lập

Thế nhưng, trên thực tế điều này không có gì bất ngờ vì theo phân tích của tờ New Straits Times (Malaysia): “Cả bóng đá Malaysia và Việt Nam đều có hướng đi từ lâu cho những mục tiêu hiện nay. Bước đệm từ giải U.23 châu Á đầu năm nay là bước ngoặt lớn để bóng đá Malaysia và Việt Nam tiếp tục hướng đầu tư đến lứa cầu thủ trẻ U.23 cũng như cho bóng đá trẻ để làm nền tảng tương lai gần”.

Tại giải U.23 châu Á đầu năm nay, Malaysia vào đến tứ kết, trong khi U.23 Việt Nam còn gây ấn tượng hơn khi thẳng tiến vào đến trận chung kết sau khi vượt hàng loạt đối thủ mạnh từ khu vực Trung Đông như Iraq, Qatar trước khi chỉ chịu thua Uzbekistan 1-2.

Malaysia cũng đã trưởng thành khi đánh bại cả đối thủ mạnh là Hàn Quốc ở ASIAD 2018 - Ảnh: Chụp màn hình AFC

Do đó, thành quả tại ASIAD 2018 đến giờ cho thấy Olympic Việt Nam và Malaysia rất xứng đáng có vị thế của mình tại đấu trường ASIAD. Còn chủ nhà Indonesia, từng bị FIFA cấm vận 1 năm, nhưng nay họ đã trở lại mạnh mẽ khi đầu tư lớn cho bóng đá trẻ và thành tích vào vòng 16 đội ở ASIAD 2018 cũng với vị trí nhất bảng A hoàn toàn được tưởng thưởng xứng đáng.

Tại vòng 16 đội ASIAD 2018, Olympic Việt Nam gặp Bahrain lúc 19 giờ 30 ngày 23.8 trên sân Patriot Candrabhaga ở TP.Bekasi, trong khi Malaysia gặp Nhật Bản cũng sân này cùng giờ ngày 24.8. Còn chủ nhà Indonesia gặp đối thủ khá mạnh là UAE lúc 16 giờ ngày 24.8 trên sân Wibawa Mukti ở TP.Cikarang.

Các cầu thủ trẻ Việt Nam đã chơi ấn tượng và không e dè trước những đối thủ mạnh như Nhật Bản hay từ Trung Đông - Ảnh: Độc Lập

Theo báo chí khu vực đánh giá, trong 3 đội bóng khu vực Đông Nam Á vào vòng 16 đội hy vọng sẽ có ít nhất từ 1 đến 2 đội đi tiếp vào tứ kết. Trong đó, tờ New Straits Times cho rằng “với truyền thống từ giải U.23 châu Á, Olympic Việt Nam luôn chơi rất hay trước các đối thủ từ Trung Đông, hơn nữa khi đã đánh bại cả Nhật Bản thì không lý gì các cầu thủ Việt Nam e dè trước Bahrain rất vừa tầm”.

Trong khi đó, HLV Ong Kim Swee cho rằng: “Nhật Bản luôn là một đối thủ rất mạnh. Vì thế, nếu muốn đi tiếp trước tiên chúng tôi phải chơi thật tốt đã. Malaysia phải thể hiện hết khả năng của mình thì mới hy vọng. Còn lại, như các bạn cũng biết, chúng tôi đã đối đầu nhiều đối thủ mạnh hơn mình, và đến giờ thì Malaysia không e dè trước bất cứ đối thủ nào”.

HLV Ong Kim Swee rất hạnh phúc và tự hào khi thấy các đội tuyển Đông Nam Á vượt lên tại ASIAD - Ảnh: Chụp màn hình

Cũng theo ông Ong Kim Swee: “Với tư cách là một HLV và quan sát sự phát triển của bóng đá khu vực. Tôi thấy, các đội bóng ở Đông Nam Á hiện nay có trình độ khá ngang bằng với hầu hết các đối thủ từ Trung Đông, đặc biệt là cấp độ bóng đá trẻ. Mục tiêu từ giờ là các đội ở Đông Nam Á phải tiến lên nữa và vượt qua các đối thủ khu vực này. Từ đây, tôi tin bóng đá Đông Nam Á sẽ tiến lên tầm châu Á là cách thiết thực nhất”.

Ông Ong Kim Swee đánh giá, ở giải U.23 châu Á cách U.23 Việt Nam thắng các đối thủ mạnh như Iraq hay Qatar thực sự truyền cảm hứng cho ông. Vì vậy, tiếp nối thành công ở ASIAD 2018, là một HLV của đội bóng trong khu vực Đông Nam Á, ông Ong Kim Swee cho rằng bản thân mình rất hạnh phúc khi thấy bóng đá khu vực đã vượt lên đầy ấn tượng.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/asiad-18/bong-da-nam-asiad-2018-ky-tich-tu-vung-trung-dong-nam-a-91873.html